Hội Lim lan tỏa di sản trên không gian số

Những ngày giữa tháng Giêng, Bắc Ninh rộn ràng vào mùa lễ hội. Hội Lim Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương, đồng thời ghi dấu ấn bởi cách thức tổ chức ngày càng văn minh, hiện đại, đặc biệt là việc ứng dụng hiệu quả truyền thông số trong quảng bá và lan tỏa giá trị di sản quan họ.

Năm nay, Hội Lim vinh dự được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị tiêu biểu của không gian sinh hoạt quan họ Kinh Bắc trong đời sống văn hóa dân tộc. Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của nhân dân địa phương, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với đời sống.

Ông Trần Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tiên Du (Bắc Ninh) cho biết: "Sau khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tiên Du lần thứ nhất đã xác định mục tiêu phấn đấu đưa Tiên Du trở thành phường trước năm 2028, định hướng phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ và du lịch. Trong lộ trình đó, Hội Lim được xác định là điểm nhấn quan trọng, cần tiếp tục phát huy giá trị di sản, qua đó phục vụ hiệu quả cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội của địa phương".

ndo_tr_z7573441616629-c58ce95c1b6f865ad36be70e6e2aac78.jpg
Các gian hàng giao lưu văn hóa tại Hội Lim được bố trí kết hợp khu vực livestream trên mạng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh lễ hội và lan tỏa giá trị di sản quan họ tới đông đảo công chúng.

Cùng với việc gìn giữ nghi lễ, phong tục truyền thống, ban tổ chức đã chủ động đổi mới phương thức truyền thông. Các hoạt động chính của lễ hội được cập nhật thường xuyên trên các nền tảng số; nhiều chương trình hát quan họ, nghi lễ và sinh hoạt văn hóa tiêu biểu được livestream, giúp công chúng trong và ngoài nước có thể theo dõi, thưởng thức không khí Hội Lim dù không trực tiếp có mặt tại địa phương. Việc đưa lễ hội lên không gian số góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, đặc biệt với giới trẻ, qua đó lan tỏa tình yêu và ý thức gìn giữ di sản.

Chia sẻ khi theo dõi lễ hội, bà Nguyễn Thị L., du khách đến từ Hà Nội, cho biết việc xem các làn điệu quan họ qua livestream giúp các thành viên trong gia đình, nhất là lớp trẻ, hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống và thêm gắn bó với di sản.

Cùng với đổi mới cách thức quảng bá, công tác quản lý lễ hội tiếp tục được địa phương chú trọng. Chính quyền và ban tổ chức quán triệt rõ quan điểm tổ chức lễ hội văn minh, giữ gìn sự trong sáng của không gian quan họ. Các lực lượng chức năng được bố trí tại các điểm hát để nhắc nhở, hướng dẫn, bảo đảm sinh hoạt quan họ diễn ra đúng phong tục, tránh thương mại hóa.

Nhiều người dân địa phương bày tỏ sự đồng tình với cách làm này. Anh Trần Văn H., người dân xã Tiên Du, cho biết: “Quan họ là để thưởng thức, để giao lưu tình cảm. Việc giữ gìn nền nếp như vậy giúp lễ hội trở nên trang trọng, đúng với tinh thần truyền thống”.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phân luồng giao thông cũng được triển khai đồng bộ, tạo thuận lợi cho nhân dân và du khách trẩy hội an toàn, văn minh.

Điểm nhấn của Hội Lim năm nay là chương trình nghệ thuật tổng hợp và màn bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 28/2, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống với ứng dụng công nghệ số cho thấy hướng đi phù hợp trong tổ chức lễ hội hiện nay. Qua đó, Hội Lim không chỉ được gìn giữ như một sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của di sản quan họ Kinh Bắc.

Có thể bạn quan tâm

Thiết bị lắp đặt trạm sạc đã được tập kết tại nhiều điểm trong khu đô thị Royal Park.

Sở Xây dựng thành phố Huế: Lắp trạm sạc tại Royal Park chưa phù hợp quy định pháp luật

Ngày 5/6, Sở Xây dựng thành phố Huế có văn bản gửi Công ty cổ phần APEC Land Huế yêu cầu dừng ngay mọi hoạt động thi công, lắp đặt các trụ trạm sạc, đổi pin xe điện tại khu đô thị Royal Park (phường Thủy Vân cũ nay là phường Vỹ Dạ) cho đến khi có ý kiến chấp thuận chính thức bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nguyễn Thăng Long gặp một số cựu chiến binh là nạn nhân chất độc da cam khi đến xông hơi giải độc.

Tình người trong nỗi đau chất độc da cam

Giữa cuộc sống bộn bề bao lo toan, không ít người vẫn ngày đêm thầm lặng nuôi dưỡng, dạy nghề, tổ chức xông hơi giải độc, chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam với đồng lương hay phụ cấp ít ỏi. 

Cầu cứng Tùng Tạo, phường Hà Giang 2, được đầu tư xây dựng để thay thế cầu treo bị nước lũ cuốn trôi do thiên tai.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình khắc phục, phòng, chống thiên tai trên sông Lô, sông Miện

Những ngày này, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai và phòng, chống sạt lở trên dòng sông Lô, sông Miện, thuộc địa bàn phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang.

Tin nổi bật ngày 4/6: Công đoàn Việt Nam xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới; Xây dựng năng lực tự chủ, sáng tạo và khả năng thích ứng của quốc gia

Tin nổi bật ngày 4/6: Công đoàn Việt Nam xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới; Xây dựng năng lực tự chủ, sáng tạo và khả năng thích ứng của quốc gia

Công đoàn Việt Nam tập trung xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới; Xây dựng năng lực tự chủ, sáng tạo và khả năng thích ứng của quốc gia; Hướng dẫn điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2026 ... là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/6/2026.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước.

Sớm hình thành chủ trương lương đủ sống cho người lao động, hướng tới có tích lũy

Một trong những quan tâm, kiến nghị của đoàn viên, người lao động là việc tiếp tục thực hiện toàn diện cải cách chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sớm hình thành chủ trương lương đủ sống cho người lao động thay thế lương tối thiểu, giúp người lao động có thu nhập đủ sống, hướng tới có tích lũy.

Nguy cơ cháy rừng tại khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

Quảng Ngãi cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại khu vực phía đông ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Để chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, lấy phòng ngừa là chính; chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ khi mới phát sinh cháy rừng.

Thực hiện lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ.

Tuyên Quang lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ

Ngày 4/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang tổ chức làm trước việc lấy mẫu, bàn giao mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ nhằm rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

[Ảnh] Hà Nội: Diện mạo mới trên công trường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục

[Ảnh] Hà Nội: Diện mạo mới trên công trường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục

Trên công trường dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị tập trung thi công xuyên ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục trọng điểm. Đáng chú ý, nhiều đoạn tuyến đã được trải thảm nhựa, tạo diện mạo mới cho công trình giao thông quan trọng của Thủ đô.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp nhận và đưa người bị nạn xuống đất an toàn trong tình huống giả định xảy ra cháy tại tòa nhà điều hành.

[Ảnh] Xem lực lượng cứu hộ diễn tập xử lý tình huống cháy nổ tại Đồng Tháp

Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức phổ biến kiến thức an toàn phòng cháy, chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2026 cho cán bộ, công nhân viên, lực lượng Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của đơn vị.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV diễn ra trong ba ngày từ 3-5/6.

Đột phá để hiện thực hóa ước mong của người lao động

Hàng chục nghìn ý kiến gửi từ các nhà máy, xí nghiệp, đơn vị, nhà trọ về Đại hội Công đoàn lần thứ XIV. Đó là sự gửi gắm niềm tin trọn vẹn vào một nhiệm kỳ mới với những quyết sách mang tính đột phá, xây dựng tổ chức Công đoàn thực chất, hiện đại, tiếp tục là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động trong kỷ nguyên mới.