Hợp tác cải thiện sức khỏe thanh thiếu niên, phụ nữ tại Việt Nam

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Organon chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời và thân thiện với thanh thiếu niên về sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản cho vị thành niên và thanh niên trên toàn Việt Nam.

Sự kiện nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tiếp cận thông tin trong việc giúp thanh thiếu niên đưa ra quyết định sáng suốt về cơ thể, sức khỏe và tương lai của họ. (Ảnh: HNV)
Sự kiện nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tiếp cận thông tin trong việc giúp thanh thiếu niên đưa ra quyết định sáng suốt về cơ thể, sức khỏe và tương lai của họ. (Ảnh: HNV)

Theo thống kê, Việt Nam hiện có hơn 101 triệu dân, trong đó hơn 20 triệu người ở độ tuổi 10-24, đang hưởng lợi từ cơ hội dân số vàng. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, vẫn tồn tại những bất bình đẳng đáng kể khi tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên vẫn cao với 34 ca sinh trên 1.000 bé gái từ 15-19 tuổi (2023), tỷ lệ mang thai tuổi vị thành niên tăng lên 76/1.000 ở Tây Nguyên và 115/1.000 trong các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng. Dù gần 59% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, vẫn có 10% phụ nữ đã kết hôn chưa được đáp ứng nhu cầu, con số này tăng lên 17% ở phụ nữ dân tộc thiểu số và 41% ở phụ nữ trẻ chưa kết hôn.

Song song, quyền tự quyết về sinh sản còn hạn chế. Chỉ khoảng 18% bé gái vị thành niên (15-19 tuổi) tự đưa ra quyết định về quan hệ tình dục và biện pháp tránh thai.

Thực tế đó cho thấy, dù Việt Nam đã đạt tiến bộ trong chăm sóc trước sinh và sinh nở an toàn, sự bất bình đẳng giữa thanh thiếu niên và các cộng đồng dân tộc thiểu số vẫn là thách thức lớn. Do đó, giải quyết vấn đề mang thai tuổi vị thành niên, tiếp cận biện pháp tránh thai và quyền tự quyết là yếu tố then chốt để đảm bảo quyền bình đẳng cho tất cả mọi người.

Trên cơ sở đó, hợp tác hướng tới các mục tiêu chính: thúc đẩy giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục toàn diện, dựa trên bằng chứng; giải quyết các hạn chế về kiến thức và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu, bao gồm cả các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên và thanh niên; hỗ trợ chính sách phản ánh thực tế và nhu cầu của thanh thiếu niên trong bối cảnh nhân khẩu học thay đổi; khuyến khích sự tham gia của thanh niên và phụ nữ trong việc xây dựng các chương trình chính sách cải thiện sức khỏe và thúc đẩy quyền/lựa chọn sinh sản của họ.

Biên bản ghi nhớ nêu rõ cách thức thực hiện thông qua ba lĩnh vực chiến lược: tạo dữ liệu để định hướng chính sách, cải thiện hệ thống và năng lực, và tăng cường giáo dục cộng đồng cùng đổi mới sáng tạo.

ndo_br_kk3.jpg
Bà Võ Thị Thúy Hà, Tổng Giám đốc Organon Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, bà Võ Thị Thúy Hà, Tổng Giám đốc Organon Việt Nam cho biết, tiếp cận thông tin chính xác là nền tảng của công bằng y tế. Quan hệ đối tác này nhằm bảo đảm mọi phụ nữ Việt Nam có kiến thức và sự tự tin để đưa ra lựa chọn sáng suốt về sức khỏe sinh sản.

“Organon cam kết cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, bởi khi phụ nữ phát triển, gia đình và cộng đồng cũng phát triển”, bà Võ Thị Thúy Hà chia sẻ.

Cũng phát biểu dịp này, ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo đảm mọi thai kỳ đều được mong muốn, mọi ca sinh đều an toàn và mọi thanh thiếu niên đều có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

ndo_br_kk2.jpg
Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực đồng hành cùng VIệt Nam trong bình đẳng giới.

“Đây là trọng tâm trong cam kết của UNFPA nhằm đạt được ba mục tiêu có tính chất đột phá vào năm 2030: Không còn nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng; không còn tử vong mẹ có thể phòng tránh và không còn bạo lực giới”, Trưởng đại diện bày tỏ.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện UNFPA, Organon, các cơ quan khác của Liên hợp quốc, Cục Dân số, Cục Thống kê Việt Nam và các chuyên gia dân số, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác liên ngành trong việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là về sức khỏe, giáo dục và bình đẳng giới. Biên bản ghi nhớ có hiệu lực từ tháng 11/2025, với cam kết của cả hai bên về việc đánh giá liên tục và cải tiến các sáng kiến chung để bảo đảm tác động lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Vị thế của nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong kỷ nguyên mới

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học: "Vai trò, vị thế của nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khi bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.

 Quang cảnh Hội nghị.

Đổi mới phương thức làm việc, tổ chức hội nghị theo hướng thiết thực, hiệu quả

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; cho ý kiến vào dự thảo các văn bản phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2025 và dự thảo các văn bản Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Cơ quan Tổng cục Chính trị năm 2025.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025.

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Trong khuôn khổ của Hội chợ Thương mại và du lịch quốc tế Việt-Trung năm 2025, chiều 12/12, tại ngã ba Xoáy Nguồn, sông biên giới Bắc Luân đã sôi nổi diễn ra chương trình giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Ai Cập.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam

Ngày 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước: Ai Cập, Ấn Độ, Chile, Singapore và Đại sứ không thường trú của các nước Latvia, Albania, Nepal, Uzbekistan, Djibouti, Gabon, Guinea Xích đạo, Somalia, Chad, Paraguay nhân dịp trình Thư ủy nhiệm Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri

Chiều 12/12, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công thương dự buổi tiếp xúc.

Bầu bổ sung 20 Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát triển đoàn viên, vấn đề sống còn của tổ chức Công đoàn

Năm 2025, tổ chức công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của hàng triệu đoàn viên, người lao động. Đây là nền tảng quan trọng để Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực đại diện, thích ứng bối cảnh mới, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động trong những năm tới.

11 tháng năm 2025, kinh tế Hà Nội tiếp tục chuyển biến tích cực

11 tháng năm 2025, kinh tế Hà Nội tiếp tục chuyển biến tích cực

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 625,2 nghìn tỷ đồng; chi ngân sách Nhà nước 117,7 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước 79,7 nghìn tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,61%; vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hà Nội đạt gần 4,13 tỷ USD, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2024.

Quang cảnh Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an thành phố Hải Phòng.

Công an Hải Phòng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 12/12, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tìm những nguồn bụi khiến Hà Nội ô nhiễm

Tìm những nguồn bụi khiến Hà Nội ô nhiễm

Trong những ngày cao điểm ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội, nhóm phóng viên Báo Nhân Dân đã tiến hành khảo sát mỗi người một hướng, ghi nhận nhiều ý kiến từ người dân, để tìm những nguồn nguy cơ tiềm tàng phát sinh bụi ở thủ đô.