Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác

Sáng 23/10, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ Báo công dâng Bác sau khi Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei và phái bộ UNMISS, Nam Sudan.

Lực lượng Gìn giữ hoà bình Việt Nam báo công dâng Bác.
Lực lượng Gìn giữ hoà bình Việt Nam báo công dâng Bác.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện Quân y, Binh chủng Đặc công, Quân chủng Phòng không-Không quân, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

bao-cong-0279-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 báo công dâng Bác sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người đặt nền móng cho đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị của dân tộc Việt Nam.

bao-cong-0373-1.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi lễ chào cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt toàn thể lực lượng, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam kính báo lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kết quả thực hiện nhiệm vụ của hai đơn vị vừa hoàn thành nhiệm kỳ tại các phái bộ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng khẳng định, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần khẳng định cam kết của Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh: Đội Công binh số 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Liên hợp quốc giao, với nhiều kết quả nổi bật: Bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp hơn 300km đường cung ứng chính, bảo đảm phương tiện trọng tải lớn cơ động an toàn, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông và an ninh khu vực; Ứng dụng công nghệ K-31 xử lý 27.000m² mặt sân bay, giúp giảm bụi, chống thấm và duy trì hoạt động ổn định của sân bay - được Phái bộ UNISFA tuyên dương; Thi công hai nhà xưởng quy mô lớn vượt tiến độ, xây dựng doanh trại thông minh cho các đơn vị Gìn giữ hòa bình, thực hiện hơn 200 lượt cứu kéo xe hạng nặng, góp phần khơi thông tuyến đường huyết mạch và hỗ trợ nhân đạo hiệu quả.

bao-cong-0455-1.jpg
Trao Huy hiệu Bác Hồ cho chiến sĩ lực lượng gìn giữ hoà bình đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn y tế tại Phái bộ UNMISS, điều trị 2.650 lượt bệnh nhân, bảo đảm an toàn tuyệt đối, xử lý thành công nhiều ca bệnh phức tạp vượt chuẩn bệnh viện dã chiến của Liên hợp quốc.

Đơn vị thực hiện hơn 6.500 lượt kỹ thuật vật lý trị liệu, phòng chống hiệu quả các dịch bệnh như sốt rét, đậu mùa khỉ, tả; đồng thời lan tỏa giá trị y học cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sáu công trình nghiên cứu khoa học y khoa của đơn vị đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước.

Hai đơn vị luôn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của Liên Hợp Quốc; chủ động xây dựng phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, tại khu vực có nguy cơ lũ lụt cao, Bệnh viện dã chiến số 6 đã chủ động xây dựng và luyện tập phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, được Phái bộ đánh giá cao.

bao-cong-0504-1.jpg
Đoàn cán bộ, chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam vào Lăng viếng Bác.

Trong công tác dân vận và đối ngoại, các đơn vị đã phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, thực hiện hàng trăm hoạt động thiện nguyện như: khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; hỗ trợ xây dựng lớp học, cung cấp nước sạch, tu sửa đường giao thông. Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến số 6 cũng tích cực phối hợp truyền thông với các cơ quan trong và ngoài nước, đăng tải hơn 230 tin, bài, phóng sự về hoạt động của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm chặt chẽ; đời sống bộ đội được chăm lo chu đáo, tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn, bảo đảm sức khỏe và tinh thần đoàn kết trong đơn vị.

Với kết quả nổi bật nêu trên và những việc làm giúp đỡ người dân địa phương rất thiết thực và giàu ý nghĩa nhân văn, một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn, những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới được tỏa sáng và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế.

bao-cong-0645-1.jpg

“Trước anh linh của Bác, chúng cháu xin hứa sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ra sức giữ gìn non sông gấm vóc, góp phần không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của quốc gia, dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp và phát triển; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”- Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng thay mặt cán bộ, chiến sĩ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam bày tỏ.

bao-cong-9267-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn (Hà Nội).

Trước và sau lễ Lễ Báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình, các cán bộ, chiến sĩ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn và tại Nhà H67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đại sứ Philippines và Đại sứ, đại diện Đại sứ các nước ASEAN tại Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Long)

Động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines

Trong nhiều năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao hai bên. Dấu mốc nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo động lực mới cho quan hệ song phương khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược tăng cường.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiễn đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Venezuela luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng, vô tư của Việt Nam

Cùng với việc cử đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn, việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất là minh chứng sống động về tình đoàn kết quốc tế và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kết luận cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 9/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và một số bộ, ngành, hiệp hội về rà soát, xử lý vướng mắc trong pháp luật đấu thầu, đề xuất sửa đổi Luật Đấu thầu.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.