Hối hả công trường thi công đường dây 500 kV mạch 3

Công trình đường dây (ÐZ) 500 kV mạch 3 (Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Plây Cu 2) có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tăng cường khả năng của hệ thống truyền tải điện quốc gia, hiện đang bước vào giai đoạn thi công nước rút.

Ðường dây 500 kV mạch 3 đang được các đơn vị nhà thầu xây lắp gấp rút thi công.
Ðường dây 500 kV mạch 3 đang được các đơn vị nhà thầu xây lắp gấp rút thi công.

Nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành từ 80 đến hơn 97% tiến độ. Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền trung - CPMB (đơn vị được giao quản lý dự án) và các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, phối hợp tốt các địa phương để hoàn thành bàn giao mặt bằng, phấn đấu đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Công trình đường dây 500 kV mạch 3 có tổng chiều dài hơn 740 km, với 1.606 vị trí móng cột, đi qua chín địa phương: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum với khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn. Theo CPMB, tính đến nay, toàn tuyến đã hoàn thành kiểm kê hơn 1.600 vị trí, phần móng đã bàn giao 1.566 vị trí (đạt 97% kế hoạch). Trong đó, các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và TP Ðà Nẵng đã hoàn thành bàn giao, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đạt 99%, tuy nhiên vẫn còn tồn tại về bàn giao mặt bằng, như Hà Tĩnh mới bàn giao 60 trong số 71 vị trí (đạt 85%); Quảng Nam 242/268 vị trí (đạt 90%). Về tiến độ thi công, đến nay đã đào móng được 1.496 vị trí (đạt 93,2% kế hoạch); đúc móng 1.459 vị trí (đạt 90,8% kế hoạch); dựng cột 1.264 vị trí (đạt 78,7% kế hoạch); kéo dây (đang kéo/lũy kế hoàn thành/tổng cộng) được 37/100/436 khoảng néo (90,412/174,079/741,99km).

Giám đốc CPMB Nguyễn Ðức Tuyển cho biết, để đạt được kết quả nêu trên, trong thời gian qua, CPMB yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát thành lập Ban Chỉ đạo tư vấn giám sát và Ban tư vấn giám sát, Tiểu ban tư vấn giám sát cho từng gói thầu, từng địa bàn thi công xây dựng các ÐZ 500 kV mạch 3 với thông tin đầy đủ: chức năng, quyền hạn, trách nhiệm từng thành viên tham gia để có cơ sở phối hợp thực hiện các nội dung công việc trong quá trình tư vấn giám sát, nghiệm thu công trình. Trong lập nhật ký thi công, hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, các đơn vị tư vấn giám sát thực hiện đúng theo quy định để thực hiện đồng bộ, tránh việc "lệch pha" hồ sơ giữa tư vấn giám sát và đơn vị thi công, ảnh hưởng quá trình nghiệm thu chuyển tiếp công trình. Hằng tuần, các đơn vị tư vấn giám sát báo cáo chi tiết tình hình thực hiện các lô thầu qua địa chỉ e-mail của lãnh đạo Ban, lãnh đạo phòng Kỹ thuật và các cán bộ liên quan, bên cạnh báo cáo bằng đường văn bản và thực hiện báo cáo tháng, báo cáo họp điều độ theo yêu cầu.

CPMB yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp thông tin của từng cá nhân với chức năng, trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của từng cung đoạn dự án và thông báo cho các bên liên quan phối hợp thực hiện. Ðối với các vướng mắc cần xử lý thiết kế trong quá trình thi công, CPMB thông tin trước cho người trực tiếp xử lý và đồng thời có văn bản yêu cầu xử lý trong thời gian sớm nhất bảo đảm việc xử lý thiết kế kịp thời đáp ứng tiến độ thi công. Ban điều hành định kỳ chủ trì các cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công, kiểm tra công trường để đôn đốc tiến độ thi công; tháo gỡ các vướng mắc trong thi công, thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng, vật tư thiết bị,… nhằm điều hành kịp thời để bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình. Ban Tiền phương trực tiếp bám sát hiện trường, định kỳ tổ chức họp điều độ để đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình; chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các vướng mắc về thi công, thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng,… Tư vấn giám sát đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ giám sát bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án.

Trong những ngày áp Tết vừa qua, không khí lao động trên công trường vẫn sôi động, hối hả. Tại vị trí 772 thuộc ÐZ 500kV đoạn Quảng Trạch - Dốc Sỏi trên địa bàn xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang (TP Ðà Nẵng), ông Thân Minh Nguyên, Phó Giám đốc Chi nhánh Sông Ðà 1.5, Chỉ huy trưởng công tác thi công gói thầu 9.12, Công ty Sông Ðà 11 cho biết, trong phần việc, đơn vị có thi công khoảng kéo dây từ vị trí 772 đến 775. Qua thời kỳ mưa bão ở Ðà Nẵng và qua các đợt dịch Covid-19, đơn vị đang phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công để bám sát kịp tiến độ, bù lại thời gian bị chậm trễ. Dù giáp Tết nhưng đơn vị vẫn động viên anh em gấp rút kéo dây, dựng cột, bảo đảm tiến độ đóng điện công trình. Ban chỉ huy công trường cho anh em nghỉ Tết muộn nhất vào ngày 28 và 29 Tết. Sang đầu Xuân, đơn vị hỗ trợ anh em bố trí mua vé tàu xe để trở lại công trường kịp bắt tay vào việc ngay từ những ngày đầu năm mới. Anh Trần Quang Trung - Tổ trưởng Tổ thi công ÐZ đoạn Quảng Trạch - Dốc Sỏi cho biết, trước đây tổ có 15 người, bây giờ tăng lên 20 người để bảo đảm tiến độ. Càng gần Tết anh em càng nỗ lực để đạt tiến độ, mọi người động viên nhau đi làm sớm và về muộn hơn để đẩy nhanh tiến độ. Anh Chu Văn Kham, thủ kho, bảo vệ Công trường ÐZ 500kV đoạn Quảng Trạch - Dốc Sỏi cho biết, Tết này, các anh em thủ kho, bảo vệ vẫn bám trụ tại công trường, quán triệt tinh thần bảo vệ, trông coi vật tư thiết bị bảo đảm không ảnh hưởng thi công.

Xác định đây là thời điểm nước rút của dự án trọng điểm này, lãnh đạo CPMB yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung mọi nguồn lực, làm việc một cách khoa học, hiệu quả để bảo đảm tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) và EVNNPT. Trong đó tập trung nguồn lực để thi công hoàn thành đoạn ÐZ 500kV Dốc Sỏi - Plây Cu 2 chậm nhất vào ngày 31-3, các đoạn tuyến còn lại gồm ÐZ 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng và ÐZ 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi chậm nhất vào ngày 30-6-2021. Ðối với các đơn vị khối lượng thi công còn lại nhiều phải tổ chức lực lượng thi công, triển khai ngay sau Tết Nguyên đán. Ngoài ra, CPMB cũng yêu cầu các nhà thầu đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn thi công khi tham gia dự án.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.