Hoạt động của Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly tại Indonesia

Tại Jakarta, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, trong các ngày 10-11/3, Phu nhân Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với bà Rany Khem, Phu nhân Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và đến thăm Tổ chức Chăm sóc trẻ em ung thư Indonesia (YKAKI).
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Phu nhân tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Phu nhân tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 10/3, sau khi cùng Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Ban Thư ký ASEAN ở Thủ đô Jakarta (Indonesia), Phu nhân Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp với bà Rany Khem, Phu nhân Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Phu nhân Rany Khem chào mừng Phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm Ban Thư ký ASEAN, thông tin về các hoạt động của phu nhân, cán bộ ngoại giao nữ các nước tại Ban thư ký ASEAN, đặc biệt là trong các sự kiện giao lưu văn hóa và chia sẻ về bình đẳng giới.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng đến thăm Ban Thư ký ASEAN, ngôi nhà chung của ASEAN tại Thủ đô Jakarta; cảm ơn Tổng Thư ký ASEAN, Phu nhân Rany Khem, các Đại sứ và Phu nhân Phái đoàn đại diện thường trực các nước tại ASEAN đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Phu nhân sự tiếp đón trọng thị, chân tình.

Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ về một số hoạt động của Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH), cho rằng các phu nhân, cán bộ ngoại giao nữ của Ban Thư ký ASEAN và Nhóm AWCH có thể tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá về văn hóa mỗi nước, về con người, tiềm năng hợp tác và kết nối bạn bè quốc tế…

Hai Phu nhân cũng đã trao đổi về văn hóa đặc sắc của các nước ASEAN; cho rằng việc tăng cường hợp tác, trao đổi, giao lưu văn hóa sẽ góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất trong ASEAN.

Ngày 11/3, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Tổ chức Chăm sóc trẻ em ung thư Indonesia (YKAKI) tại Jakarta. YKAKI được thành lập vào năm 2006 và là thành viên chính thức của Tổ chức Ung thư trẻ em quốc tế.

Bà Ira Soelistyo, Giám đốc cơ sở YKAKI Jakarta cho biết với sứ mệnh chăm sóc toàn diện cho trẻ em mắc bệnh ung thư ở Indonesia, nhằm tạo điều kiện tốt nhất về học tập và vui chơi cho các em, tính đến nay, YKAKI Jakarta đã giúp đỡ gần 3.800 bệnh nhi.

Với bảy cơ sở trên khắp Indonesia, những công việc mà YKAKI đang thực hiện không chỉ mang lại niềm hy vọng cho các em nhỏ mà còn là nguồn động viên lớn lao cho gia đình và cộng đồng.

Phu nhân Ngô Phương Ly đã đi thăm cơ sở vật chất, thăm hỏi và tặng quà cho các bệnh nhi và Trung tâm.

Phu nhân bày tỏ xúc động trước sự nỗ lực không ngừng của YKAKI, cũng như của các cán bộ, nhân viên trong việc chăm sóc và hỗ trợ các em nhỏ mắc bệnh ung thư; mong muốn sự chung tay của xã hội và các tổ chức, trong đó có YKAKI giúp các em có điều kiện điều trị bệnh tốt hơn.

Chúc các cháu điều trị bệnh hiệu quả, Phu nhân Ngô Phương Ly cũng mong muốn các bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên của YKAKI tiếp tục nỗ lực chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân, để không một em nhỏ nào phải chiến đấu với căn bệnh ung thư một mình.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.