Hội nghị tổng kết công tác dân tộc tỉnh Lào Cai năm 2024

Năm 2024 là năm bản lề thực hiện các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay từ đầu năm, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”, cùng với tinh thần 7 dám “dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung” nên đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận.
Đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá hoạt động năm 2024, đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai cho rằng: Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu bão số 3 và các tác động tiêu cực khác, nhưng cán bộ, đảng viên ngành dân tộc đã tích cực, chủ động cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao như: Cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh luôn giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng thuận cao trong mọi mặt đời sống xã hội.

Sự đồng thuận được thể hiện rõ trong các hoạt động cứu trợ khi thiên tai xảy ra và tái thiết sau bão lũ. Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU về sản xuất nông nghiệp hàng hóa lan tỏa mạnh mẽ trong vùng đồng bào. Cùng với đó, các chủ thể là người dân tộc thiểu số tích cực tham gia xây dựng sản phẩm OCOP, nổi bật là các sản phẩm địa phương đặc sắc…

Toàn cảnh hội nghị chiều 27/12.

Toàn cảnh hội nghị chiều 27/12.

Thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ, văn hóa truyền thống đặc sắc tiếp tục được khôi phục và phát huy, đến nay 103/126 xã hoàn thành tiêu chí văn hóa. Ngoài ra, đã tổ chức “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” năm 2024 và thực hiện nhiều dự án sưu tầm, bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa phi vật thể. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai hiện có 41 Di sản văn hóa được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 2 di sản văn hóa được UNESCO công nhận.

Du lịch cộng đồng trở thành hướng đi ưu tiên, thu hút khách quốc tế nhờ sự đa dạng văn hóa của 25 đồng bào dân tộc, cảnh sắc thiên nhiên và ẩm thực độc đáo. Lào Cai hiện có 31 điểm du lịch cộng đồng và 1 khu du lịch quốc gia, với hàng trăm cơ sở lưu trú homestay. Các mô hình du lịch trải nghiệm như “Một ngày làm nông dân” hay trồng hoa lan gắn với du lịch sinh thái đang được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Công tác giáo dục được quan tâm đặc biệt, với hệ thống trường nội trú, bán trú được đầu tư đồng bộ. Tỷ lệ học sinh đến trường luôn được duy trì ở mức cao, công tác xóa mù chữ đạt hiệu quả với 100% xã đạt chuẩn biết chữ mức độ 2. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp, bồi dưỡng học sinh giỏi và đạt nhiều thành tích tại các kỳ thi cấp quốc gia.

Công tác đào tạo cử tuyển tạo nguồn cán bộ người dân tộc được thực hiện hiệu quả. Năm 2024, tỉnh có 25 học sinh cử tuyển ở các ngành y khoa, giáo dục và sư phạm. Đào tạo sau đại học cũng được chú trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới. Người uy tín trong cộng đồng đã phát huy vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động người lao động tham gia xuất khẩu lao động và tạo việc làm trong nước.

Tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 17.000 người, trong đó có hơn 16.500 lao động là người dân tộc. Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai đồng bộ, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Năm 2024, toàn tỉnh hoàn thành xây 5.397 nhà mới và sửa chữa, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” sâu sắc.

Chuyển đổi số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả đột phá. Các hoạt động của ngành dân tộc cơ bản thực hiện trên môi trường số, từ phòng họp không giấy tờ đến việc sử dụng AI trong tuyên truyền. Cơ sở hạ tầng viễn thông được cải thiện, giúp người dân tiếp cận tốt hơn với các nền tảng công nghệ, từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Năm 2024, tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV. Đại hội là dịp ghi nhận những đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn mới.

Công tác thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được triển khai hiệu quả, giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Các công trình hạ tầng, giao thông, y tế và giáo dục đều được đầu tư và hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Năm 2024 đánh dấu những bước tiến lớn trong công tác dân tộc của tỉnh Lào Cai, với nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức cần phải khắc phục, đặc biệt là công tác phòng chống tảo hôn, nâng cao nhận thức pháp luật và phát triển sản xuất quy mô lớn…

Dù còn những hạn chế, nhưng với sự quyết tâm và đồng lòng của cộng đồng dân tộc anh em, công tác dân tộc của tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục vươn lên và ngày càng bền vững…

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".