Học và làm theo Bác bằng nhiều mô hình sáng tạo

Tỉnh ủy Lai Châu đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác thành nhiều mô hình sáng tạo, sát thực tiễn, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, tạo động lực phát triển toàn diện.

Người dân thu hoạch dứa ở Tân Uyên. (Ảnh TRẦN TUẤN)
Người dân thu hoạch dứa ở Tân Uyên. (Ảnh TRẦN TUẤN)

Là tỉnh vùng cao biên giới, điều kiện kinh tế-xã hội nhiều khó khăn, Lai Châu xác định, muốn đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững phải luôn thực hành phương châm “dân là gốc”, nội lực là trọng tâm, cán bộ, đảng viên là nòng cốt. Từ đó, Tỉnh ủy Lai Châu đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác thành nhiều mô hình sáng tạo, sát thực tiễn, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, tạo động lực phát triển toàn diện.

Nhân lên những mô hình hiệu quả

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Lai Châu xác định nhiệm vụ đột phá giai đoạn năm 2021-2025 là: “Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”. Cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, Tỉnh ủy chỉ đạo lồng ghép trong các cuộc vận động, xây dựng các mô hình học và làm theo Bác.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu Lê Chí Công, điểm đột phá trong thực hiện kết luận số 01-KL/TW là các mô hình học tập, làm theo Bác sát với thực tiễn đời sống nhân dân và gắn mục tiêu phát triển kinh tế. Nhất là cấp ủy và chính quyền địa phương đổi mới tư duy, thực hiện rà soát, thẩm định, lựa chọn mô hình phù hợp, khả thi để triển khai; đồng thời theo dõi quá trình thực hiện, tiêu chí phấn đấu, kịp thời đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm để nhân rộng. Tất cả đã tạo không khí phấn khởi, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, hăng say lao động, không trông chờ, ỷ lại.

Điểm đột phá trong thực hiện kết luận số 01-KL/TW tại Lai Châu là các mô hình học tập, làm theo Bác sát với thực tiễn đời sống nhân dân và gắn mục tiêu phát triển kinh tế.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu Lê Chí Công

Nhờ chủ trương và sự chỉ đạo đúng hướng, thời gian qua, tỉnh đã lan tỏa nhiều mô hình hay, sáng tạo với hàng nghìn tấm gương cá nhân, tập thể điển hình học tập và làm theo Bác. Giai đoạn 2021-2025, Lai Châu thực hiện hiệu quả 1.095 nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và 1.093 mô hình. Trong đó, số lượng mô hình về kinh tế đạt tỷ lệ 36%.

Mô hình “Tỏa ngát hương chè cổ thụ Biên Cương” của Hợp tác xã Biên Cương (xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ) tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác gắn với phát triển kinh tế, hiệu quả thiết thực. Toàn xã hiện có khoảng 1.700 cây chè Shan tuyết cổ thụ.

Nhận thấy nguồn tài nguyên quý này, từ năm 2018, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, Hợp tác xã Biên Cương được thành lập, là đơn vị đầu tiên ở huyện Phong Thổ tổ chức thu mua và chế biến búp chè cổ thụ tươi bằng hệ thống máy chế biến hiện đại, sản xuất những sản phẩm chè nổi tiếng thơm ngon, có giá trị kinh tế cao.

Với cách làm phù hợp, Hợp tác xã Biên Cương hiện có 3 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh. Doanh thu từ các sản phẩm chè cho thu nhập bình quân khoảng 60 triệu đồng/xã viên/năm, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhiều hộ dân trong xã. Việc phát triển vùng chè cổ thụ gắn với phát triển du lịch nơi biên giới mở ra hướng đi hiệu quả trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Các mô hình học tập và làm theo Bác tại Lai Châu được triển khai linh hoạt theo điều kiện cụ thể, dựa trên thế mạnh của từng vùng, từng dân tộc để đạt hiệu quả cao nhất. Huyện Tân Uyên với thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trồng các giống cây có giá trị như dưa lưới, cà chua… sản lượng đạt hơn 30 tấn/năm, tạo thu nhập ổn định. Huyện Nậm Nhùn dựa trên thế mạnh về rừng đã thúc đẩy mô hình nuôi ong lấy mật đạt chuẩn OCOP...

Tại bản Lao Chải I, xã Khun Há, huyện Tam Đường, phát huy lợi thế về điều kiện khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, Chi bộ bản Lao Chải I đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện mô hình phát triển du lịch cộng đồng. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền xã Khun Há, các hộ dân trong bản được đi tham quan, học hỏi cách làm du lịch cộng đồng, được cập nhật kiến thức về phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa. Hiện nay, bình quân mỗi năm Lao Chải đón hơn 20 nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm. Chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm, thu nhập bình quân đạt khoảng 38 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân các hộ làm dịch vụ du lịch đạt từ 100-150 triệu đồng/năm.

Cấp ủy nêu gương, đi trước làm điểm

Để việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, các cấp ủy ở Lai Châu không thụ động chờ hướng dẫn, mà mạnh dạn thử nghiệm cái mới, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy và chính quyền luôn đồng hành cùng người dân, từ việc đi đầu, làm trước, giúp đỡ vay vốn ngân hàng chính sách đến hỗ trợ kỹ thuật, bảo đảm đầu ra cho bà con.

Tại xã Tà Mung (Than Uyên), cấp ủy mạnh dạn đề ra chủ trương chuyển đổi cây trồng, xây dựng mô hình trồng chè theo tiêu chuẩn VietGap và thực hiện mô hình chăn nuôi tập trung.

Bí thư Đảng ủy xã Tà Mung Vàng A Mang chia sẻ: “Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã huy động hệ thống chính trị vào cuộc vận động người dân thay đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng. Lúc đầu chủ trương này gặp phải sự phản đối rất lớn từ phía người dân do trình độ văn hóa và nhận thức chưa đủ. Đảng ủy xã họp bàn nhiều lần, xây dựng mô hình điểm với những người tiên phong là đảng viên và quần chúng ưu tú. Qua một, hai vụ thành công, người dân phần lớn đã chuyển đổi từ làm nương trồng lúa sang trồng chè. Đảng ủy xã nỗ lực tìm cách liên kết với các doanh nghiệp, bảo đảm chè của bà con luôn được bán ra với giá tốt”.

Hiện nay, tổng diện tích chè của Tà Mung đạt hơn 300 ha, trong đó, chè kinh doanh có 262,79ha, năng suất 57,2 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 1.500 tấn. Tập trung phát triển kinh tế, nông thôn Tà Mung có sự khởi sắc rõ nét, chất lượng cuộc sống nâng lên, thu nhập bình quân đạt 45,456 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ 63,53% (năm 2021) còn 12,83%.

Cấp ủy các cấp hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ, đảng viên lựa chọn các mô hình có nội dung đột phá, giải quyết những “nút thắt” của địa phương. Để khắc phục tình trạng chăn nuôi thả rông, kém hiệu quả, mô hình nuôi trâu, bò tập trung của đảng viên Háng A Páo là mô hình điểm của bản Hô Ta, xã Tà Mung, vừa giúp cải thiện kinh tế hộ gia đình, vừa góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường sống.

Sau khi được Đảng ủy xã hướng dẫn, đưa đi tham quan mô hình ở các địa phương khác, A Páo mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách để trồng chè và nuôi trâu bò theo cách chăn nuôi sạch, tập trung, sử dụng kỹ thuật men vi sinh, bảo đảm vệ sinh thôn, bản. Sau 4 năm, Háng A Páo đã xây dựng nơi ở khang trang, tăng gấp đôi số trâu, bò và có 7.000 m2 trồng chè (mỗi năm thu hoạch 3-4 tấn), 400m2 trồng chanh leo. Háng A Páo tiên phong hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trồng cây chè, chăn nuôi sạch để bà con cùng làm, tăng thu nhập .

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Lai Châu Lê Chí Công khẳng định: Các mô hình học tập và làm theo Bác gắn với phát triển kinh tế-xã hội đã và đang tạo hiệu quả thiết thực, khẳng định sự chỉ đạo đúng đắn, xuyên suốt và tâm huyết của các cấp ủy, chính quyền. Khi cấp ủy làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, mạnh dạn thử nghiệm cái mới, nhất là nêu gương và đồng hành cùng người dân, việc học và làm theo Bác thật sự trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng lớn, hiệu quả bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Chiều 12/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc tại tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn công tác của Quốc hội làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

Chiều 12/5, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai các nghị quyết của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng ta mạnh vì gắn bó máu thịt với Nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 12/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng ta mạnh vì gắn bó máu thịt với Nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp dùng phần mềm lậu; Hà Nội dự kiến thông xe cầu Đuống mới trong tháng 9; Cuba lên kế hoạch tinh giản bộ máy hành chính nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Chiều 12/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào) do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào) làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ Chính trị điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo một số cơ quan Trung ương

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 31-KL/TW, ngày 11/5/2026 của Bộ Chính trị về điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương.

Viện Kiểm sát quân sự Trung ương đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (12/5/1961-12/5/2026), đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận tại Đại hội.

Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận với chủ đề “Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Mặt trận có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước hùng cường

Ngày 12/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có bài phát biểu trước Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, qua đây khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Mặt trận trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh hội thảo khoa học.

Tôn vinh đóng góp của đồng chí Phùng Chí Kiên trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học "Đồng chí Phùng Chí Kiên - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam", nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh đồng chí (18/5/1901-18/5/2026).

Các nữ đại biểu thuộc nhiều dân tộc trò chuyện bên hành lang Đại hội.

[Ảnh] Sắc màu đại đoàn kết tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Trong các ngày 11, 12 và 13/5, có 1.136 đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Đây là các cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ Mặt trận các cấp trên mọi miền đất nước.