Hợp tác quốc phòng luôn là trụ cột quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lào, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào đề nghị quân đội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hợp tác quốc phòng luôn xứng đáng là trụ cột quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Đại tướng Phan Văn Giang chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Lào, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa quân đội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại Lào, chiều 14/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone; hội đàm với Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm tham gia đoàn đại biểu.

Tại các cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã tham dự và cử khối quân nhân tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đặc biệt là sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

ndo_br_2.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tại cuộc gặp. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đại tướng Phan Văn Giang thông tin với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone những nét chính về tình hình Việt Nam gần đây, kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong thời gian qua cũng như kết quả cuộc hội đàm diễn ra trước đó với Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước nói chung, quân đội ba nước nói riêng, góp phần hiện thực hóa kết quả cuộc gặp cấp cao giữa người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia; mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hợp tác quốc phòng song phương không ngừng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

ndo_br_4.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân Việt Nam do bão lũ vừa qua; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo và quan tâm sát sao của Đảng, Chính phủ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, cuộc sống của người dân và những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ sớm ổn định và trở lại bình thường.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào chúc mừng những thành tựu to lớn, nổi bật và toàn diện mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 95 năm qua và đặc biệt là 80 năm xây dựng đất nước; coi đây là nguồn cổ vũ, động viên, bài học quý giá đối với Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Cùng đánh giá cao truyền thống, kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước trước đây cũng như hiện nay, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào cũng đề nghị quân đội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả nghị định thư, chương trình, kế hoạch hợp tác, để hợp tác quốc phòng luôn xứng đáng là một trụ cột quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam.

ndo_br_9.jpg
Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội đàm với Thượng tướng Khamliang Outhakaysone. Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone vui mừng nhận thấy các nội dung trong Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2025-2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025 đã được cơ quan hai bên phối hợp, triển khai hiệu quả, thực chất trên các mặt như: Phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào; trao đổi thông tin, tình hình, qua đó tham mưu hiệu quả với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về những vấn đề chiến lược tác động đến quốc phòng, an ninh mỗi nước; hợp tác quân, binh chủng, hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng được quan tâm thúc đẩy.

ndo_br_5.jpg
Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất rằng, thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ vĩ đại Việt Nam-Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ; tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, coi đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội; tăng cường hợp tác về hậu cần kỹ thuật, phát triển năng lực và hạ tầng công nghệ thông tin; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương; tiếp tục duy trì cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia với hình thức, nội dung phong phú, thực chất, phù hợp với truyền thống, quan hệ đoàn kết giữa ba nước láng giềng anh em.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, năm nay, Đảng, Nhà nước Lào sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Đây là sự kiện trọng đại không chỉ của đất nước Lào mà còn là niềm vui chung của nhân dân Việt Nam. Với kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lớn vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng Bộ Quốc phòng Lào thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng tặng Bộ Quốc phòng Lào 3 xe chỉ huy (hãng Vinfast), găng tay trắng, ghệt phục vụ diễu binh; đồng thời gửi tặng các đồng chí Lào pháo hoa do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất để chào mừng lễ kỷ niệm lịch sử nêu trên.

ndo_br_7.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng Bộ Quốc phòng Lào trang thiết bị, vật dụng phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone đã ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

ndo_br_10.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ ở thủ đô Vientiane, Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trước đó, trưa cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đến dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ ở thủ đô Vientiane, Lào.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar

Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.