Hơn 1.000 vận động viên chạy lan tỏa thông điệp về phòng, chống thiên tai

Sáng 10/12, tại bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng), hơn 1.000 vận động viên (trong đó có 500 vận động viên nhí) đã cùng tham gia đường chạy 3km và 15km tại Giải chạy “Tiếp sức phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu - Vì một Việt Nam an toàn, sạch và xanh cho mọi trẻ em”.
Vận động viên nhí xếp hình bản đồ Việt Nam.
Vận động viên nhí xếp hình bản đồ Việt Nam.

Cự ly 15km dành cho vận động viên là người lớn, trẻ em và học sinh tham gia ở cự ly chạy 3km. Các em cũng tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam tại khu vực công viên. Ở chặng chạy, có các điểm tiếp sức, điểm check-in, triển lãm ảnh do các em học sinh vẽ và hình ảnh linh vật của chương trình bằng các đồ tái chế.

Hình ảnh “tiếp sức” trong bộ môn chạy bộ thể hiện cho sự tương trợ, phối hợp lẫn nhau để hoàn thành đường chạy. Cũng như công tác phòng, chống thiên tai - thích ứng biến đổi khí hậu cũng cần sự chung tay, góp sức của toàn cộng đồng, một cộng đồng mà thế hệ tương lai tiếp bước những thế hệ đi trước góp phần xây dựng một xã hội an toàn, sạch và xanh.

Học sinh, trẻ em tham gia giải chạy.

Học sinh, trẻ em tham gia giải chạy.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống thiên tai do Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai – Tổng cục Phòng, chống thiên tai phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Đây là lần đầu tiên giải chạy được tổ chức với 2 hình thức chạy trực tuyến và trực tiếp. Giải chạy trực tuyến sau khi mở cổng đăng ký chỉ 2 ngày đã cán mốc 1.000 người tham dự và chính thức bước vào tranh tài từ ngày 1/11 đến ngày 30/11. Kết thúc giải đã có hơn 800 người thực hiện đường chạy của mình với tổng số hơn 153.600km tích lũy.

Những vận động viên đầu tiên về đích.

Những vận động viên đầu tiên về đích.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Chiến dịch “Cùng nhau hành động sớm” được phát động nhân dịp Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10/2022). Qua đó, nhằm lan tỏa định hướng lấy trẻ em làm trung tâm trong các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu, cũng như tạo sân chơi bổ ích, phát huy phong trào rèn luyện thể chất cho trẻ em và cộng đồng trên cả nước.

Trẻ em bị ảnh hưởng đáng kể bởi những thảm họa thiên nhiên. Khả năng tiếp cận thực phẩm, nước, giáo dục và chăm sóc sức khỏe đang bị đe dọa và gây áp lực đối với cộng đồng - do mất thu nhập và tài sản - làm tăng nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bóc lột và lạm dụng.

Phụ nữ cũng có xu hướng bị ảnh hưởng, làm tăng thêm tác động tiêu cực đến trẻ em, vì họ có thể ít có khả năng nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em. UNICEF đang sát cánh cùng trẻ em, gia đình, cộng đồng, Chính phủ và các đối tác để giải quyết các vấn đề này.

Đại biểu ấn tay, ký cam kết hưởng ứng hành động.
Đại biểu ấn tay, ký cam kết hưởng ứng hành động.

Ông Maharajan Muthu, Trưởng Chương trình sống còn, phát triển và môi trường, UNICEF tại Việt Nam, cho biết: "Tôi đánh giá cao sự cam kết và sự lãnh đạo của UBND thành phố Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai trong việc xây dựng một thành phố Đà Nẵng và đất nước Việt Nam xinh đẹp và an toàn cho mọi trẻ em.

Chúng tôi muốn thúc đẩy các hành động chống biến đổi khí hậu một cách thiết thực và ngay bây giờ, như chạy bộ, để giải quyết thách thức lớn của biến đổi khí hậu. Đồng thời, chúng tôi mong muốn truyền tải thông điệp: Nếu chúng ta hành động tập thể, chúng ta có thể vượt qua mọi thách thức để tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả trẻ em ở Việt Nam."

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.