Hồi hương hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Trong các ngày 16 và 17/5, tại tỉnh Xiengkhouang, Bắc Lào, diễn ra lễ bàn giao, tiếp nhận, cầu siêu và hồi hương 96 bộ hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại ba tỉnh của Lào, gồm: Vientiane, Xaysomboum, Xiengkhouang.
Đông đảo người dân tỉnh Xiengkhouang tập trung dọc hai bên đường vẫy cờ, hoa, viếng tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Đông đảo người dân tỉnh Xiengkhouang tập trung dọc hai bên đường vẫy cờ, hoa, viếng tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Sáng sớm 17/5, tại huyện Noonghet, tỉnh Xiengkhouang, hàng trăm em học sinh, thầy cô giáo, lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân địa phương tập trung dọc hai bên đường vẫy cờ, hoa, viếng tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trở về đất Mẹ.

Trung tá Chế Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, trong mùa khô 2022-2023, Đội quy tập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 96 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại ba tỉnh Vientiane, Xaysomboum, Xiengkhouang của Lào, đạt 120% kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trên đất Lào ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn, do địa hình tìm kiếm thay đổi nhiều so với trước đây, thông tin về các phần mộ ít dần.

Tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về đất Mẹ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về đất Mẹ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Thiếu tướng Khanthong Vongamkha, Phó Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiengkhouang cho biết, để tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các đơn vị chức năng của Lào sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phối hợp với các đội quy tập, chính quyền địa phương để cung cấp thông tin phối hợp tìm kiếm, cất bốc và quy tập.

Theo kế hoạch, lễ an táng hài cốt 96 liệt sĩ được quy tập và hồi hương lần này sẽ diễn ra vào ngày 19/5 tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, chiều 16/5, đã diễn ra tại lễ cầu siêu cho vong linh các liệt sĩ theo tín ngưỡng của nhân dân các dân tộc Lào và Việt Nam trước khi đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Ban Công tác đặc biệt tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Ban Công tác đặc biệt, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Lào nói chung và ba tỉnh Xaysomboun, Xiengkhouang và Vientiane nói riêng, đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ chí tình và có hiệu quả cho Đội quy tập tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ cầu siêu cho linh hồn của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam một cách trang trọng.

Sáng cùng ngày, tại tỉnh Xiengkhouang, đã diễn ra Hội nghị tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022-2023 và ký kết phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2023-2024 giữa tỉnh Nghệ An và ba tỉnh Vientiane, Xaysomboum, Xiengkhuang của Lào.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Hội nghị đánh giá, đoàn công tác đặc biệt của bốn tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch đề ra trong mùa khô 2022-2023, đã tổ chức quy tập được 96 bộ hài cốt liệt sĩ (vượt 120% so với kế hoạch là 80 bộ hài cốt liệt sĩ), trong đó, địa bàn tỉnh Xiengkhouang quy tập được 76 bộ hài cốt liệt sĩ; địa bàn tỉnh Vientiane quy tập được 8 bộ; địa bàn tỉnh Xaysomboum quy tập được 12 bộ.

Căn cứ vào kết quả công tác nắm thông tin, hội nghị cũng thống nhất kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô năm 2023-2024.

Được thành lập năm 1984, trong 39 năm qua, Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập và đưa về Việt Nam an táng 13.025 hài cốt liệt sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam tại Brunei Darussalam

Nhân dịp Tết cổ truyền 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp Đại học Quốc gia Brunei Darussalam và Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei tổ chức các sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam, kết hợp quảng bá ngôn ngữ tiếng Việt và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. 

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59. (Ảnh: MINH THẮNG)

Việt Nam tham gia Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 tại Thái Lan

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 đã đóng góp vào thành công của hội chợ, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước và công chúng Thái Lan. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Pattaya là một trong nhiều địa điểm hấp dẫn du khách quốc tế khi đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch

Theo Bangkok Post và truyền thông Thái Lan, giới chức 7 tỉnh biên giới của Thái Lan giáp Campuchia đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Hạ viện Thái Lan, nhằm tìm giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.