Hội thảo “Ứng dụng AI trong báo chí truyền thông văn hóa môi trường và phát triển du lịch biển”

Chiều 6/6, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Truyền thông, Báo Nhân Dân tổ chức hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong báo chí truyền thông văn hóa môi trường và phát triển du lịch biển”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân cùng hơn 100 đại biểu từ các cơ quan Trung ương, 28 tỉnh, thành phố ven biển, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp du lịch và cơ quan báo chí tham dự hội thảo.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025, Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương Thế giới (8/6).

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nêu rõ, thế giới đang đối diện với những vấn đề rất cấp thiết về môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, rác thải nhựa, ô nhiễm đại dương, các khu vực cần được bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.200km, sở hữu tiềm năng to lớn trong phát triển du lịch biển, khoảng 55% dân số sống ở các vùng ven biển, môi trường biển có dấu hiệu bị ô nhiễm; nguồn lợi thiên nhiên, đa dạng sinh học tiếp tục suy giảm, khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo còn chưa hiệu quả, thiếu bền vững... đã và đang đặt ra những sức ép to lớn với công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

"Chung tay, hưởng ứng hành động về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động Vì môi trường năm 2025, Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới, việc tổ chức hội thảo “Ứng dụng AI trong báo chí truyền thông văn hóa môi trường và phát triển du lịch biển” là hết sức cần thiết để cùng trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và mở rộng hợp tác trong việc ứng dụng AI vào phát triển nội dung báo chí, bảo tồn văn hóa biển, bảo vệ môi trường, truyền thông về rác thải nhựa đại dương và phát triển du lịch biển bền vững", đồng chí Lê Minh Ngân nói.

z6678079893533-dea81f239340fd0e43886a9a367d14ec-5738.jpg
Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu tại hội thảo.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân gợi ý, hội thảo tập trung vào những nội dung chính như: báo chí ứng dụng hiệu quả AI truyền thông tới cộng đồng về chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường biển đảo; báo chí tuyên truyền về các mô hình hiệu quả và các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường biển và phát triển du lịch biển bền vững; tăng cường kết nối sáng tạo của cộng đồng trong việc ứng dụng AI chia sẻ thông tin báo chí trên các nền tảng mạng xã hội...

Tham dự hội thảo, các đại biểu đã phát biểu tham luận với nhiều nội dung, trong đó tập trung phân tích sâu sắc xu thế chuyển đổi số trong báo chí, ứng dụng AI để truyền thông quảng bá văn hóa biển, bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy phát triển mô hình du lịch xanh; tuyên truyền, truyền thông về rác thải nhựa đại dương; tuyên truyền bảo vệ môi trường trong khai thác chế biến thủy hải sản...

img-63391-3933.jpg
Nhà báo Ngô Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển truyền thông, Báo Nhân Dân tham luận tại hội thảo.

Với tham luận: “Ứng dụng hiệu quả AI trong tòa soạn cơ quan báo chí truyền thông”, nhà báo Ngô Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển truyền thông, Báo Nhân Dân, đã mang tới cho các đại biểu, nhất là các nhà báo hiểu hơn về ứng dụng AI trong tòa soạn, cũng như sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số, từ đó nỗ lực hơn nữa trong đào tạo kỹ năng số để nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, trong đó có lĩnh vực văn hóa môi trường và phát triển du lịch biển.

1000017786-7397.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Hành động vì đại dương xanh”.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Hành động vì đại dương xanh” với hơn 80 tác phẩm trưng bày phản ánh đời sống ngư dân, vẻ đẹp tự nhiên của biển đảo, tác động của con người đến hệ sinh thái biển và các mô hình bảo tồn văn hóa biển tại Quảng Bình, các địa phương ven biển và hành động chung tay bảo vệ môi trường biển.

Dịp này, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phát động cuộc thi “Báo chí với biển và hải đảo Việt Nam”.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.