Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ dựa trên cơ sở chân thành, tin cậy và trách nhiệm

Đầu giờ sáng 12/5 (giờ địa phương), tại thủ đô Washington D.C, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi gặp gỡ, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) phối hợp tổ chức. Tham dự có đông đảo đại diện các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trước các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hoa Kỳ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trước các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hoa Kỳ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại sự kiện này, ông Ted Osius, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ làm ăn thuận lợi tại Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ coi Việt Nam là thị trường chiến lược ưu tiên, đồng thời mong muốn đóng góp vào tăng trưởng và thịnh vượng cho Việt Nam.

Ông nêu rõ, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang ở vị trí tối ưu để có thể giúp Việt Nam chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, phát triển y tế...

Số lượng đông đảo doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia sự kiện này là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ mà USSABC đặt niềm tin vào Việt Nam. Hoa Kỳ hiểu rõ hai nước quan trọng như thế nào đối với nhau. Điều quan trọng là lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau. Nhiều người ở đây dành cả sự nghiệp để xây dựng lòng tin giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Một trong những biện pháp chúng ta làm được là thông qua những chuyến thăm cấp cao. Cùng nhau, chúng ta có thể  thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, ASEAN-Hoa Kỳ mang tính trung tâm trong châu Á, Thái Bình Dương, Ấn  Độ Dương. 

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), bà Katherine Tai, phát biểu chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác lớn nhất của Hoa Kỳ và kim ngạch thương mại song phương luôn tăng trưởng cao. Hoa Kỳ đang hợp tác chặt chẽ để xây dựng các cơ chế, khuôn khổ nhằm tương tác với khu vực năng động trên thế giới, ứng phó các thách thức của thế kỷ 21, thúc đẩy bền vững chuỗi cung ứng, giải quyết các vấn đề do biến đổi khí hậu gây ra.

Một trong những mục tiêu của USTR là tạo ra hệ thống nông nghiệp bền vững dựa trên khoa học, cách quản lý hiệu quả, các chính sách thương mại mang tính tự do bình đẳng; tập trung vào kinh tế số mà sẽ tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong thị trường toàn cầu; cũng như mong muốn nền kinh tế số sẽ bảo vệ quyền của người lao động, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Do đó, USTR mong muốn được hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ dựa trên cơ sở chân thành, tin cậy và trách nhiệm -0
Buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Thanh Giang)

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đến nay, hai nước cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19. Đó là nhờ hai quốc gia đoàn kết quốc tế, cùng chung tay chống đại dịch. Chúng ta đã và đang có những động lực, cảm hứng cho sự phát triển của hai nước trong giai đoạn mới, mạnh mẽ hơn mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, hòa bình, hợp tác và phát triển cho khu vực và thế giới.

Thủ tướng cảm ơn những tình cảm mà các bạn Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam trong suốt những năm qua. Chúng ta cùng chia sẻ tầm nhìn, cơ hội hợp tác. Chính phủ Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ quý báu, kịp thời trong lúc khó khăn vì dịch bệnh. Đây là vấn đề toàn cầu và phải có cách tiếp cận toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương để giải quyết vấn đề như dịch Covid-19. Nếu cùng giải quyết thì sẽ thành công bởi không một quốc gia nào có thể an toàn khi còn một quốc gia đang phải chống dịch.

Sau 27 năm bình thường hóa, quan hệ hai nước đạt mốc quan trọng, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu, là chính sách xuyên suốt. Các hoạt động hợp tác hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, nhất là đầu tư, tài chính. Doanh nghiệp hai nước đóng vai trò hết sức quan trọng. Hoa Kỳ luôn tuyên bố mong muốn Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hùng cường, thịnh vượng. Tăng trưởng thương mại song phương ấn tượng những năm qua chứng tỏ không gian phát triển kinh tế rất lớn. Thương mại song phương năm 2021 đạt mức kỷ lục khoảng 112 tỷ USD mặc dù 2021 là năm khó khăn. Việt Nam là đối tác lớn thứ 9 của Hoa Kỳ, là đối tác lớn nhất về thương mại tại ASEAN. Hoa Kỳ là đối tác lớn thứ hai của Việt Nam về thương mại... 

Việt Nam đang tập trung cho đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Hai nền kinh tế của chúng ta bổ sung cho nhau, không triệt tiêu. Nền tảng hai nước rất tốt đẹp. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp hai nước. Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, tuy nhiên, con số này còn khiêm tốn so với tiềm lực của Hoa Kỳ.

Do đó, Thủ tướng mong muốn những năm tới, đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Thủ tướng cũng vui mừng kết quả khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) với việc phần lớn số doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá tích cực về triển vọng trung và dài hạn của Việt Nam. Sự năng động của doanh nghiệp hai nước, Việt Nam có những mặt hàng thế mạnh xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam những sản phẩm thế mạnh trong lĩnh vực kỹ thuật số, công nghệ cao. Chúng ta còn nhiều dư địa, khoảng trống mà phải phát huy. 

Thủ tướng cho biết, bối cảnh thế giới hiện nay có nhiều biến động phức tạp, thời cơ, thuận lợi đan xen thách thức; trong khi đó, Việt Nam đang triển khai chương trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đây là sự chuyển hướng đúng đắn. Nhờ đó, từ tăng trưởng âm quý III/2021, Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng dương, quý I/2022 tăng trưởng hơn 5% trong bối cảnh thế giới khó khăn, giá cả đầu vào tăng cao. Kinh tế vĩ mô ổn định, tỷ giá, lãi suất, bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng nêu rõ, hiện nay, Việt Nam đang tập trung phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng chiến lược liên quan giao thông, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, phòng, chống dịch, hạ tầng y tế, giáo dục; ưu tiên cho cải cách hành chính, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ở Việt Nam đạt nhiều bước tiến vượt bậc. Năm 2022, Việt Nam thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mở cửa nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Việt Nam nhất quán đường lối này, nhưng độc lập, tự chủ không có nghĩa là tự cung tự cấp, bao vây mình. 

Muốn hội nhập quốc tế sâu rộng hiệu quả thì phải có nền kinh tế độc lập, tự chủ, muốn vậy lại phải có hội nhập quốc tế, hai mệnh đề này bổ sung cho nhau. Muốn vậy phải dựa vào con người, văn hóa, thiên nhiên, truyền thống lịch sử. Thủ tướng mong Hoa Kỳ và các đối tác quan trọng khác, đặc biệt các doanh nghiệp Hoa Kỳ ủng hộ tiến trình này của Việt Nam; mong các đối tác, doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn. Thủ tướng mong muốn hai bên hợp tác dựa trên tinh thần chân thành, tin cậy và trách nhiệm; lợi ích hài hòa, rủi ro phải chia sẻ. 

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trả lời nhiều câu hỏi của các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ liên quan lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng; vấn đề liên quan y tế; tận dụng sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam...

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những vấn đề mang tính toàn cầu, do đó, phải có cách tiếp cận toàn cầu, đoàn kết toàn cầu, chung tay cùng làm; đồng thời phải có cách tiếp cận toàn dân vì tác động toàn dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mọi chính sách hướng về người dân.

Chúng ta phải huy động sự tham gia của người dân để thực hiện các vấn đề mang tính toàn cầu trong chuyển đổi số, năng lượng, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng mà nước nào cũng cần giải pháp, đề cao chủ nghĩa đa phương trong hợp tác. Thực tế chứng minh chúng ta đã chiến thắng, nhất là qua đại dịch Covid-19. 

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.