Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 31/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chea Kimtha.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Campuchia Chea Kimtha. (Ảnh: Thành Long/Thế giới & Việt Nam)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Campuchia Chea Kimtha. (Ảnh: Thành Long/Thế giới & Việt Nam)

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đón lãnh đạo Campuchia sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như đồng tổ chức tốt Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật tại Campuchia và Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13; phối hợp giải quyết các điểm tồn đọng về biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia; tăng cường hợp tác kinh tế đẩy mạnh kết nối cửa khẩu, giao thông, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Campuchia Chea Kimtha nhấn mạnh, hai nước cần tăng cường chia sẻ thông tin hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới nhất là tội phạm lừa đảo trực tuyến. Nhân dịp này, Đại sứ Chea Kimtha chia sẻ về kết quả đàm phán giữa Campuchia và Thái Lan tại Malaysia khẳng định chủ trương của Campuchia mong muốn hòa bình, ổn định lâu dài với Thái Lan và các nước trong khu vực. Đại sứ cảm ơn các nước, trong đó có Việt Nam, đã tích cực thúc đẩy và ủng hộ hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

★ Chiều 31/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Kết luận cuộc họp, đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp, định vị lại ngành du lịch Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị - “bộ tứ trụ cột”; đặc biệt là Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; Công điện số 34/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển du lịch. Các đơn vị liên quan cần tăng cường đầu tư nghiên cứu thị trường, đào tạo nguồn nhân lực du lịch để đáp ứng nhu cầu phát triển; tham mưu hoàn thiện thể chế theo hướng là kiến tạo phát triển, trong đó tham mưu sửa đổi Luật Du lịch 2017.

★ Chiều 31/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp về rà soát, thúc đẩy các dự án đầu tư FDI của doanh nghiệp Hàn Quốc đang muốn đầu tư vào lĩnh vực chiến lược tại Việt Nam như bán dẫn, năng lượng...

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng khẳng định tính quan trọng của các dự án và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan thống nhất về sự cần thiết, đồng thời rà soát, phân tích, khẳng định cơ sở pháp lý để hỗ trợ các dự án triển khai thuận lợi. Trên tinh thần quyết liệt và khẩn trương, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan tăng cường làm việc với phía doanh nghiệp và thống nhất sơ bộ các nội dung cam kết, trong đó có chuyển giao công nghệ, thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam, đào tạo nhân lực, cơ chế hỗ trợ... Đối với những vấn đề đã được phân cấp, phân quyền cho địa phương, các tỉnh phải nhanh chóng triển khai, tháo gỡ “nút thắt” đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện dự án hiệu quả, mang lại lợi ích bền vững.

★ Chiều 31/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp chứng khoán, bất động sản về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).

Theo Bộ Tài chính, mục đích ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) nhằm thực hiện mở rộng cơ sở thuế; rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế; nghiên cứu điều chỉnh ngưỡng cũng như mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với một số loại thu nhập để bảo đảm phù hợp bản chất của từng loại thu nhập và mục tiêu điều tiết của thuế thu nhập cá nhân... Đại diện các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp đã góp ý về các nội dung liên quan tới tính thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản và chứng khoán như: Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu từ cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu; tính thuế đối với các giao dịch chứng khoán, cổ phiếu thưởng, chuyển nhượng chứng khoán niêm yết; phương pháp tính thuế; áp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư qua các quỹ đầu tư...

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cảm ơn các ý kiến góp ý rất hữu ích, quan trọng, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao của các doanh nghiệp, hiệp hội; nhấn mạnh, Luật Thuế thu nhập cá nhân liên quan rất nhiều người, có tác động sâu rộng tới đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nên cần phải được nghiên cứu, đánh giá tác động thật kỹ lưỡng khi thiết kế, đề xuất các quy định, chính sách mới. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý hợp lý, nhất là các nội dung liên quan tính thuế chuyển nhượng bất động sản; cổ phiếu, cổ tức, cổ phiếu thưởng; mức giảm trừ gia cảnh... để thiết kế các quy định thật sự phù hợp, xây dựng dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) với chất lượng cao nhất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm khả thi sau khi được ban hành...

★ Ngày 31/7, tại Nha Trang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh có buổi làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Khánh Hòa đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiêu biểu trong số đó là tỉnh đã tiên phong áp dụng hệ thống công cụ KPI để đánh giá cán bộ; dân chủ trong công tác triển khai đầu tư công, làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại...

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo, mở rộng phát huy dân chủ trong Đảng, làm cơ sở cho việc thực hiện dân chủ trong hệ thống chính trị. Đồng chí lưu ý, tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở và vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp; xác định tinh thần lấy người dân làm đối tượng phục vụ; xây dựng chính quyền vì dân, gần dân... Tỉnh cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là xây dựng nền hành chính hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh, mưu lược, giữ vững bình yên để Thủ đô vươn tầm phát triển

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Loạt bài “Lời hứa chưa bao giờ khép lại” lần theo hành trình ấy - từ những cuộc chờ đợi kéo dài gần sáu thập kỷ đến cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, những nỗ lực xác định danh tính và trách nhiệm đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương. Bởi khi còn những người chưa trở về, lời hứa ấy vẫn chưa thể khép lại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân các bậc lãnh tụ tiền bối Việt Nam và Lào

Sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ tiền bối vĩ đại của hai nước trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia đón Đội K70, K71, K72, K73 đi tìm mộ liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: TTXVN)

Trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được triển khai công khai, minh bạch, mang lại những kết quả thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.