Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

ndo_br_anh-2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hội nghị được kết nối tới hơn 3.440 điểm cầu với sự tham gia của hơn 43 nghìn đại biểu là đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; thành viên ủy ban kiểm tra và công chức cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện thường trực đảng ủy và thành viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, phường, đặc khu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, công tác cán bộ luôn được coi là then chốt, quyết định sự thành bại trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; trong đó đào tạo, bồi dưỡng là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, có trình độ và năng lực ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

ndo_br_anh-3.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trong 6 tháng đầu năm 2025, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng toàn ngành kiểm tra đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, nhất là tham mưu thành lập các đoàn công tác nắm tình hình, đôn đốc, kiểm tra các chuyên đề lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động, chủ trì tham mưu, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 11 quy định, quy chế, hướng dẫn, trong đó Quy định số 296-QĐ/TW có tính chất cốt lõi, nền tảng, xuyên suốt cho công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Quy định với nhiều điểm mới như việc thực hiện chủ trương chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp tỉnh, cấp xã không phải người địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm; chuyển từ bị động sang chủ động nắm chắc tình hình, không để có "khoảng trống", "vùng tối" trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Toàn ngành đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện, từng bước chuyển công tác kiểm tra, giám sát từ cách làm truyền thống sang "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu". Đây là những nội dung cấp thiết, đặt ra yêu cầu bồi dưỡng, tập huấn cho toàn bộ lực lượng ngành kiểm tra; bảo đảm đội ngũ cán bộ nắm vững các quy định, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền khi đã ban hành quy định về công tác kiểm tra, giám sát và quy định pháp luật của Nhà nước về bảo đảm thể chế để vận hành tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương 2 cấp theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Hội nghị lần này tiếp tục được tổ chức nhằm truyền tải các chuyên đề trọng tâm, bồi dưỡng, tập huấn cho toàn bộ lực lượng ngành Kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới sau khi tổ chức, bộ máy ngành kiểm tra của Đảng đã được sắp xếp, tổ chức theo đơn vị hành chính, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các học viên chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các chuyên đề, tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ quan điểm, thống nhất nhận thức về quy định mới và yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu 4 chuyên đề: Những điểm cơ bản trong Quy định số 296-QĐ/TW ngày 30/5/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn số 08-HD/TW, ngày 10/6/2025 của Ban Bí thư thực hiện một số nội dung Quy định số 296-QĐ/TW; việc thực hiện nhiệm vụ giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp gắn với việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát; công tác chuyển đổi số ngành kiểm tra của Đảng, những vấn đề cần quan tâm; một số vi phạm điển hình, chủ yếu thường được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát.

ndo_br_anh-4.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Phú Cường trình bày chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trong thời lượng bài giảng, các báo cáo viên đã tập trung làm rõ căn cứ xây dựng, nguyên tắc xây dựng cùng các nội dung, khái niệm, nội hàm mới, quan trọng trong Quy định số 296-QĐ/TW và Hướng dẫn số 08-HD/TW; bảo đảm sự đồng bộ, toàn diện, thực chất, hiệu quả và an ninh, an toàn thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình trên nền tảng số hóa và triển khai các phần mềm, ứng dụng khoa học, công nghệ; khái lược công tác giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp; thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát gắn với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; khái quát kết quả công tác kiểm tra, giám sát; phân tích một số vi phạm, vụ việc điển hình phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát; kiến nghị, đề xuất nhằm khắc phục một số hạn chế trong xử lý kỷ luật.

ndo_br_anh-5.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu bế mạc hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc lưu ý các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ, toàn diện, kịp thời nội dung mới được đề cập trong các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản pháp luật của Nhà nước. Cần chuyển đổi trạng thái từ bị động sang chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm các nghị quyết, kết luận của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, nhất là các nghị quyết quan trọng Trung ương ban hành gần đây được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Tăng cường giám sát thường xuyên việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm tiến độ việc tổ chức đại hội theo đúng quy trình, quy định, văn kiện đại hội, công tác nhân sự; nâng cao hiệu quả mối quan hệ cách cấp nhằm nâng cao nhận thức, bảo đảm yêu cầu đặt ra.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác cập nhật những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đồng thời đề nghị Ban tổ chức lớp học tiếp tục phối hợp học viện hoàn thiện bộ giáo trình phục vụ ngành kiểm tra và phát triển Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân bên lề Đại hội.

Đối ngoại - trụ cột kiến tạo môi trường hòa bình và phát triển cho kỷ nguyên phát triển mới

Chia sẻ bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định niềm tin sâu sắc vào đường lối của Đảng, nhấn mạnh vai trò trọng yếu của đối ngoại trong việc giữ vững môi trường hòa bình, huy động nguồn lực quốc tế và mở rộng không gian phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận.

Tạo bước chuyển quan trọng về tư duy và hành động, vì tương lai lâu dài của đất nước

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 21/1, các đại biểu tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và các đại biểu dự phiên thảo luận. Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 231-NQ/TW ngày 8/1/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học: “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị Lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự hội nghị.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: BẢO LONG)

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết giai đoạn 2021-2025 thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo" (Đề án 4144).