Đặt nền móng cho tư duy mới về xúc tiến thương mại
Được định vị là hoạt động thương mại-dịch vụ trọng điểm cấp quốc gia, Hội chợ Mùa Xuân 2026 khẳng định quyết tâm đưa thị trường trong nước trở thành trụ cột vững chắc của nền kinh tế, đúng như định hướng mà Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh.
Tại lễ bế mạc hội chợ Mùa Xuân 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Hội chợ đã vượt lên khuôn khổ một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, trở thành “tiếng trống khai hội” báo hiệu một khởi đầu thuận lợi của năm mới. Theo Thủ tướng, hội chợ là kênh kích cầu tiêu dùng nội địa hiệu quả, góp phần khẳng định sức sống của tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và mở ra cánh cửa của niềm tin, khát vọng phát triển.
Thủ tướng đã đề nghị Bộ Công thương và các bộ, ngành tiếp tục tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng tầm các hội chợ quốc gia, coi đây là công cụ dài hạn trong chiến lược phát triển thị trường trong nước. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm; người tiêu dùng trở thành những “người tiêu dùng thông thái”, ủng hộ hàng Việt bằng cả tình cảm và lý trí.
Có thể nói, Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ tạo ra sức bật cho tiêu dùng đầu năm mà còn đặt nền móng cho một tư duy mới về xúc tiến thương mại: lấy thị trường trong nước làm điểm tựa, lấy niềm tin người tiêu dùng làm thước đo, và lấy bản sắc văn hóa làm sức mạnh mềm. Đó chính là “đòn bẩy” quan trọng để kinh tế Việt Nam bước vào năm mới với tâm thế chủ động, tự tin và bền vững hơn.
Kích hoạt sức mua thị trường Tết
Trong những ngày khai mạc hội chợ, các sảnh trưng bày trong nhà lẫn khu vực ngoài trời khu vực triển lãm luôn nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm. Các mặt hàng phục vụ Tết như bánh chưng, giò chả, thực phẩm chế biến sẵn, đặc sản vùng miền… được lựa chọn nhiều hơn khi nhu cầu tích trữ và biếu tặng bước vào cao điểm.
Tại gian hàng bánh chưng Bờ Đậu Hương Liên, anh Nguyễn Hùng Duy cho biết mỗi ngày cơ sở bán ra khoảng 100 chiếc bánh chưng, giá 70.000 đồng/chiếc. “Toàn bộ số bánh làm ra trong ngày đều bán hết. Chúng tôi sản xuất theo đơn, chuyển thẳng đến hội chợ để bảo đảm chất lượng và độ tươi ngon”, anh Duy chia sẻ. Con số tưởng chừng nhỏ lẻ ấy lại phản ánh rõ nhịp tiêu dùng đang được kích hoạt mạnh mẽ từ chính không gian hội chợ.
Không khí kinh doanh sôi động cũng lan tỏa tại gian hàng giò bê Tiến Giáp (Hà Tĩnh). Theo chị Trần Thị Tiến, đến thời điểm giữa kỳ hội chợ, cơ sở đã tiêu thụ khoảng 2 tấn giò bê, đạt doanh thu gần 600 triệu đồng, cao hơn dự kiến ban đầu. “Hội chợ giúp chúng tôi tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, nhất là khách hàng mới ở khu vực phía Bắc. Đây là kênh bán hàng hiệu quả trong dịp Tết”, chị Tiến nói.
Không chỉ thực phẩm, các sản phẩm phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón Tết cũng ghi nhận sức mua tích cực. Đại diện cơ sở áo dài Huy Hoàng cho biết, doanh thu bán áo dài đạt khoảng 40 triệu đồng chỉ sau vài ngày, với mức giá dao động từ 200.000-500.000 đồng/bộ, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Trong khi đó, gian hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Bích Chi 2 (Đồng Tháp) đạt doanh thu bình quân 10 triệu đồng/ngày nhờ các dòng bánh gạo chủ lực.
Đáng chú ý, nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ đã mạnh dạn mở rộng quy mô tham gia. Hộ kinh doanh Út Mơ bố trí tới 4 quầy hàng lạp xưởng và mắm Đồng Tháp, đạt doanh thu khoảng 30 triệu đồng/ngày. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Tổng hợp Cô Út (Tây Ninh) với các sản phẩm bánh tráng, muối đặc sản cũng đạt mức doanh thu ổn định khoảng 10 triệu đồng/ngày, đúng như kế hoạch đề ra.
Ở phân khúc giá trị cao, gian hàng Gỗ quý Tài Anh gây chú ý khi ghi nhận doanh thu hơn 3 tỷ đồng, chủ yếu từ các sản phẩm gỗ quý, trong đó có những tấm phản gỗ Cẩm Lai nghìn năm tuổi trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng/tấm. Theo anh Bùi Văn, đại diện doanh nghiệp, hội chợ không chỉ là nơi bán hàng mà còn là dịp để khẳng định thương hiệu, chất lượng và uy tín với người tiêu dùng.
Lan tỏa niềm tin về tiêu dùng hàng Việt
Điểm độc đáo tạo nên sức hút riêng của Hội chợ Mùa Xuân 2026 chính là cấu trúc nội dung được thiết kế như một “Hành trình du xuân xuyên Việt” với 8 phân khu đặc sắc. Phân khu Địa phương chủ đề - Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò trung tâm, giới thiệu những thành tựu về tài chính, đổi mới sáng tạo và tầm nhìn đô thị thông minh của đầu tàu kinh tế phía Nam.
Trong khi đó, phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì mang đến bức tranh sinh động về nông nghiệp hiện đại, với các sản phẩm OCOP, nông sản chỉ dẫn địa lý và mô hình kinh tế tuần hoàn. Một điểm nhấn khác là Triển lãm chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026), kết nối giao thương B2B và B2C, giúp nâng cao vị thế các ngành xuất khẩu chủ lực ngay trên “sân nhà”.
Song song với hoạt động mua bán, các không gian văn hóa như “Tết Sum vầy” của Hà Nội hay “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tái hiện sinh động không khí Tết cổ truyền: từ gói bánh chưng, thư pháp, trò chơi dân gian đến ẩm thực vùng miền. Chính sự hòa quyện giữa mua sắm và trải nghiệm văn hóa đã kéo dài thời gian lưu trú của khách tham quan, đồng thời nâng tầm giá trị cho từng sản phẩm.
Đặc biệt, theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Phó Trưởng Ban tổ chức các hội chợ quốc gia, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã thu hút khoảng 500.000 lượt khách trong 10 ngày tổ chức, đón các đoàn khách quốc tế từ Ấn Độ, Philippines, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác. Khoảng 75% doanh nghiệp tham gia đạt mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc trong các ngày cao điểm cuối tuần.
“Thành công lớn nhất của hội chợ là tạo ra một không gian lễ hội rộn ràng, nơi thương mại gắn chặt với trải nghiệm văn hóa, qua đó quảng bá thương hiệu, hình ảnh vùng miền và khơi dậy niềm tự hào hàng Việt”, ông Phú đánh giá. Hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, không chỉ nằm ở con số doanh thu mà còn ở khả năng kết nối cung-cầu và mở rộng mạng lưới phân phối sau hội chợ.