Hơn 12.300 hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số ở Kon Tum vươn lên thoát nghèo

Chiều ngày 9/8, tại Hội trường Ngọc Linh, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh.
Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tu Mơ Rông đầu tư nhà màng trồng sâm dây.
Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tu Mơ Rông đầu tư nhà màng trồng sâm dây.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, cuộc vận động đã từng bước đi vào cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, được đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đồng tình hưởng ứng, tham gia.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum đã xây dựng 3 mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy (2 mô hình) và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei (1 mô hình). Trong đó, phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng triển khai Cuộc vận động cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, ban quản lý các thôn (làng), nhấn mạnh về phương pháp, cách thức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ các hủ tục, tập tục lạc hậu, ăn ở hợp vệ sinh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Huy động được hơn 1,5 tỷ đồng (trong đó kinh phí Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng; kinh phí huy động đối ứng từ người dân hơn 220 triệu đồng), tổ chức khảo sát, lựa chọn 31 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 28 căn nhà, hỗ trợ 3 hộ chăn nuôi lợn.

Thông qua cuộc vận động, hơn 50% số hộ dân tộc thiểu số đã thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục, tập tục lạc hậu, tự lực vươn lên thoát nghèo, không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; gần 50% số hộ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đến cuối năm 2022, có 41,02% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của người dân tộc thiểu số trong tỉnh, có mô hình sản xuất ổn định, nhà ở kiên cố; 6.115 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đã thoát nghèo (vượt chỉ tiêu đề ra)...

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ vươn lên thoát nghèo, trở thành các hộ khá, giàu; diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc.

Đồng chí Dương Văn Trang phát biểu bế mạc hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Trang phát biểu bế mạc hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, đề nghị tiếp tục phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của cấp ủy; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Phân công cán bộ, đảng viên, cộng tác viên, cá nhân tiêu biểu trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số lựa chọn mô hình, cách thức sản xuất, kinh doanh để vươn lên thoát nghèo bền vững với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “Mưa dầm thấm lâu”, “cầm tay chỉ việc”… nhằm khơi dậy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số. Coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên tại cơ sở và địa bàn dân cư nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách an sinh xã hội với nội dung của Cuộc vận động, các phong trào, cuộc vận động khác do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phát động.

Huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng các mô hình thực hiện cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị gắn với chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi.

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô trồng cây mắc-ca trong vườn dứa.

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô trồng cây mắc-ca trong vườn dứa.

Tổ chức học tập để trao đổi kinh nghiệm triển khai Cuộc vận động giữa các địa phương trong tỉnh và cho các hộ nghèo tiếp xúc, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, kết nghĩa giúp đỡ nhau để ngày càng có nhiều mô hình hay trong thực hiện cuộc vận động; kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình, người thật, việc thật để đồng bào học tập, noi theo.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.