Hòa nhạc “Hồn thiêng sông núi” - một “Toyota concert” dành riêng cho các nhạc phẩm Việt Nam?

Đây cũng là lần đầu, một doanh nghiệp trong nước đứng ra tài trợ cho buổi hòa nhạc đặc sắc này, với mong muốn tôn vinh và bảo trợ những sáng tác của các nhạc sĩ Việt Nam trong dòng nhạc giao hưởng, thính phòng. Chương trình “Hòa nhạc HPT 2009” với tên gọi “Hồn thiêng sông núi” do Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và Công ty Cổ phần dịch vụ Công nghệ tin học HPT tổ chức.

Những tác phẩm đặc biệt

Trong nhạc mục chương trình, lần đầu tiên sau 36 năm được sáng tác, bản hợp xướng “Đất nước” của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc sẽ được công diễn cùng dàn nhạc giao hưởng. Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc cho biết, bản hợp xướng “Đất nước” với lời thơ của Nguyễn Đình Thi, được sáng tác vào tháng 3-1973, khi đó tác giả sắp tròn 20 tuổi và là học sinh năm thứ hai hệ Trung cấp sáng tác trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Ba năm sau, 1976, tác phẩm đã được dàn hợp xướng học sinh, sinh viên của trường trình diễn tại rạp Kim Môn. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi khi đó đã đến nghe xem những buổi tập của họ. Từ đó đến nay, tác phẩm chưa hề được dàn dựng và chính nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc cũng nói rằng, đã có lúc ông quên mất nó.

Năm nay, nhân hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và kỷ niệm 64 năm ngày Quốc khánh, ông chợt nghĩ tới tác phẩm tâm huyết của mình hàng chục năm trước. Và đây là lần đầu tiên, tác phẩm hợp xướng này được công diễn với dàn nhạc giao hưởng. Sau 36 năm, tác phẩm được công diễn gần như không khác với bản gốc là mấy, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc cho biết, ông chỉ chỉnh sửa lại chút ít không đáng kể, tác phẩm vẫn vẹn nguyên tinh thần của một thời hào hùng và nhuệ khí của tuổi trẻ. Các ca sĩ Vành Khuyên (soprano), Mạnh Dũng và Minh Dũng (bariton) sẽ solo cùng dàn nhạc trong tác phẩm này.

Trong buổi hòa nhạc đặc biệt tôn vinh các nhạc sĩ và nhạc phẩm giao hưởng hợp xướng của Việt Nam này, nhạc sĩ Việt kiều Nguyễn Thiện Đạo ngoài vai trò là chỉ huy dàn nhạc, còn mang về hai tác phẩm “Căn thức” và “Hồn thiêng sông núi”. Trở về từ Pháp và hiện đang cùng 150 nghệ sĩ, nhạc công của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam luyện tập đêm ngày trong điều kiện cơ sở vật chất khó khăn lạc hậu, nhạc sĩ cũng không giấu nổi xúc động. Ông nói, sáng tác và dàn dựng các chương trình giao hưởng với chủ đề đất nước non sông luôn là tâm huyết, luôn luôn là cảm hứng của người nghệ sĩ tài danh sống xa Tổ quốc. Với các tác phẩm lần này, nhạc sĩ chủ yếu sử dụng dàn dây và các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, nhị, bầu và sáo trúc, cùng với flute trong dàn nhạc Tây Âu và giọng ca soprano (nữ cao) của nữ nghệ sĩ Thăng Long.

“Hồn thiêng sông núi” với âm hưởng hùng tráng nhưng không kém phần trữ tình sâu lắng, sẽ còn có các tác phẩm Quốc ca Việt Nam, Du kích sông Thao của Đỗ Nhuận, và đây cũng là lần đầu tiên, tác phẩm Bốn mùa của Đặng Hữu Phúc sẽ được trình diễn theo phong cách A Cappella (dàn hợp xướng hát không nhạc đệm) rất ấn tượng. Cuối cùng sẽ là một tác phẩm múa đương đại “Mùa đom đóm” với phần nhạc của nhạc sĩ trẻ Hồ Hoài Anh, sự thể hiện của các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch.

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc và dàn hợp xướng A Cappella
tập với ca khúc “Trăng chiều”.

Mong muốn đưa nhạc giao hưởng Việt Nam đến với công chúng

Chứng kiến buổi tập của hơn 100 nghệ sĩ, nhạc công Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam với các nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo, Đặng Hữu Phúc trong phòng tập chật ních và hầu như không có hệ thống âm thanh, trang thiết bị gì đáng kể, cũng có thể hình dung phần nào những khó khăn mà các nghệ sĩ của dòng âm nhạc đỉnh cao đang phải chịu đựng. Không ai có thể hình dung những tác phẩm hoành tráng với sự tham gia của hàng trăm nhạc công, được dàn dựng công phu lại phải luyện tập trong điều kiện đơn sơ như vậy. Vóc dáng bé nhỏ của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo gần như lọt thỏm giữa căn phòng chật kín nghệ sĩ và nhạc cụ, và ông phải mất rất nhiều thời gian và công sức để ổn định phòng tập. Các nhạc công và ca sĩ trong dàn hợp xướng của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch phải đứng ngồi chen chân nhau trong căn phòng dường như không còn chỗ trống, máy lạnh không đủ mát giữa tiết trời tháng tám oi bức. Tuy nhiên, vẻ say mê nhiệt huyết thì cũng không giấu nổi trên gương mặt họ.

Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo bộc bạch, ông rất xúc động trước tài năng cũng như sự say mê luyện tập của các nghệ sĩ Việt Nam. Nhiều năm nay, đã đi nhiều nơi và tiếp cận nhiều dàn nhạc giao hưởng trên thế giới, ông vẫn đánh giá rất cao trình độ của các nghệ sĩ trong nước. Tuy vậy trong điều kiện hiện tại, họ gần như không có nhiều cơ hội làm nghề. Không những điều kiện luyện tập khó khăn, những buổi hòa nhạc thính phòng giao hưởng giành cho các nghệ sĩ trong nước hầu như hiện rất ít ỏi. Và cũng vì thế, cả nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo và nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đều rất cảm kích trước việc một doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể tài trợ để dàn dựng một buổi hòa nhạc tôn vinh các nghệ sĩ trong dòng nhạc kén khán giả này.

Ông Ngô Vi Đồng, Tổng Giám đốc Công ty HPT cho biết, trân trọng các nghệ sĩ tài năng hoạt động trong bộ môn nghệ thuật đỉnh cao, ông rất mong muốn khởi đầu một thái độ, một tinh thần bảo trợ cho dòng nhạc thính phòng đang gặp nhiều khó khăn đứt đoạn. Ông cũng không giấu nổi tham vọng làm một “cái gì đó” tương tự Toyota hay Hennessy Concert mang những tác phẩm giao hưởng thính phòng đặc sắc của thế giới đến Việt Nam, thì HPT sẽ mang chính những tác phẩm đặc sắc của Việt Nam đến với công chúng trong nước.

NSND Nguyễn Anh Phương, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam khẳng định, “lần đầu tiên có một công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin yêu mến và cổ vũ loại hình nghệ thuật hàn lâm, điều đó khích lệ chúng tôi gắn bó và yêu mến nghề nghiệp của mình. Chúng tôi mong rằng ngày càng sẽ có nhiều người, nhiều doanh nghiệp quan tâm cổ vũ những nghệ sĩ trong hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc đỉnh cao, để họ có điều kiện đến gần hơn với công chúng”.

MINH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.