Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp trưởng các đoàn dự Đại lễ Vesak

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ tin tưởng, với hơn 500 bài phát biểu, tham luận, Đại lễ sẽ là sự đóng góp rất lớn của Phật giáo cho trí tuệ và tri thức nhân loại.
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà lưu niệm cho các Trưởng đoàn đại biểu Phật giáo các nước. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà lưu niệm cho các Trưởng đoàn đại biểu Phật giáo các nước. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 5/5, tại Việt Nam Quốc tự, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp các Trưởng đoàn Phật giáo quốc tế dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.

Chào mừng các vị Tăng vương, Tăng thống, Chủ tịch các tổ chức Phật giáo trên thế giới, các cao Tăng quốc tế đến Việt Nam tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh Đức Phật ra đời trên đất nước Ấn Độ nhưng trí tuệ của Đức Phật thì miên viễn trong thời gian dài và lan tỏa khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Dù sinh trưởng ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, nhưng Phật tử có điểm chung nhất là thừa hưởng được tuệ giác Phật.

Cho đến nay, Vesak Liên hợp quốc đã được tổ chức 20 lần, trong đó, 4 lần được tổ chức tại Việt Nam. Điều đặc biệt trong Đại lễ lần này, Chính phủ Ấn Độ cho phép cung rước xá lợi Đức Phật lịch sử về tôn trí trong Đại lễ, thể hiện tinh thần hòa hợp, hướng đến hòa bình của Phật giáo.

Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp trưởng các đoàn dự Đại lễ Vesak ảnh 1

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam chào đón các Trưởng đoàn đại biểu Phật giáo các nước. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ tin tưởng, với hơn 500 bài phát biểu, tham luận, Đại lễ sẽ là sự đóng góp rất lớn của Phật giáo cho trí tuệ và tri thức nhân loại. Đại lễ lần này sẽ thắt chặt hơn tình đoàn kết và có những đóng góp quan trọng cho thế giới.

Đại lễ lần này sẽ thắt chặt hơn tình đoàn kết và có những đóng góp quan trọng cho thế giới.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Tại buổi lễ, Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (ICDV) bày tỏ niềm vui mừng khi đến Việt Nam tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 20; nhấn mạnh Đại lễ lần này diễn ra đúng vào thời điểm Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước - đó là niềm vui chung không chỉ của nhân dân Việt Nam mà của cả cộng đồng Phật giáo quốc tế.

Theo Hòa thượng Phra Brahmapundit, chủ đề chính của Vesak 2025 là “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững” cho thấy chủ trương của Liên hợp quốc và của Việt Nam, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều hướng đến con người với tinh thần “không có ai bị bỏ lại phía sau” và Đại lễ Vesak được tổ chức thành công sẽ góp phần thể hiện vai trò Phật giáo trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp các Trưởng đoàn đại biểu Phật giáo các nước dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp các Trưởng đoàn đại biểu Phật giáo các nước dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hòa thượng Phra Brahmapundit đánh giá cao công tác tổ chức Vesak 2025 của Giáo hội Phật giáo và tin tưởng Vesak sẽ thành công viên mãn như 3 lần tổ chức trước đó tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục thắt chặt mối quan hệ kết nối tốt đẹp với Phật giáo Việt Nam trong tương lai.

Sau khi chào thăm, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đoàn các Trưởng đoàn Phật giáo quốc tế đã quan lâm đảnh lễ và chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức vừa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang trọng cung rước, an trí tại Việt Nam Quốc tự vào chiều 5/5.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp và chiêu đãi các Trưởng đoàn Phật giáo quốc tế tại Hội trường Thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.