Chăm lo Tết cho công nhân ở Bắc Giang

Năm 2023, mặc dù sản xuất gặp nhiều khó khăn do kinh tế thế giới suy giảm, nhưng 348 doanh nghiệp tại Bắc Giang (đang sử dụng gần 262 nghìn lao động) đã và đang nỗ lực chăm lo cho người lao động đón Tết Giáp Thìn một cách trọn vẹn, ấm áp.
Công đoàn Công ty TNHH Luxshare ICT Vân Trung (Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên) trao quà Tết cho gia đình công nhân của công ty ở Hà Giang.
Công đoàn Công ty TNHH Luxshare ICT Vân Trung (Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên) trao quà Tết cho gia đình công nhân của công ty ở Hà Giang.

Trải qua một năm đầy khó khăn, nhưng Tổng công ty May Bắc Giang LGG vẫn chăm lo, bảo đảm thưởng Tết cho người lao động bằng hai tháng lương như năm 2022, tính bình quân khoảng 12 triệu đồng/người, cao hơn bình quân của tỉnh Bắc Giang đang là 6,68 triệu đồng/người.

Ngoài ra, công ty vẫn duy trì truyền thống tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho người lao động ở đây với nhiều chương trình động viên khích lệ người lao động, nhất là tặng thêm các phần quà Tết cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Vi Thị Ninh, ở xã An Hà, huyện Lạng Giang và anh Phạm Văn Tuyên, ở xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang đều là công nhân của Tổng công ty May Bắc Giang LGG rất vui mừng và phấn khởi gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc công ty và anh em công nhân vì Tết năm nay gia đình các anh, các chị sẽ đủ đầy hơn do được công ty quan tâm tặng quà và anh em công nhân chia sẻ đùm bọc.

Bởi cả anh và chị đều là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong công ty.

Chị Ninh chia sẻ: “Sự quan tâm của công ty đã giúp tôi vững tin vào công việc và sẽ chuyên tâm hơn nữa để có thu nhập tốt hơn, cải thiện cuộc sống gia đình và cũng là lời cảm ơn đến lãnh đạo công ty, đến anh em công nhân đã tạo điều kiện cho tôi được làm việc và vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong đời sống”.

Ông Lưu Tiến Chung, Tổng Giám đốc Tổng công ty May Bắc Giang LGG chia sẻ: “Đối với Công ty May Bắc Giang LGG đến thời điểm này, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng về một năm 2024 sẽ thành công vì chúng tôi đã ký kết được các đơn hàng xuất khẩu giá trị. Vào tháng 3 tới, chúng tôi sẽ phải tăng số lượng công nhân, tăng năng suất để bảo đảm các đơn hàng”.

Công ty dành một phần lợi nhuận để tặng quà Tết đến các hộ gia đình khó khăn trên các địa bàn huyện, tỉnh - nơi công ty mở nhà máy, đây cũng chính là quê hương của những người công nhân đang làm việc cho LGG, qua đó khích lệ tinh thần tự hào và tự tin của người lao động vào doanh nghiệp”.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thành công Chương trình “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ” năm 2024 gắn với chương trình Chợ Tết công đoàn, gian hàng 0 đồng cho công nhân lao động...

Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tặng 8.000 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo và đoàn viên, người lao động ở lại làm việc, lao động sản xuất hoặc không có điều kiện về quê ăn Tết; các tổ chức công đoàn cơ sở cũng tặng quà, vé tàu, xe và nhiều phần quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Bắc Giang thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã chủ động triển khai những giải pháp, hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp rà soát chế độ lương, kế hoạch thưởng và công khai sớm để người lao động yên tâm sản xuất; đồng thời phối hợp các ngành liên quan nắm bắt tình hình quan hệ lao động, nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phòng ngừa ngừng việc tập thể.

Theo thông tin sơ bộ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, mức thưởng Tết Dương lịch 2024, trong tổng số 172 doanh nghiệp đang sử dụng 155.851 lao động có kế hoạch chi thưởng thì mức bình quân là 290 nghìn đồng/người, tăng 13,7% so với năm 2023.

Mức thưởng cao nhất là 52,25 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng thấp nhất là 100 nghìn đồng/người. Các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm đơn hàng mới, nỗ lực khôi phục hoạt động, mở rộng sản xuất.

Từ tháng 8/2023, một số doanh nghiệp lớn do cần gấp rút sản xuất để bảo đảm thời gian giao hàng cho đối tác có nhu cầu tuyển thêm số lượng lao động lớn. Nhờ vậy, mức lương bình quân năm nay và mức thưởng Tết bình quân cho người lao động tăng so với năm trước.

Ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội trực tiếp tham gia Chương trình “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ” năm 2024 khẳng định: Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện an sinh xã hội.

Đồng thời đây cũng là nguồn động viên để người lao động tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.

Việc chung tay chăm lo Tết cho người lao động của các cấp ủy đảng, các doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với người lao động, đồng thời lan tỏa thông điệp đoàn kết, chia sẻ với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cộng đồng và toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".