Khoảng 23 giờ 35 phút ngày 16/6, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, đã kịp thời phát hiện xảy ra cháy tại 1 ki-ốt trong chợ Mỹ Đình, tổ chức triển khai chữa cháy ban đầu và gọi điện báo cháy.
Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy chữa cháy của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 và 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố cùng khoảng gần 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Đáng chú ý, chỉ sau khoảng 3 phút từ khi nhận tin, lực lượng thường trực tại địa điểm trực số 2 thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 đã tiếp cận hiện trường triển khai chữa cháy.
Qua trinh sát, đám cháy xảy ra tại 1 ki-ốt bán đồ ăn uống, kết cấu tường gạch, mái tôn, có khả năng cháy lan sang các ki-ốt lân cận.
Do thời điểm xảy ra cháy, ki-ốt đóng cửa, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy có khả năng phát triển nhanh và sinh ra nhiều khói khí độc, gây khó khăn cho công tác tiếp cận bên trong để chữa cháy.
Chỉ huy chữa cháy chỉ đạo cán bộ chiến sĩ nhanh chóng chia làm 2 mũi: Mũi thứ nhất triển khai đội hình chữa cháy phun nước làm mát, kịp thời ngăn chặn cháy lan ra các khu vực ki-ốt chung quanh; Mũi thứ 2 cán bộ chiến sĩ đã phối hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở sử dụng thiết bị chuyên dùng triển khai phá cửa cuốn, đồng thời triển khai đội hình chữa cháy khoanh vùng, dập tắt đám cháy, tổ chức tìm kiếm người bị nạn mắc kẹt.
Các lực lượng chức năng khác như công an phường, Ban chỉ huy quân sự phường, dân quân tự vệ, lực lượng dân phòng và an ninh trật tự cơ sở đã phối hợp phân luồng giao thông, giữ gìn trật tự và hỗ trợ triển khai chữa cháy.
Sau một thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 23 giờ 51 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn đám cháy không để cháy lan ra khu vực chung quanh, qua đó bảo vệ an toàn cho hơn 4.000m2 chợ với hàng trăm ki-ốt của các tiểu thương.
Thực tiễn một lần nữa cho thấy, hiệu quả của việc thành lập bổ sung các phân đội thường trực chữa cháy nhằm rút ngắn bán kính chạy cháy, tận dụng tối đa “thời gian vàng” trong chữa cháy, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do các vụ cháy, nổ gây ra cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo Đề án về nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng năm 2030 (cụ thể khoảng cách từ phân đội Phú Mỹ đến điểm cháy là 0,9km được rút ngắn gần 4km so Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 trước đây).
Bên cạnh đó, việc chính quyền địa phương và nhân dân chủ động trang bị phương tiện, bố trí lực lượng tại chỗ đã phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng cháy, chữa cháy.
Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.