Hợp tác đầu tư nhà máy phát điện và sản xuất nhiên liệu từ phế thải tại Bình Phước

Tối 18/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn QHC Global (Tập đoàn QHC Global) và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Bình Phước tổ chức Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư nhà máy phát điện và sản xuất nhiên liệu từ các loại phế thải.
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn QHC Global và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Môi trường Bình Phước tại lễ ký kết hợp tác.
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn QHC Global và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Môi trường Bình Phước tại lễ ký kết hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Lê Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn QHC Global cho biết, sự kiện đánh dấu bước khởi đầu trong việc thực hiện triển khai dự án - một sáng kiến mang tính đột phá trong ngành năng lượng tái tạo, nhằm: tận dụng rác thải sinh hoạt và công nghiệp làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu thay thế; giảm phát thải CO2, góp phần vào các mục tiêu phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu; đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, tối ưu hóa tài nguyên tái chế và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Theo hợp đồng ký kết, Tập đoàn QHC Global và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Môi trường Bình Phước hợp tác đầu tư nhà máy phát điện và sản xuất nhiên liệu từ các loại phế thải như: RDF (nhiên liệu có nguồn gốc từ chất thải), than carbon black, thép...

Mục tiêu dự án nhằm thay thế 100.000MWh cho các nhà máy điện than trong giai đoạn 2025-2035, giúp giảm 80% lượng khí thải và thay thế 30% nhiên liệu hoá thạch.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 250 tỷ đồng trong giai đoạn đầu. Dự án sẽ được triển khai và hoàn tất trong hai năm 2025-2026.

Tập đoàn QHC Global và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Bình Phước ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư nhà máy phát điện và sản xuất nhiên liệu từ các loại phế thải.

Tập đoàn QHC Global và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Bình Phước ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư nhà máy phát điện và sản xuất nhiên liệu từ các loại phế thải.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Đình Quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tín Thành (tiền thân Tập đoàn QHC Global) cho biết: Tập đoàn Tín Thành đã chuyển giao toàn bộ bản quyền, kinh nghiệm và công nghệ cho Tập đoàn QHC Global, từ đó Tập đoàn này có cơ sở nền tảng hợp tác toàn diện với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Bình Phước trong việc chế biến và xử lý các loại phế thải, chuyển hóa thành nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy công nghiệp nặng như: xi-măng, luyện thép, luyện kim...

Hệ thống xử lý phế thải tiên tiến sẽ áp dụng nhiều công nghệ và nhiều sáng chế mới nhằm biến các loại phế thải này thành nhiên liệu tái tạo thân thiện với môi trường.

Bằng cách này, QHC Global không chỉ giảm thiểu lượng phế thải thải ra môi trường mà còn tạo ra một nguồn năng lượng tái tạo bền vững; bên cạnh đó, giảm áp lực lên các bãi chôn lấp và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

“Tầm nhìn của Tập đoàn QHC Global trong giai đoạn từ 2025-2035, với bước đi đầu tiên là hợp tác và xây dựng nhà máy tại tỉnh Bình Phước, sẽ giúp giảm thiểu cho trái đất hàng tỷ tấn carbon mỗi năm trong tương lai. Thêm vào đó là giảm gánh nặng chi phí về nhiên liệu đầu vào cho chủ doanh nghiệp, giảm áp lực về nhập khẩu than, dầu cho đất nước”, ông Trần Đình Quyền nhấn mạnh.

Hiện tại, Tập đoàn đang triển khai dự án sản xuất hydro và pin nhiên liệu từ nền tảng nông nghiệp bắc cầu của cây cao lương được triển khai tại khu Công nghệ cao tỉnh Phú Yên - một loại cây trồng được nghiên cứu thử nghiệm nhiều năm để cho ra những kết quả trong việc giảm phát thải, hút CO2 và đặc biệt là tạo ra nhiên liệu hydrogen sinh học.

Theo kế hoạch, Tập đoàn QHC Global dự kiến sẽ mở rộng diện tích trồng cây cao lương lên tới 2 triệu ha.

Điều này không chỉ giúp hấp thụ khoảng 800 triệu đến 1 tỷ tấn CO2 mỗi năm, mà còn sản xuất được 72 triệu tấn hydro quy đổi chuyển hóa tích trữ vào thùng nhiên liệu đa năng thay thế nhiên liệu xăng dầu, giảm thiểu phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, cải thiện chất lượng cuộc sống và gia tăng giá trị kinh tế cũng như tạo công ăn việc làm cho cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.