Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: PHẠM KIÊN/TTXVN)
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: PHẠM KIÊN/TTXVN)

* Chiều 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà và Mai Văn Chính đồng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành liên quan về việc nghiên cứu, xem xét hợp nhất ba chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, công tác chuẩn bị, đề xuất hợp nhất, tích hợp phải có sự chuẩn bị hết sức bài bản, công phu, nhanh nhưng phải bảo đảm chất lượng để trình cấp trên xem xét, quyết định; cho biết, trong quá trình nghiên cứu đề xuất hợp nhất phải có sự rà soát kỹ lưỡng các nội dung trong cả ba chương trình nói riêng và các chương trình mục tiêu khác đang được xây dựng; đặt trong bối cảnh địa giới hành chính, địa vị pháp lý của các cấp chính quyền có thay đổi so với trước đây; có sự phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền mạnh mẽ…

Phó Thủ tướng cho rằng cần phải tiếp tục triển khai giai đoạn 2 các nội dung của ba chương trình; yêu cầu về nguyên tắc tích hợp, cần giữ nguyên tất cả mục tiêu, đối tượng, chính sách đã được Quốc hội phê duyệt đối với cả ba chương trình, thời gian kéo dài tới năm 2035; chỉ khắc phục những vấn đề chồng chéo giữa ba chương trình, nội dung nào chồng chéo thì bỏ ra, còn lại giữ nguyên và Chương trình mới không phải xây dựng lại, không phải phê duyệt lại từ đầu mà có hai hợp phần. Cơ quan chỉ đạo của ba chương trình là Chính phủ, các bộ tham gia; Bộ Tài chính làm đầu mối chung...

* Ngày 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco della Seta cùng lãnh đạo Tập đoàn đóng tàu Fincantieri nhằm trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực đóng tàu công nghệ cao tại Việt Nam.

vna-potal-pho-thu-tuong-tran-hong-ha-tiep-dai-su-italy-tai-viet-nam-stand.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Marco Della Seta. (Ảnh: VĂN ĐIỆP/TTXVN)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, đặc biệt tại các địa phương ven biển; đánh giá các sản phẩm tàu công nghệ cao của Tập đoàn Fincantieri không chỉ phù hợp thị trường Việt Nam mà còn đáp ứng nhu cầu toàn cầu. Chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ cao nhất để triển khai các dự án của Fincantieri cũng như các doanh nghiệp nước ngoài mong muốn gắn bó, phát triển ngành đóng tàu công nghệ cao, xanh, sạch, bền vững tại Việt Nam một cách hiệu quả, nhanh chóng.

Đại diện Tập đoàn Fincantieri mong muốn tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại để đóng tàu phục vụ các lĩnh vực trọng điểm như xây dựng điện gió ngoài khơi, lắp đặt cáp ngầm xuyên ASEAN và tàu chuyên dụng cho ngành dầu khí...

Đại sứ Marco della Seta thay mặt Tập đoàn Fincantieri trao tặng một khoản hỗ trợ, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gửi tới người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi đợt bão, lũ vừa qua.

* Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và giải pháp đẩy nhanh tiến độ. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải xác định rõ mục tiêu, thu thập dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, bao gồm thửa đất, mục đích sử dụng, người quản lý, tình trạng sử dụng, chất lượng đất, rừng và các thông tin liên quan.

Về phương pháp triển khai, Phó Thủ tướng nêu 3 bước: Sử dụng dữ liệu đã số hóa, số hóa dữ liệu chưa có và đo đạc, kiểm tra, xây dựng bản đồ số hóa, cập nhật liên tục, đồng thời phục vụ thủ tục hành chính và liên thông các thủ tục liên quan đất đai. Hệ thống kỹ thuật cần xây dựng gồm hạ tầng kỹ thuật, phần mềm chuyên dụng và phần mềm nền tảng cốt lõi để quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả. Mục tiêu cao nhất là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung, liên thông từ Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường.

Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả thủ tục hành chính liên quan đất đai đều phải đồng thời cập nhật dữ liệu; các trường hợp dữ liệu phải đầy đủ theo quy định pháp luật, phục vụ quản lý và thực hiện thủ tục hành chính…

a-a13i3648-17605041898841169768480-2924.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. (Ảnh: VGP/Trần Mạnh)

* Ngày 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, xây dựng ngay báo cáo về những nội dung đã thực hiện và dự kiến những công việc sẽ thực hiện trong thời gian tới theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, nêu rõ giải pháp cụ thể gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo…

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp các bộ, ngành liên quan, xây dựng chương trình truyền thông về phòng, chống rửa tiền, đẩy mạnh giải thích, tuyên truyền pháp luật, rõ những hành vi nào được làm, hành vi nào không được làm để nâng cao nhận thức cho người dân…

Có thể bạn quan tâm

Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng thế trận lòng dân

Kết nạp 60 nghìn đoàn viên mới, bồi dưỡng hơn 14.200 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên, triển khai 7.720 công trình thanh niên… là những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Tỉnh đoàn các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2024-2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư biểu dương các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Ngày 3/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư biểu dương các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Báo Nhân Dân trân trọng đăng toàn thư:

Quảng Ngãi xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ chiến lược, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược

Ngày 3/7, tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, định hình không gian phát triển và các trụ cột tăng trưởng của tỉnh trong nhiều năm tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 96 xã, phường, đặc khu.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định công nhận đoàn viên.

Nghiên cứu xây dựng đội ngũ luật sư công đoàn

Cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra chương trình hành động, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW diễn ra chiều 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết cần phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, không được chậm trễ, nhưng quan trọng hơn là phải thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định số 205-QĐ/TW ngày 26/6/2026).