Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 16/10, tại Trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ công tác của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành nhiệm kỳ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành nhiệm kỳ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì hội nghị.

Tham dự có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Tổ phó Công tác liên ngành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Công tác liên ngành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các học viện, nhà trường và đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Quân đội.

img-1760594459889-1760594523511.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nêu rõ: Đội Công binh số 3 gồm 184 đồng chí tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 gồm 63 đồng chí tại Phái bộ UNMISS (Nam Sudan) được Bộ trưởng Quốc phòng cử đi làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đến nay, cả hai đơn vị đã kết thúc nhiệm kỳ công tác và về nước an toàn.

img-1760594460570-1760594524281.jpg
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đội Công binh số 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sửa chữa nâng cấp hơn 300km đường cung ứng chính, chất lượng mặt đường tốt; nghiên cứu ứng dụng, sử dụng công nghệ hóa chất K-31 (chất đông cứng đất) để xử lý mặt sân bay với 27.215m2, giúp giảm thiểu gián đoạn và tiết kiệm tài nguyên.

Xây dựng hai nhà xưởng quy mô lớn trong ba tháng, rút ngắn ba tháng so với kế hoạch.

Xây dựng doanh trại thông minh cho các đơn vị Gìn giữ hòa bình tại Phái bộ vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng tốt; cứu kéo hơn 200 lượt xe tải hạng nặng, xe bồn của các đơn vị, người dân, giúp khơi thông các tuyến đường huyết mạch bị ùn tắc kéo dài, thực hiện bốc xếp, di chuyển trang bị, hàng hóa của Phái bộ. Kết quả công tác được Phái bộ đánh giá rất cao.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, tạo được sự tin tưởng tuyệt đối, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho Lãnh đạo, nhân viên Liên hợp quốc, chính quyền và nhân dân địa phương.

Bệnh viện đã thu dung điều trị cho 2.650 lượt bệnh nhân, tiến hành 6.585 lượt kỹ thuật vật lý trị liệu, tạo uy tín cao về chuyên môn y học cổ truyền Việt Nam, chủ động xây dựng các kế hoạch phòng, chống dịch và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh sốt rét, bệnh đậu mùa.

Bên cạnh đó, xử lý thành công nhiều ca nặng, phức tạp, đòi hỏi chuyên môn y tế cao, điển hình ca phẫu thuật nối ngón tay gần đứt hoàn toàn cho quân nhân Đơn vị Công binh Pakistan phục hồi hoàn toàn, được Chỉ huy Phái bộ và Tư lệnh Phân khu gửi thư khen và đánh giá vượt khả năng quy định đối với Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Liên hợp quốc tại Phái bộ và được đưa tin tại Trụ sở Liên hợp quốc; được Trưởng Cơ quan Y tế và Chủ nhiệm Quân y Phái bộ cho phép giữ bệnh nhân để điều trị với nhiều ca bệnh khó, cần phải chuyển tuyến như: Viêm phúc mạc toàn thể ruột thừa, gãy xương phức tạp chi thể, xương đòn, thoát vị bẹn nghẹt đe dọa hoại tử, xử lý sản khoa cứu sống mẹ và con cho sản phụ mang thai đôi tuần 34 nguy kịch tính mạng…

img-1760594458913-1760594522611.jpg
Trung tá Phạm Văn Hảo, Đội trưởng Đội Công binh số 3 trình bày báo cáo tham luận.

Thay mặt 184 cán bộ, nhân viên của Đội Công binh số 3, Trung tá Đội trưởng Phạm Văn Hảo trình bày báo cáo tham luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ thực tiễn công tác tại địa bàn.

Bài học tổng quát nhất là: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, sự chỉ đạo xuyên suốt của cấp trên, cùng với việc xây dựng một tập thể đoàn kết, tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy mạnh mẽ bản lĩnh chính trị và truyền thống quý báu của Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” chính là chìa khóa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình tại bất kỳ địa bàn nào.

img-1760594457341-1760594521167.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổ Công tác liên ngành, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổ Công tác liên ngành, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chúc mừng và chào đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và an toàn tuyệt đối; biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị, triển khai, chỉ huy, quản lý đối với hai đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ.

Đồng chí đề nghị Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các thủ tục để điều động cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 về đơn vị cũ công tác; làm tốt công tác tạo nguồn, khẩn trương thành lập các thê đội luân phiên, thay thế trong năm tới; tiếp tục nắm bắt tình hình, nhất là việc điều chỉnh của Liên hợp quốc và các Phái bộ, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những nội dung liên quan đến lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; làm tốt công tác quản lý và điều hành đối với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

img-1760594456476-1760594520398.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Binh chủng Công binh, Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 175 phối hợp chặt chẽ với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong công tác chỉ đạo chuyên môn đối với các đơn vị tại Phái bộ; rà soát nhu cầu mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị còn thiếu sát với nhu cầu của các đơn vị tại địa bàn; chú ý công tác huấn luyện, tập trung nâng cao chuyên môn để các thê đội tiếp theo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nghiên cứu, đề xuất và tổ chức mua sắm một máy siêu âm, bàn giao cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam vận chuyển sang địa bàn, phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Phái bộ UNMISS.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tiếp nhận quân nhân hoàn thành nhiệm vụ về đơn vị; quan tâm và bảo đảm chế độ, chính sách, bố trí công tác phù hợp để các đồng chí yên tâm công tác, phát huy kết quả công tác tại Phái bộ và truyền thống lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam trên cương vị công tác mới; quan tâm tạo nguồn chất lượng cao; chủ động huấn luyện để tham gia vào các thê đội tiếp theo; đóng góp vào các loại hình đơn vị mới khi Liên hợp quốc có yêu cầu như trong Đề án chuẩn bị, triển khai lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2025-2030 và các năm tiếp theo đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua.

Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 tiếp tục hoàn thành các thủ tục công tác tổng kết nhiệm kỳ, sẵn sàng về các đơn vị công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phát huy kinh nghiệm và truyền thống lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên cương vị mới; lan tỏa hình ảnh “chiến sĩ mũ nồi xanh” Việt Nam trong đơn vị công tác và với các đồng nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.