Học hỏi mô hình quản lý và điều phối hiến-ghép tạng hiện đại tại Pháp

Cơ quan Y Sinh học Pháp khẳng định sẽ quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Việt Nam và hợp tác nhiều hơn nữa trong lĩnh vực ghép tạng.
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế tặng quà lưu niệm cho Cơ quan Y Sinh học Pháp.
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế tặng quà lưu niệm cho Cơ quan Y Sinh học Pháp.

Đoàn công tác của Bộ Y tế Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia dẫn đầu vừa có buổi thăm và làm việc với Cơ quan Y Sinh học Quốc gia Pháp (Agence de la biomédecine).

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn cho biết, buổi làm việc đã mang lại cho Đoàn công tác Bộ Y tế Việt Nam cái nhìn toàn diện về mô hình điều phối hiến-ghép tạng hiệu quả và hiện đại tại Pháp.

Cơ quan Y Sinh học Quốc gia Pháp được thành lập năm 2004, trực thuộc Bộ Y tế Pháp. Trong lĩnh vực hiến và ghép tạng, cơ quan này chịu trách nhiệm giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ quy trình, từ tuyên truyền, xác định người hiến, vận chuyển, phân bổ đến thực hiện ghép tạng, với mục tiêu bảo đảm tính công bằng, minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật.

Cơ quan cũng nỗ lực tìm kiếm và tăng cường nguồn lực tài chính nhằm bảo đảm tính bền vững của hoạt động ghép tạng, đồng thời phát triển các trung tâm lấy và ghép tạng theo chuẩn quốc gia, làm mô hình điểm để nhân rộng trong toàn hệ thống y tế.

Năm 2023, Pháp thực hiện 6.034 ca ghép tạng, trong đó 60% là ghép thận, còn lại là gan, tim, phổi và các tạng khác. Đáng chú ý, gần 7.000 ca ghép giác mạc cũng được thực hiện. Danh sách chờ ghép đạt con số 23.421 người, còn danh sách hiến tủy xương có tới 385.562 người đăng ký, với 1.174 ca ghép tủy được thực hiện.

Hoạt động điều phối ghép tạng tại Pháp được vận hành qua phần mềm chuyên dụng Cristal. Hệ thống này tích hợp đầy đủ dữ liệu của người hiến, người nhận, tình trạng tạng, chỉ số ưu tiên và cho phép truy cập theo phân quyền để điều phối hiệu quả và tức thời. Mỗi loại tạng có chỉ số ưu tiên riêng, trong đó các trường hợp nguy cấp sẽ được ghép trước. Quy trình phản hồi của các bệnh viện được kiểm soát chặt chẽ: ghép gan yêu cầu phản hồi trong vòng 20 phút, còn ghép thận trong vòng 1 giờ.

Toàn bộ quy trình ghép tạng đều được bảo hiểm y tế chi trả 100%, trong đó 80% từ bảo hiểm xã hội và 20% từ bảo hiểm tư nhân.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, những kinh nghiệm quý giá học hỏi từ Cơ quan Y Sinh học Quốc gia Pháp sẽ là cơ sở để Việt Nam tiếp tục xây dựng hệ thống hiến và ghép tạng công bằng, minh bạch và bền vững, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và nâng cao chất lượng y tế.

Pháp hiện có 45 bệnh viện thực hiện ghép gan; 184 đơn vị được phép lấy thận; Tỷ lệ ghép từ người cho sống chỉ chiếm 10%, trong đó với ghép thận là 16%. Người hiến sống phải sống chung với người nhận ít nhất 2 năm, được chứng minh qua tài khoản ngân hàng và hóa đơn sinh hoạt chung, có xác nhận của thẩm phán.

Thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cám ơn Cơ quan Y Sinh học của Pháp đã cung cấp chia sẻ nhiều thông tin hữu ích trong bối cảnh Việt Nam đang xem xét sửa đổi Luật Hiến lấy ghép mô và bộ phận cơ thể người.

Thứ trưởng cũng gợi ý ký kết hợp tác giữa Cơ quan Y Sinh học Pháp và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia của Việt Nam, đồng thời cũng đề nghị Cơ quan Y Sinh học quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Việt Nam.

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với Cơ quan Y Sinh học Pháp.
Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với Cơ quan Y Sinh học Pháp.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao vai trò hợp tác của Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực y tế đặc biệt là nhiều bác sĩ đã được học tập tại Pháp. Thay mặt cho Đoàn, Thứ trưởng chuyển lời cám ơn của Bộ trưởng Đào Hồng Lan về những gì ngành y tế Pháp đã hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua. Thứ trưởng cũng mong muốn có sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong lĩnh vực ghép tạng.

Đại diện Cơ quan Y Sinh học Quốc gia Pháp trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Trần Văn Thuấn vì đã dành thời gian tới thăm và làm việc, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước những chia sẻ sâu sắc, thực tiễn và định hướng hợp tác chiến lược mà Thứ trưởng đã nêu ra.

Phía bạn đánh giá cao sự hiện diện của Thứ trưởng, người đứng đầu Hội đồng Y khoa Quốc gia Việt Nam và là lãnh đạo cao cấp của ngành y tế, coi đây là minh chứng sinh động cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc phát triển hệ thống hiến, ghép tạng theo hướng hiện đại, minh bạch và nhân văn. Buổi làm việc sẽ tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả giữa hai bên.

Cơ quan Y Sinh học Quốc gia Pháp nhất trí cao với các nội dung mà Thứ trưởng đã nêu, và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người Việt Nam để xây dựng dự thảo thỏa thuận hợp tác, tiến tới ký kết và triển khai các hoạt động cụ thể trong thời gian tới.

Theo luật của Pháp, tất cả mọi công dân đều được coi là người có thể hiến tạng sau khi chết não, trừ khi có đơn đăng ký từ chối hoặc gia đình xác nhận người đó không có nguyện vọng hiến. Tỷ lệ đồng ý hiến hiện ở mức 80%, và Cơ quan Y Sinh học đặt mục tiêu mở rộng con số này, hướng đến toàn bộ dân số 65 triệu người, bao gồm cả trẻ em (với sự đồng thuận của cha mẹ).

Đặc biệt, Pháp tổ chức Ngày Hiến tạng Quốc gia (22/6) hàng năm để thúc đẩy cộng đồng thảo luận và chia sẻ về nguyện vọng hiến tạng.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Cháu bé đang dần bình phục sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Báo động đỏ cứu bé trai 6 tuổi bị cọc sắt xuyên từ bụng xuống tầng sinh môn

Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị ngã từ độ cao khoảng 10m, cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng-tầng sinh môn, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập tức kích hoạt báo động đỏ, phối hợp nhiều chuyên khoa phẫu thuật suốt 4 giờ để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ thực hiện ca ghép tạng. (Ảnh minh họa: BVCC)

Khoảng trống cần vượt qua

Phía sau mỗi ca ghép thành công không chỉ là trình độ phẫu thuật, sự phát triển của các chuyên ngành: hồi sức, miễn dịch, xét nghiệm hay công tác điều phối, mà trước những thành tựu chuyên môn ấy có một điều mà khoa học không thể tạo ra, đó là quyết định hiến tặng của một con người và sự đồng thuận đầy nhân văn của một gia đình.