Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022)

“Tháng Ba biên giới”-Trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ

Là hoạt động mũi nhọn của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Tháng Ba biên giới” luôn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Chương trình này vừa giúp các bạn trẻ nâng cao nhận thức, hành động trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc, vừa huy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, đồng bào khu vực biên giới.

Ðoàn Thanh niên TP Hồ Chí Minh tặng máy tính bảng trong chương trình "Tuổi trẻ EVN thắp sáng niềm tin" cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19 ở Quận 4. (Ảnh TTXVN)
Ðoàn Thanh niên TP Hồ Chí Minh tặng máy tính bảng trong chương trình "Tuổi trẻ EVN thắp sáng niềm tin" cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19 ở Quận 4. (Ảnh TTXVN)

“Thắp lửa” trong người trẻ

Một ngày đầu tháng 3/2022, nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” do Trưởng nhóm Nguyễn Duy Học dẫn đầu rong ruổi trên cung đường quanh co hướng đến Ðồn Biên phòng cửa khẩu Ðăk Ruê (xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Ðắk Lắk). Khác với những chuyến đi trước, lần này, các thành viên của “Vòng tay yêu thương” tham gia chuỗi hoạt động tình nguyện hưởng ứng chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022 do Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động.

Sau 120 km chạy xe máy và tiến hành sửa chữa, thay thế 30 bộ bàn ghế cũ hỏng giúp học sinh Trường THCS Ea Bung, trao hơn 110 phần quà là đồ dùng học tập tặng học sinh Trường Tiểu học Ea Bung, cả nhóm tiếp tục di chuyển thêm 60 km để đến thăm, tìm hiểu về cột mốc biên giới số 42, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng cửa khẩu Ðăk Ruê và Chốt dân quân thường trực xã Ea Bung...

Những hoạt động nêu trên chứa chan tình cảm, tinh thần xung kích vì cộng đồng, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, con người, nâng cao nhận thức về chủ quyền quốc gia và lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết trong những người trẻ. Nguyễn Thị Cúc (học sinh lớp 12, xã Ea Kly, huyện Krông Pác, tỉnh Ðắk Lắk), tình nguyện viên nhóm “Vòng tay yêu thương”, vừa đánh bóng những mối nối rỉ sét trên bàn ghế, vừa chia sẻ: “Tôi luôn muốn tham gia các hoạt động của nhóm từ những năm còn ngồi ghế THCS, bởi anh Duy Học là một thủ lĩnh tình nguyện có uy tín. Anh là người khuyết tật, nhưng vẫn tìm đến khắp các buôn làng giúp đỡ cộng đồng, thì tại sao chúng tôi lại không làm được.

Vì vậy, dù hiện tại tôi cũng bận ôn thi đại học, thi đội tuyển học sinh giỏi... nhưng vẫn dành thời gian tham gia cùng các anh chị trong nhóm. Chỉ riêng hoạt động sửa chữa bàn ghế ở các ngôi trường vùng cao cũng đã rất lý thú, thiết thực. Nghĩ tới cảnh tượng các em học sinh tuần sau tới lớp, được ngồi trên những bộ bàn ghế chắc chắn là tôi quên hết mệt mỏi”.

Cũng với những cảm xúc, ý nghĩa chân thành ấy, tuổi trẻ huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) đã dùng sức trẻ hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng em Tẩn Khánh Toàn, học sinh lớp 3B, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã A Mú Sung (huyện Bát Xát). Người dân xã vùng cao khó khăn A Mú Sung ai cũng biết đến hoàn cảnh gia đình Khánh Toàn. Bố mất sớm, em ở cùng mẹ và hai chị em gái cũng đều còn nhỏ. Vốn mắc bệnh hiểm nghèo, hằng tháng em đều phải đi điều trị tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh Lào Cai. Chi phí chữa bệnh cho em rất tốn kém. Gia đình Khánh Toàn nỗ lực cầm cự hằng ngày, căn nhà vốn đơn sơ đã xuống cấp nặng nề, không còn đủ an toàn để cho ba mẹ con trú mưa, che nắng.

Trước tình hình đó, Trung ương Ðoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ gia đình Tẩn Khánh Toàn 80 triệu đồng để xây một ngôi nhà mới khang trang, góp phần tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để cậu học trò người dân tộc thiểu số chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Tại các trường bán trú, điểm trường vùng cao Bát Xát, các cấp bộ Ðoàn hỗ trợ xây 10 công trình “Nhà vệ sinh cho em”, mỗi công trình trị giá 60 triệu đồng; trao nhiều phần quà tặng thiếu niên, nhi đồng, các hộ dân, hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn trú tại khu vực biên giới. Ðồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Huyện đoàn Bát Xát chia sẻ: “Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Tháng Ba biên giới” năm nay đã mang lại cảm xúc tự hào, truyền tải thông điệp về tình yêu Tổ quốc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đến với không chỉ thanh niên mà còn cả người dân các địa phương có đường biên giới. Ðiều đó thể hiện rõ nhất qua lễ chào cờ đặc biệt tại công trình thanh niên Cột cờ Lũng Pô. Mỗi bạn trẻ tham dự buổi lễ đều thể hiện quyết tâm, ý chí nỗ lực lao động, học tập, rèn luyện để xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước”.

“Tháng Ba biên giới”-Trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ -0
Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Nậm Cắn (Nghệ An) tuần tra hưởng ứng Chương trình “Tháng Ba biên giới”.

Góp sức bảo vệ biên cương

Ðược tổ chức kéo dài suốt “Tháng Thanh niên” hằng năm, mỗi lần triển khai, chương trình “Tháng Ba biên giới” lại trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước chứ không chỉ riêng tại các địa phương có đường biên giới. Qua đây, đoàn viên, hội viên, thanh niên có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và thực hành Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Chương trình hành động của Ðoàn thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng về bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo.

Xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) có đường biên giới dài, trên địa bàn có nhiều hộ dân là đồng bào các dân tộc thiểu số. Những năm qua, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tại Nậm Cắn có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, tại nhiều thôn, bản, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn chiếm tới gần 40%, hủ tục vẫn còn tồn tại, người mù chữ, tái mù chữ còn nhiều. Tình trạng vượt biên, tội phạm, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, mua bán người, chặt phá rừng... vẫn xuất hiện ở một số địa bàn.

Nắm bắt tình hình trên, Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã phân công, bố trí cán bộ, nhất là đoàn viên, thanh niên xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của các “Ðội xung kích tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới” cùng chi đoàn thanh niên địa phương ở 8 bản giáp biên. Theo Thượng tá Trịnh Văn Quế, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Nậm Cắn, các đội xung kích có nhiệm vụ phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới cột mốc, đường mòn, lối mở kết hợp tuần tra bảo vệ rừng. Qua đó, vừa tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ biên giới cho các hộ làm nương, rẫy giáp biên, vừa kịp thời phát hiện, bắt giữ hàng chục đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.

Chi đoàn thanh niên Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn có 21 đoàn viên, trong đó 9 đoàn viên là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, chi đoàn đã phối hợp với tổ chức Ðoàn Thanh niên địa phương xây mới, tu sửa gần 5km đường bê-tông, giúp đỡ 5 hộ neo đơn làm vườn, làm rẫy, tham gia chữa cháy 3 nhà dân. Các cán bộ, chiến sĩ của Ðồn nhận đỡ đầu, giúp đỡ 5 học sinh nghèo vượt khó, phối hợp Trường Tiểu học Nậm Cắn 2 tổ chức chương trình “Tết ấm nơi biên cương” cho 250 học sinh trên địa bàn. Hưởng ứng chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022, các cán bộ, chiến sĩ trẻ của Ðồn tiếp tục phối hợp đoàn viên, thanh niên địa phương trồng, chăm sóc hàng cây hữu nghị Việt-Lào, xây dựng 1 km đường điện thắp sáng thôn bản, giúp 25 ngày công xây một công trình “Nhà đẹp cho em”, một “Trường đẹp cho em”...

Tại thành phố Ðà Nẵng, các nội dung của chương trình “Tháng Ba biên giới” năm nay được Quận đoàn Thanh Khê cùng Ðoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố Ðà Nẵng triển khai gắn với việc tri ân, hỗ trợ sửa nhà tặng gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, nhằm động viên tinh thần ngư dân bám biển phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, các đơn vị đã trao 10 ảnh Bác Hồ, 30 cờ Tổ quốc, 500 lít dầu tặng 10 hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhận những món quà ý nghĩa trên, anh Lê Nguyên Phước (tổ 46, phường Thanh Khê Tây) xúc động: “Mỗi lần ra khơi, ngư dân thường phải làm cả tuần tới nửa tháng mới về nhà. Lênh đênh trên biển, nhưng chỉ cần nhìn lên lá cờ Tổ quốc là chúng tôi an tâm. Mỗi lần thay cờ trên tàu, chúng tôi làm lễ rất trang trọng”.

Tháng 3 hằng năm luôn là dịp đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam. Cùng với các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ trên khắp cả nước nhân “Tháng Thanh niên”, đây là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng những việc làm cụ thể hướng về các địa bàn biên giới. Năm nay, bên cạnh các hoạt động thi đua cao điểm, chương trình “Tháng Ba biên giới” còn lần đầu được tích hợp “Hành trình Thanh niên đến với cột mốc biên giới”. Qua chương trình, các bạn trẻ có cơ hội được chạm tay vào cột mốc đường biên để cảm nhận sự thiêng liêng của hai tiếng Tổ quốc.

Các bạn trẻ được tham gia hỗ trợ các chiến sĩ bộ đội biên phòng tuần tra biên giới để hiểu hơn những khó khăn, vất vả, hoặc chủ động bằng sức trẻ, trí tuệ đến chung tay chăm lo, đồng hành với người dân nơi biên giới, hỗ trợ người dân khôi phục kinh tế sau dịch Covid-19, tăng cường các hoạt động đoàn kết-hữu nghị với nước láng giềng. Bằng những hành động thiết thực, các bạn trẻ đang góp phần chung tay xây dựng và bảo vệ biên cương Tổ quốc.

91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.