Hơn 65 tỷ đồng triển khai các hoạt động trong chương trình “Tháng Ba biên giới”

Ngày 3/3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Trị và Kiên Giang.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương (thứ 7 từ trái sang) trao cờ Tổ quốc tặng đại diện người dân khu vực biên giới tại tỉnh Lạng Sơn.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương (thứ 7 từ trái sang) trao cờ Tổ quốc tặng đại diện người dân khu vực biên giới tại tỉnh Lạng Sơn.

Qua đây, hàng nghìn suất quà, hàng chục công trình lớn nhỏ được trao tặng cán bộ, chiến sĩ biên phòng, gia đình chính sách, người dân hoàn cảnh khó khăn. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) đã nô nức tập trung tại khu vực Cửa khẩu Chi Ma để tham gia chặng 9 chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” gây quỹ xây dựng Nhà văn hóa tặng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người.

Trước đó, tối 2/3, thanh thiếu niên và nhân dân địa phương đã thưởng thức chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật do những nghệ sĩ từ Thủ đô Hà Nội đến biểu diễn phục vụ. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 1.500 suất quà tặng người dân đến dự; kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2023) và 34 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2023).

“Tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc”

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho hay: chương trình “Tháng Ba biên giới” năm nay có chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” với 3 nhóm nội dung trọng tâm.

Nhóm nội dung thứ nhất gồm các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới gắn với sử dụng hiệu quả các nền tảng số.

Thứ hai là nhóm các hoạt động tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi… giữa các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

Cuối cùng, nhóm nội dung thứ 3 tập trung vào các hoạt động an sinh xã hội, đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên đi liền với nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số tại các địa bàn biên giới, xây dựng, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ đường biên,mốc giới và các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng người dân, thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới trên cả nước.

Được thiết kế với tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc”, trong khuôn khổ Lễ ra quân chương trình cấp Trung ương tại 3 tỉnh Lạng Sơn, Kiên Giang và Quảng Trị, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp các đơn vị liên quan trao 190 suất quà tặng gia đình chính sách; trao 300 suất học bổng, 40 xe đạp, 1 nghìn áo ấm tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, Ban Tổ chức đã trao 3 nghìn cờ Tổ quốc tặng các hộ dân sinh sống ở đường biên, hỗ trợ 3 nghìn cây tre tặng mô hình “Lũy tre biên giới Việt”; triển khai khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí tặng khoảng 1.300 người dân.

Những công trình thiết thực nơi biên giới

Đáng chú ý, ngay sau buổi lễ, Ban Tổ chức đã nhanh chóng triển khai hàng loạt công trình thanh niên, tiêu biểu có thể kể đến 3 đoạn “Thắp sáng đường biên”, 4 đường nhánh tuần tra mốc biên giới, 4 “Trường đẹp cho em”, 29 “Nhà vệ sinh cho em”, 5 phòng máy tính học sinh, 2 sân chơi và 1 không gian đọc sách thiếu nhi.

Bà con nhân dân đến khám bệnh, nhận thuốc miễn phí tại chương trình.

Bà con nhân dân đến khám bệnh, nhận thuốc miễn phí tại chương trình.

Đồng thời, đã có 6 “Ngôi Nhà hạnh phúc” tặng học sinh mồ côi hoàn cảnh khó khăn được khởi công, khánh thành. Các đơn vị đã nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi đối với 12 học sinh mồ côi hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hỗ trợ tối thiểu mỗi tháng 500 nghìn đồng… Thống kê cho thấy, tổng giá trị các phần quà, công trình, phần việc trong lễ ra quân chương trình lên tới hơn 7,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố giáp biên giới cũng tổ chức đồng loạt Hành trình “Thanh niên đến với cột mốc biên giới” gắn với Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; đến thăm, trao quà, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với các chiến sĩ bộ đội biên phòng và các hoạt động an sinh xã hội.

Theo số liệu tổng hợp của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, cả nước có 221 công trình, phần việc thanh niên liên quan đã diễn ra đồng loạt, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi cả nước.

Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia Đỗ Thị Kim Hoa (thứ 3 từ trái sang) cùng đại diện các đơn vị liên quan khởi công xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng gia đình thiếu nhi mồ côi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia Đỗ Thị Kim Hoa (thứ 3 từ trái sang) cùng đại diện các đơn vị liên quan khởi công xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng gia đình thiếu nhi mồ côi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Tiêu biểu, có việc sửa chữa, xây mới 500km đường tuần tra biên giới và công trình “Thắp sáng đường biên”; thăm hỏi, trao hơn 25 nghìn suất quà tặng người dân, thanh thiếu nhi; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tặng hơn 12 nghìn người dân hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hơn 830 hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tình yêu quê hương đất nước và chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo.

Được biết, tổng giá trị các công trình, phần việc nêu trên đạt hơn 58 tỷ đồng. Trong đó, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay như xây dựng đường tuần tra cột mốc, tổ chức các “Tiết học biên giới”, công trình “Ánh sáng vùng biên”.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.