Hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền cấp xã

Sau một tháng triển khai, hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định, hiệu quả. Tuy nhiên, thực tiễn cũng phát sinh không ít bất cập cần kịp thời khắc phục để bộ máy mới hoạt động thông suốt hơn.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: HÀ THU)
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: HÀ THU)

Nhân sự nơi thừa, nơi thiếu

Sau sắp xếp bộ máy, tại nhiều đơn vị hành chính cấp xã, số vị trí việc làm hạn chế dẫn đến khó khăn trong phân bổ cán bộ, công chức, viên chức; cùng với đó còn phải vừa bảo đảm yêu cầu phân bổ đồng đều, vừa phải tuân thủ đúng nguyên tắc phù hợp với vị trí việc làm, nhất là đối với vị trí lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào năng lực, sở trường, uy tín, kinh nghiệm công tác, kết quả sản phẩm công việc cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mới.

Thực tế quá trình này đòi hỏi thời gian để có thể rà soát, đánh giá lại tổng thể năng lực của từng cá nhân theo các tiêu chí cụ thể. Nếu phương án bố trí nhân sự thiếu hợp lý, không chỉ làm giảm hiệu quả hoạt động mà còn ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết tập thể và động lực cống hiến, có thể nảy sinh tâm lý chán nản, buông xuôi, làm việc cầm chừng, tạo sức ì trong bộ máy mới.

Ghi nhận sau 1 tháng vận hành tại nhiều tỉnh cho thấy, thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phân bổ không đồng đều về cả số lượng, chất lượng giữa các khối chính quyền, đảng, mặt trận đoàn thể, thiếu nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, quản lý đất đai, xây dựng, môi trường. Nhiều trường hợp được bố trí vị trí việc làm mới trái sở trường, chuyên môn, nghiệp vụ dẫn đến triển khai nhiệm vụ chưa kịp thời, chất lượng công việc giảm sút.

Tại tỉnh Quảng Ninh, công chức cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, trong đó có những lĩnh vực chưa từng được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Thí dụ, sau sáp nhập phòng văn hóa-xã hội phụ trách nội dung thuộc chuyên môn rất khó của 6 sở, phòng kinh tế, hạ tầng đô thị liên quan đến 4 sở chuyên ngành; đa số công chức ngành nội vụ làm việc tại ủy ban nhân dân cấp xã chưa có kinh nghiệm, do trước đây cấp xã không có chức danh công chức nội vụ, trong khi phòng nội vụ cấp huyện trước đây không đủ nhân lực để phân bổ cho xã, phường, đặc khu.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi sáp nhập một số cơ quan, đơn vị cũng xảy ra tình trạng thừa-thiếu cục bộ nhân sự; công tác phân công, bố trí nhân sự trong một số lĩnh vực chưa phù hợp yêu cầu vị trí việc làm. Với phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý rộng hơn đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cần được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, các kỹ năng quản lý, điều hành, tham mưu, tổng hợp, kỹ năng số. Đây cũng là thách thức lớn vì số lượng cán bộ, công chức, viên chức đông, địa bàn rộng, tại một số địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, xã đảo... điều kiện triển khai còn hạn chế.

1-hoan-thien-to-chuc-bo-may-va-hoat-dong-cua-chinh-quyen-cap-xa-2-8811.jpg
Cán bộ, công chức hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An Nguyễn Viết Hưng cho biết: Một số xã, phường của tỉnh đang thiếu nhân sự có trình độ đào tạo, kinh nghiệm quản lý nhà nước về các lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ dẫn tới khó khăn trong quá trình tham mưu, triển khai nhiệm vụ; còn tình trạng cán bộ, công chức thừa, thiếu cục bộ giữa các xã. Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Quốc Hữu, công tác bố trí cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đang gặp vướng mắc về cơ cấu, thiếu nhân lực chuyên môn sâu, nhất là ở các xã vùng khó khăn.

Trên cơ sở thực tiễn, Bộ Nội vụ khẩn trương triển khai tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức cấp xã; xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc (KPI), làm thước đo chất lượng công chức, viên chức. Các tỉnh, thành phố cần chủ động rà soát để sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường sao cho phù hợp thực tiễn nhiệm vụ.

Khẩn trương hoàn thiện đồng bộ hạ tầng công nghệ

Theo báo cáo của một số tỉnh, thành phố, các hệ thống, phần mềm của bộ, ngành hiện nay kết nối chưa ổn định, như phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp tính ổn định chưa cao. Việc cập nhật dữ liệu còn chậm, ảnh hưởng tới việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch tại cấp xã; hệ thống thường xuyên lỗi, chưa kết nối liên thông được với phần mềm của Bảo hiểm xã hội và Công an trong thực hiện thủ tục liên thông khai sinh, khai tử… Phần mềm đăng ký kinh doanh của Bộ Tài chính còn chậm trong việc thực hiện kết nối, đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của một số tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng Đỗ Văn Chung cho biết: Nhu cầu đăng ký đo đạc và cấp quyền sử dụng đất cho người dân lớn, nhưng hiện nay tại địa phương chưa có phôi và máy in sổ, cho nên đang tạm dừng tiếp nhận hồ sơ; chưa có các quy định, hướng dẫn cụ thể, vì vậy chưa có cơ sở để giải quyết các thủ tục hành chính và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ sở dữ liệu về đất đai cũng chưa đồng bộ, hệ thống bản đồ sau khi sáp nhập bị trùng số...

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu, hiện nay, việc kết nối, liên thông giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành do các bộ, ngành quản lý còn nhiều bất cập. Hệ thống thường xuyên gặp lỗi, mất kết nối, gây gián đoạn trong quá trình cung cấp dịch vụ công, dẫn đến chậm tiến trình xử lý, không chỉ ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp, mà còn gia tăng áp lực lên đội ngũ công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Hiện người dân trong tỉnh không thể đăng nhập trực tiếp vào hệ thống Dịch vụ công liên thông bằng tài khoản VNeID, mà bắt buộc phải truy cập qua Cổng Dịch vụ công quốc gia rồi mới chọn hình thức đăng nhập bằng VNeID. Quy trình phức tạp, không thuận tiện cho người dân, dễ gây nhầm lẫn hoặc bỏ cuộc giữa chừng. Một số hồ sơ dù đã nộp thành công trên hệ thống Dịch vụ công liên thông nhưng không được hệ thống trả kết quả về một cửa điện tử, khiến bộ phận một cửa không thể tiếp nhận và xử lý tiếp, gây ách tắc quy trình.

1-hoan-thien-to-chuc-bo-may-va-hoat-dong-cua-chinh-quyen-cap-xa-3-4276.jpg
Sau một tháng triển khai, hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định, hiệu quả.

Hệ thống Hộ tịch điện tử hoạt động chậm, có thời điểm không thể truy cập, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ; dù hồ sơ được xử lý và ban hành kết quả trên hệ thống Hộ tịch, nhưng khi một cửa điện tử truy xuất thì hệ thống Hộ tịch vẫn báo hồ sơ chưa hoàn thành, dẫn đến không thể lấy kết quả để trả cho người dân. Một số hồ sơ phát sinh lỗi trong quá trình gửi từ hệ thống một cửa điện tử sang hệ thống Hộ tịch, gây gián đoạn quy trình xử lý và làm phát sinh tình trạng phải xử lý thủ công, ảnh hưởng đến tiến độ và minh bạch…

Nền tảng để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp chính là sự thông suốt của hệ thống hạ tầng công nghệ. Các đơn vị chức năng cần khẩn trương hơn nữa trong việc chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đề xuất phương án tổng thể về nội dung này. Cần sớm triển khai đồng bộ các cơ sở dữ liệu, rà soát, đánh giá, bảo đảm hạ tầng và chức năng phần mềm Cổng Dịch vụ công quốc gia đáp ứng yêu cầu truy cập tăng cao và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân thuận tiện hơn nữa...

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 9/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ

Tin nổi bật ngày 9/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ; Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm: Chưa chốt phương án cuối cùng, làm rõ thuật ngữ “khải hoàn”… là một số tin nổi bật ngày 9/9.

Hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ-Giảng Võ (trong ảnh) và nút giao Nguyễn Chí Thanh dự kiến hoàn thành trong năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành để phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ-Giảng Võ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, giai đoạn 2. Phương án mới được áp dụng từ 23 giờ ngày 11/9/2026 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Nam thanh niên chạy Grab bị ô-tô đâm tử vong ở Đồng Nai

Đến khoảng 18 giờ ngày 9/9, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp Công an phường Trấn Biên phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên chạy xe Grab bị ô-tô đâm tử vong.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ven hồ Hoàn Kiếm.

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm: Chưa chốt phương án cuối cùng, làm rõ thuật ngữ “khải hoàn”

Phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận rộng khoảng 65,89ha hiện mới dừng ở định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, chưa chốt hình thức công trình cụ thể; các bước tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định, bảo đảm lấy ý kiến cộng đồng và thẩm định kiến trúc.

58 năm tìm một cái tên

58 năm tìm một cái tên

58 năm nằm dưới lòng đất, nhiều bộ hài cốt chỉ còn lại những mảnh xương rời rạc. Nhưng với các bác sĩ pháp y, đó vẫn có thể là những dấu vết cuối cùng để lần tìm một cái tên.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng trao giấy chứng nhận cho 2 tác phẩm đoạt giải A. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 9/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Petrolimex tổ chức chương trình đào tạo truyền thông doanh nghiệp trong thời đại AI. (Nguồn ảnh: Petrolimex)

Petrolimex đào tạo truyền thông doanh nghiệp trong thời đại AI

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa tổ chức chương trình đào tạo “Truyền thông doanh nghiệp trong thời đại AI” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dành cho lãnh đạo các đơn vị thành viên, cộng tác viên và đội ngũ cán bộ làm truyền thông trong toàn hệ thống Petrolimex.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

[Video] Chi phí môi giới chiếm tới hơn 50% tổng số tiền người lao động bỏ ra để đi làm việc ở nước ngoài

[Video] Chi phí môi giới chiếm tới hơn 50% tổng số tiền người lao động bỏ ra để đi làm việc ở nước ngoài

Theo Báo cáo “Phân tích chuyên sâu về chi phí do người lao động Việt Nam chi trả để làm việc ở nước ngoài” mới được công bố. Năm 2025, trung bình một lao động Việt Nam phải chi trả khoảng 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài, giảm so với mức 164,9 triệu đồng của năm 2021.