Hoa xuân ca - Đại nhạc hội mang đậm dấu ấn âm nhạc Việt

Với ý tưởng mới mẻ, sân khấu hiện đại, các giọng hát hàng đầu cùng những tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, đại nhạc hội “Hoa xuân ca” sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc ấn tượng vào 20 giờ 10 phút ngày 20/1 (tức 29 Tết) trên kênh VTV1 và VTV3.
Chương trình mang đến những tiết mục nghệ thuật mang đậm dấu ấn âm nhạc Việt Nam.
Chương trình mang đến những tiết mục nghệ thuật mang đậm dấu ấn âm nhạc Việt Nam.

“Hoa xuân ca” do ê-kíp Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện với sự kết hợp cùng các đạo diễn âm nhạc, đạo diễn sân khấu tài năng sẽ khai màn cho loạt chương trình đặc biệt đón Tết Quý Mão 2023 trên các kênh sóng.

Tên gọi “Hoa xuân ca” được ê-kíp của Đài Truyền hình Việt Nam lựa chọn theo tựa đề một ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn. Đó không chỉ là bài hát về mùa xuân mà còn ẩn chứa triết lý trong đời sống, lời nhắn nhủ hãy yêu thương con người, tin yêu cuộc sống.

Chương trình mang đậm dấu ấn âm nhạc Việt. Ở đó, những nét bản sắc văn hóa đa dạng từ các vùng miền được hòa trong dòng chảy thời đại cùng những sáng tạo, tìm tòi mới trong nghệ thuật.

“Hoa xuân ca” đưa khán giả trải qua ba chương với nhiều cung bậc cảm xúc. Mở đầu là chùm ca khúc dân gian gắn liền những hình ảnh thân thương với mỗi người Việt Nam, tiếp đến là những ca khúc mới mẻ, hiện đại và kết lại là những giai điệu giàu cảm xúc gợi nhớ về quê hương, ngày Tết cổ truyền.

Tham gia biểu diễn trong chương trình là các gương mặt nghệ sĩ ấn tượng với những ca khúc gắn liền tên tuổi họ được dàn dựng, phối khí mới, như: Mỹ Tâm, Hà Trần, Đen Vâu, Tùng Dương, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Soobin, Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Thùy Linh, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Ngọc Mai, Hà Lê, Bùi Lan Hương, Lân Nhã, Phương Mỹ Chi, Hoàng Dũng, Vinh Khuất, Mai Tiến Dũng, Anh Tú, Tăng Phúc, Phương Linh, Đinh Hương, Suni Hạ Linh, Phúc Minh, Thảo My, Hiền Mai...

Nghệ sĩ Đen Vâu chia sẻ: "Trong “Hoa xuân ca”, tôi mang tới bài “Đi về nhà”, một bài nghe đã thấy tinh thần Tết. Đó sẽ là một tiết mục đặc biệt được phối lại với ban nhạc “Màu nước”, mang nhiều âm hưởng của Việt Nam. Hy vọng mọi người nghe sẽ thích và có động lực đi về nhà".

Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ: "Trong dịp Tết âm lịch, những chương trình ca nhạc là món quà tinh thần đầy ý nghĩa. Và mỗi tiết mục trong “Hoa xuân ca” đều ghi dấu ấn về sự đầu tư".

Trong chương trình, bầu trời và mặt đất sẽ là hai hình tượng xuyên suốt trên sân khấu để kể câu chuyện về sự kết nối trời và đất cùng những ước vọng của con người. Qua đó, khán giả có dịp nhìn lại và cảm nhận dòng chảy nghệ thuật đương đại của Việt Nam cùng những nỗ lực sáng tạo của các nghệ sĩ, cá nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật.

Chương trình tấu lên những giai điệu tươi mới, trẻ trung, giàu cảm xúc gợi nhớ về quê hương, ngày Tết cổ truyền.

Chương trình tấu lên những giai điệu tươi mới, trẻ trung, giàu cảm xúc gợi nhớ về quê hương, ngày Tết cổ truyền.

​Thông qua các tiết mục nghệ thuật đa dạng về thể loại, phong phú về hình thức thể hiện, vừa độc đáo, vừa tươi mới, đan xen cùng câu chuyện của những người trẻ hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, người xem sẽ tìm thấy sự gặp gỡ trong việc tìm cảm hứng sáng tạo từ vẻ đẹp truyền thống, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa và đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Đó là cuộc gặp gỡ giữa xưa và nay, quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị truyền thống và nét chấm phá của văn hóa đương đại, thể hiện qua câu chuyện của họa sĩ Xuân Lam - người đưa họa sắc mới vào tranh dân gian, nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng và những bộ sưu tập góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến sàn diễn quốc tế, Vinh Khuất cùng khát khao đưa âm nhạc dân tộc vươn ra thế giới...

“Hoa xuân ca” mang tới không khí thư thái, bình yên trong đêm cuối năm, cùng lời chúc gửi tới khán giả dù ở đâu cũng sẽ được đón một cái Tết đầm ấm, an lành với những ước mơ sẽ trở thành hiện thực.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.