Hội nghị AMM-58: Việt Nam tăng cường hợp tác song phương và đa phương vì hòa bình và phát triển bền vững

Ngày 11/7, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh và Bộ trưởng Ngoại giao Anh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Marco Rubio. (Ảnh: BNG)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Marco Rubio. (Ảnh: BNG)

Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, hai bên bày tỏ vui mừng cuộc gặp diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Marco Rubio đã điểm lại những bước tiến trong quan hệ hai nước, khẳng định quan hệ hai nước đã đạt được những tiến triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực trong 30 năm qua, khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng thực chất và hiệu quả.

Hai Bộ trưởng cũng thảo luận về các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, trong đó thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao; triển khai các thỏa thuận cấp cao và thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; nhất trí tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Khẳng định kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng của quan hệ song phương, hai bên nhất trí xây dựng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư cân bằng, ổn định, hài hòa và bền vững, giải quyết các vướng mắc vì lợi ích chung của hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Mỹ hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển chuỗi cung ứng công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phó Thủ tướng đánh giá cao thiện chí và sự phối hợp của Mỹ trong việc hỗ trợ các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Ngoại trưởng Rubio khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề còn tồn tại, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là minh chứng cho sự tin cậy và biểu tượng cho sự phát triển của quan hệ.

gap-nt-hoa-ky2.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Marco Rubio thảo luận. (Ảnh: BNG)

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò tích cực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực. Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ.

Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông và nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải-hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas, hai bên bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực trong hợp tác Việt Nam-EU sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tạo nền tảng vững chắc để hai bên xem xét thúc đẩy, đưa quan hệ lên tầm cao mới. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, hai bên cần tiếp tục dành ưu tiên cao thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác, trọng tâm là lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Phó Thủ tướng đề nghị EU thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), sớm gỡ bỏ Thẻ vàng đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam. Phó Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào các dự án trọng điểm của Việt Nam về hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, môi trường, đẩy nhanh đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EFTA.

Khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của EU tại khu vực, Phó Chủ tịch EC nhất trí hai bên tăng cường trao đổi, nhất là trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh hợp tác song phương, tận dụng tối đa Hiệp định EVFTA, mở cửa thị trường, đưa hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thành những trụ cột mới trong quan hệ song phương thời gian tới.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định vai trò và tầm quan trọng của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, nhất trí các xung đột, tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, thông qua tham vấn, đối thoại.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy, hai bên bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy triển khai trao đổi đoàn cấp cao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo động lực đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Chia sẻ với Bộ trưởng Ngoại giao Anh về kế hoạch phát triển các trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, qua đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

gap-btng-anh2.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy. (Ảnh: BNG)

Phó Thủ tướng đề nghị Anh chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong phát triển các trung tâm tài chính, hỗ trợ Việt Nam đào tạo và thu hút nguồn nhân lực cũng như khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp của Anh tham gia phát triển trung tâm tài chính ở Việt Nam.

Ngoại trưởng Anh đánh giá quan hệ hai nước trong thời gian qua phát triển rất ấn tượng trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong thương mại–đầu tư; cho rằng hai bên có nhiều cơ hội để thúc đẩy thương mại, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

Ngoại trưởng Anh bày tỏ quan tâm và khẳng định ủng hộ các doanh nghiệp, chuyên gia Anh tham gia vào các dự án xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính của Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.