Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh phản đối phong tỏa viện trợ và di dời người Palestine

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã mạnh mẽ lên án việc Israel phong tỏa viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza, đồng thời phản đối kế hoạch cưỡng chế di dời người Palestine khỏi vùng đất lịch sử của họ.
Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Gaza ngày 4/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Gaza ngày 4/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, Ai Cập tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời thúc đẩy kế hoạch tái thiết Gaza.

Tại phiên họp lần thứ 163 diễn ra ở Mecca (Saudi Arabia) ngày 7/3, các quốc gia thành viên GCC đã đưa ra tuyên bố chính thức khẳng định sự đoàn kết với người dân Palestine và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Lệnh phong tỏa viện trợ của Israel vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn, luật nhân đạo quốc tế và Công ước Geneva lần thứ 4".

GCC yêu cầu các tổ chức quốc tế kích hoạt cơ chế giám sát và buộc Israel phải chịu trách nhiệm về những hành động này.

Bên cạnh đó, GCC kiên quyết phản đối mọi nỗ lực cưỡng bức di dời người dân Gaza, cho rằng đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo.

Hội đồng cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ quyền lợi của người Palestine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp lâu dài dựa trên việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Ngoài ra, GCC bày tỏ sự ủng hộ đối với kết quả của Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên đoàn Arab (AL) về Gaza, được tổ chức tại Ai Cập gần đây.

Cũng trong ngày 7/3, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi khẳng định, quốc gia Bắc Phi này đang tích cực phối hợp với châu Âu và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.

Phát biểu tại một sự kiện ở Học viện Quân sự Ai Cập, ông El-Sisi nhấn mạnh vai trò của Ai Cập trong việc đạt được lệnh ngừng bắn, vận chuyển viện trợ nhân đạo và bảo đảm việc trao đổi con tin giữa Hamas và Israel.

Ông cũng khẳng định, kế hoạch tái thiết Gaza do Ai Cập đề xuất là “khả thi” và đã được các nhà lãnh đạo Arab thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Arab bất thường ngày 4/3 tại Cairo.

Trước đó, Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian, theo đó Hamas trả tự do cho hàng chục con tin Israel để đổi lấy hàng nghìn tù nhân Palestine.

Thỏa thuận cũng mở đường cho hàng nghìn xe tải viện trợ nhân đạo tiến vào Gaza. Tuy nhiên, hiện tại, tiến trình này đang rơi vào bế tắc do những bất đồng trong giai đoạn hai của đàm phán.

Israel đang tìm cách kéo dài giai đoạn đầu của thỏa thuận mà không đưa ra cam kết chấm dứt chiến sự. Đáp lại, Hamas và các nhà trung gian Arab tiếp tục thúc đẩy một thỏa thuận toàn diện nhằm kết thúc xung đột và bắt đầu công cuộc tái thiết.

Ngày 2/3, Israel đã quyết định ngăn dòng viện trợ nhân đạo vào Gaza sau khi Hamas từ chối đề xuất gia hạn ngừng bắn của Tel Aviv, khiến tình hình tại Dải Gaza càng thêm căng thẳng.

Theo nguồn tin từ Ai Cập, các cuộc đàm phán giữa Cairo và Washington đã có tiến triển tích cực, mở ra hy vọng cho giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn.

Ngày 6/3, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã điện đàm với Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff để thảo luận về kế hoạch tái thiết Gaza của khối Arập.

Ông Abdelatty nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn và yêu cầu Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza để tạo điều kiện cho quá trình tái thiết.

Về phía Mỹ, ông Witkoff ghi nhận tính khả thi và thiện chí của kế hoạch do khối Arab đề xuất, đồng thời bày tỏ cam kết tiếp tục hợp tác với Ai Cập để thúc đẩy hòa bình trong khu vực.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nối lại đường bay tới UAE

Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên mức “đáng kể”, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần Eo biển Hormuz.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq tìm hướng vượt áp lực kinh tế

Iraq được dự báo là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng bất ổn tại Trung Đông trong năm 2026, với những tác động đối với lạm phát, ngân sách nhà nước và triển vọng tăng trưởng.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Ai Cập thúc đẩy cơ chế tham vấn khu vực sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Ngày 21/6, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhóm họp tại Cairo nhằm trao đổi về các diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là tiến trình triển khai Bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran cũng như các biện pháp tăng cường phối hợp khu vực trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết, vòng đàm phán đầu tiên về một “thỏa thuận cuối cùng” giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Theo ông Araghchi, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.