Hơn 18.000 ca cấp cứu tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính chung 5 ngày nghỉ Tết (từ 14 đến 19/2), cả nước ghi nhận 18.255 trường hợp khám, cấp cứu và 123 ca tử vong nghi liên quan tai nạn giao thông.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu căng mình trực đêm giao thừa.
Các bác sĩ Khoa Cấp cứu căng mình trực đêm giao thừa.

Trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 7 giờ ngày 18/2 đến 7 giờ ngày 19/2), hệ thống y tế trên cả nước đã tiếp nhận, cấp cứu và khám chữa bệnh cho 59.718 lượt người, nâng tổng số lượt khám, cấp cứu trong 5 ngày nghỉ Tết lên 358.024 lượt.

Tính đến 7 giờ sáng 19/2 (mùng 3 Tết), 111.325 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Riêng trong 24 giờ, có 118.191 bệnh nhân được nhập viện điều trị nội trú (tính gộp 5 ngày nghỉ Tết). Các bệnh viện cũng thực hiện 2.985 ca phẫu thuật, trong đó 502 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn.

Trong dịp này, các cơ sở y tế đã đón 2.647 trẻ chào đời, nâng tổng số trẻ sinh trong 5 ngày Tết lên 11.013 trẻ.

Báo cáo cho thấy trong 24 giờ qua, có 4.058 trường hợp khám, cấp cứu nghi liên quan đến tai nạn giao thông; 1.727 người phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi. Số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là 28 người, trong đó 13 người tử vong trước viện.

Tính chung 5 ngày nghỉ Tết, cả nước ghi nhận 18.255 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn giao thông và 123 ca tử vong nghi liên quan đến tai nạn giao thông. So với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025, số lượt cấp cứu tai nạn giao thông tăng nhẹ, nhưng số nhập viện và tử vong có xu hướng giảm.

Trong ngày mùng 3 Tết, cả nước ghi nhận 32 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 14 trường hợp phải nhập viện theo dõi. Tai nạn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ tự chế có 19 trường hợp khám, cấp cứu. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn do pháo nổ giảm rõ rệt.

Trong 24 giờ qua có 91 trường hợp rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến hoặc say rượu bia; 57 người phải nhập viện theo dõi, chưa ghi nhận ca tử vong. Trong suốt 5 ngày Tết, ngành y tế chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đều tổ chức thường trực đủ 4 cấp, bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế, sẵn sàng ứng phó các tình huống cấp cứu trong dịp Tết.

Bộ Y tế đánh giá, công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Các cơ sở y tế đã dự trữ đầy đủ máu, thuốc, sinh phẩm và dịch truyền, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị thông suốt trong suốt kỳ nghỉ lễ, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trong những ngày đầu năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Thực đơn dinh dưỡng bảo vệ thận cho người bị chứng thận hư

Kiêng khem quá mức sẽ dẫn đến suy kiệt cơ thể, hoặc bồi bổ sai cách lại tạo gánh nặng cho thận là 2 bài toán đặt ra về vấn đề dinh dưỡng với người có hội chứng thận hư. Bổ sung dinh dưỡng đúng cách là một liệu pháp hỗ trợ để kiểm soát triệu chứng, giảm phù và hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh thận hư.

Cán bộ Trạm Y tế phường Tây Tựu hướng dẫn các em học sinh trên địa bàn rửa tay bằng xà phòng đúng cách để phòng bệnh tay chân miệng.

Không để dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, bùng phát tại nơi mình sinh sống

Bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành liên quan; nhất là mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng cần chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ an toàn sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt không để dịch bệnh lây lan, bùng phát tại nơi mình sinh sống.

Ba chiếc bàn chải được lấy khỏi bụng bệnh nhân.

Nội soi lấy 3 bàn chải khỏi đường tiêu hóa bệnh nhân

Ngày 15/4, Trung tâm Nội soi - Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật đường tiêu hóa hiếm gặp ở bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thần, với dị vật kích thước lớn.

Các chuyên gia thảo luận về vai trò dự phòng chủ động trong phòng ngừa RSV với người lớn tuổi và người có bệnh lý nền.

Chủ động phòng ngừa bệnh truyền nhiễm cho người lớn tuổi, người có bệnh nền

Các chuyên gia y tế cảnh báo virus hợp bào hô hấp (RSV) đang là một nguy cơ thầm lặng nhưng nghiêm trọng đối với người lớn tuổi và những người có bệnh nền. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc tăng cường dự phòng chủ động, nhằm giảm thiểu nguy cơ biến chứng và góp phần giảm tải cho hệ thống y tế.