Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng máy siêu âm AI cho trung tâm y tế Tiên Du

Chiều 28/6, tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Ninh và gia đình Giáo sư Đào Văn Long (Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), tổ chức trao tặng và bàn giao máy siêu âm trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) cho Trung tâm Y tế huyện Tiên Du.
Giáo sư Đào Văn Long giới thiệu máy siêu âm ARIETTA 650 DeepInsight.
Giáo sư Đào Văn Long giới thiệu máy siêu âm ARIETTA 650 DeepInsight.

Hệ thống máy siêu âm ARIETTA 650 DeepInsight trang bị những công nghệ tiên tiến nhất, được nghiên cứu và phát triển tại Nhật Bản, giúp hình ảnh sắc nét, hỗ trợ hiệu quả các bác sĩ trong quá trình phát hiện tổn thương.

Đây cũng là hệ thống siêu âm đầu tiên trên thế giới ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc khử nhiễu ảnh. Hệ thống còn mang lại giải pháp toàn diện như: siêu âm đàn hồi mô định lượng, sử dụng xung lực bức xạ âm để đánh giá độ cứng của các mô (gan, lách, tụy, tuyến vú, tuyến giáp), đo độ suy hao sóng âm để định lượng mức độ nhiễm mỡ của gan,...

Việc đưa vào khai thác, sử dụng máy siêu âm này góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở; là tiền đề để xây dựng mô hình quản lý các bệnh gan mạn tính, tầm soát và phát hiện sớm một số loại ung thư phổ biến như: ung thư gan, ung thư tuyến giáp, ung thư vú ngay tại địa phương.

Đồng thời, góp phần hình thành mô hình quản lý bệnh tật phân tầng theo các tuyến, kết nối mạng lưới các bác sĩ, tiến tới hình thành mạng lưới chuyển giao kỹ thuật, đào tạo liên tục và nghiên cứu khoa học.

Trao đổi tại buổi bàn giao, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn mong muốn đơn vị tài trợ cùng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Viện Nghiên cứu và Đào tạo tiêu hóa, gan mật hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Tiên Du đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nhằm khai thác tối đa các chức năng về sàng lọc, kết nối, hội chẩn của máy.

Được biết, thời gian qua, gia đình Giáo sư Đào Văn Long trao tặng 10 hệ thống máy siêu âm thế hệ mới ARIETTA 650 Deepinsight, tổng trị giá 1 triệu USD cho các bệnh viện tuyến huyện ở khu vực khó khăn, điều kiện trang, thiết bị máy móc còn hạn chế, nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân cao. Điều này đã góp phần to lớn trong công tác xã hội hóa y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.