Hồi sinh hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Trạm bơm dã chiến Xuân Quan, trên địa bàn huyện Văn Giang (Hưng Yên) thuộc dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào vận hành. Đây được coi là một trong những giải pháp trước mắt nhằm pha loãng nguồn nước bị ô nhiễm từ nhiều năm nay và góp phần hồi sinh hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải thời gian tới.
Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải chảy qua địa bàn xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã được cải thiện.
Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải chảy qua địa bàn xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã được cải thiện.

Trạm bơm dã chiến Xuân Quan được khởi công ngày 28/12/2023, dự kiến hoàn thành ngày 28/3/2024. Tuy nhiên, đến ngày 22/3 công trình đã vận hành thử và ngày 24/3 đi vào vận hành chính thức.

Ô nhiễm ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh

Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải nằm ở Đồng bằng Bắc Bộ, được bốn con sông: Hồng, Đuống, Luộc, Thái Bình bao bọc với diện tích phục vụ là 192.045 ha ở các địa phương là: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên và Bắc Ninh. Nhiệm vụ của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải là bảo đảm nước tưới cho 110.000 ha đất canh tác lúa, rau màu và cây công nghiệp; tạo nguồn cấp nước phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản, diện tích 12.000 ha; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân và các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong vùng, diện tích khoảng 4.300 ha.

Đồng thời, tiêu nước, chống ngập úng cho diện tích phía trong đê, bảo vệ dân sinh, sản xuất nông nghiệp và các cơ sở kinh tế khác; duy trì dòng chảy trên các trục sông, góp phần giảm thiểu ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, cải thiện môi trường sinh thái. Mặc dù vậy, nhiều năm qua hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đã bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: “Bắc Hưng Hải là một trong những hệ thống thủy lợi ô nhiễm nhất do mỗi ngày có 500.000 m3 nước xả thải đổ vào đây, trong đó 70% là từ khu dân cư. Việc mất kiểm soát nước xả thải khiến hệ thống thủy lợi này ngày càng ô nhiễm nặng. Khi đến vụ sản xuất, nhất là vụ đông xuân, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải mất nhiều thời gian, kinh phí để thau rửa, sau đó mới lấy nước đưa vào ruộng.

Tuy nhiên, nước đó vẫn chưa bảo đảm cho sản xuất bởi mới chỉ pha loãng chứ chưa sạch tuyệt đối. Ngoài việc xả thải nước bẩn còn có việc một số nơi người dân sinh sống cạnh hệ thống thủy lợi đổ rác vào hệ thống kênh cũng tạo ra ô nhiễm”. Còn theo Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải Trịnh Thế Trường: “Nhiều năm qua, mỗi khi kết thúc các đợt xả nước từ hồ thủy điện, lượng nước vào hệ thống không còn khiến tình trạng ô nhiễm môi trường ở các kênh hệ thống Bắc Hưng Hải gia tăng. Mặc dù vậy, công ty vẫn phải bơm nước để phục vụ sản xuất lúa cho nông dân bởi không tưới thì lúa chết do thiếu nước”.

Những năm qua, nhân dân sinh sống ở cạnh trục kênh Bắc Hưng Hải chảy qua địa bàn xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) rất khổ bởi tình trạng ô nhiễm nguồn nước nơi đây. Nhất là vào mùa khô, nước bốc mùi hôi thối, các gia đình phải cửa đóng then cài để giảm bớt sự khó chịu này.

Chất lượng nước được cải thiện

Ngày 27/3, cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải sau ba ngày trạm bơm dã chiến Xuân Quan đi vào vận hành chính thức, chúng tôi mới thấy được niềm vui của người dân sinh sống dọc các tuyến kênh. Ông Tô Xuân Hải, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang (Hưng Yên) phấn khởi cho biết: “Nhà tôi ở ngay cạnh kênh Bắc Hưng Hải, trước đây kênh ô nhiễm lắm, nguồn nước đen sì, mùi hôi không chịu được nhưng mấy hôm nay đã có thay đổi, nước trong hơn”.

Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải Trịnh Thế Trường chia sẻ: “Từ đầu tháng 3/2024 đến nay, nước trên kênh Kim Sơn luôn có mầu đen, mùi hôi thối nồng nặc với chiều dài khoảng 33 km bắt đầu từ hạ lưu cống Báo Đáp đến khu vực cầu Sặt, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang (Hải Dương). Nhưng sau 24 giờ vận hành trạm bơm dã chiến Xuân Quan, nước ô nhiễm trên kênh Kim Sơn đã được pha loãng. Đoạn từ hạ lưu Báo Đáp đến cầu Tăng Bảo 2 (dài khoảng 10,65 km), nước đã hết đen và không còn mùi hôi”.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Kình cho rằng: “Trạm bơm dã chiến Xuân Quan được đưa vào sử dụng đã cung cấp nguồn nước cho hệ thống Bắc Hưng Hải và tạo ra dòng chảy góp phần giảm ô nhiễm, nâng cao chất lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để pha loãng, giảm ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống sẽ mất nhiều thời gian nhưng nếu vận hành liên tục, tình trạng này sẽ sớm được khắc phục. Để thực hiện hiệu quả việc pha loãng nguồn nước ở các kênh trục trên địa bàn, ngành nông nghiệp Hưng Yên sẽ phối hợp Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải điều chỉnh lại quy trình vận hành trong hệ thống nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất”.

Liên quan vấn đề này, vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch về kiểm soát, xử lý ô nhiễm nước sông Cầu Bây. Kế hoạch nhằm kiểm soát có hiệu quả các đối tượng xả nước thải, từng bước ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước sông Cầu Bây, từ đó góp phần cải thiện chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Đồng thời, đầu tư xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, bảo đảm nước thải phát sinh trên địa bàn được thu gom, xử lý toàn bộ, đáp ứng quy chuẩn môi trường; kiên quyết không cấp phép đầu tư, cấp phép môi trường, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án, cơ sở không bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, nhất là các dự án, cơ sở không có biện pháp, công trình xử lý nước thải bảo đảm xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra sông Cầu Bây…

Theo Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp: “Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thi công rất nhanh trạm bơm dã chiến Xuân Quan và kịp thời đưa vào vận hành trong mùa khô năm nay để pha loãng nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, từ đó giảm ô nhiễm môi trường.

Trạm bơm dã chiến Xuân Quan hoạt động, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải cơ bản chủ động được nguồn nước trong phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hơn nữa, trong thời điểm xảy ra hạn hán không có nước thì dùng trạm bơm này để lấy nước cho sản xuất. Tuy nhiên, trạm bơm dã chiến Xuân Quan cũng chỉ là giải pháp tình thế. Trạm bơm chỉ hoạt động khoảng 6 tháng/năm, mỗi ngày tiêu tốn khoảng 50 triệu đồng tiền điện.

Nhưng để bảo đảm cho môi trường và sản xuất thì việc đó cũng cần phải làm. Còn về lâu dài, cần có giải pháp căn cơ hơn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chuẩn bị các bước để sớm xin ý kiến địa phương, cơ quan chuyên môn xây dựng đập dâng tại cống Xuân Quan. Như vậy, nước ở đây sẽ dâng lên và không phải bơm dã chiến. Nước sẽ tự chảy với lưu lượng nước khoảng 50-60 m3/giây, giúp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải không bị ô nhiễm.

Cục Thủy lợi cho biết, xây dựng trạm bơm dã chiến tại cống Xuân Quan được thực hiện theo Quyết định số 4663/QĐ-BNN-TL ngày 6/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, trạm bơm đã vận hành chính thức với tám tổ máy, lưu lượng nước 16 m3/giây để pha loãng nguồn nước ô nhiễm trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.