Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng thiên tai

Bão số 11 gây mưa, lũ lịch sử trên địa bàn Thái Nguyên khiến nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh thiệt hại nặng nề, ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Trước khó khăn đó, ngành thuế tỉnh đã khẩn trương triển khai các chính sách để kịp thời đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Cơ sở sơn, thạch cao Cường Ngân ở tổ 17, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) bị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng do bão số 11 gây ra.
Cơ sở sơn, thạch cao Cường Ngân ở tổ 17, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) bị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng do bão số 11 gây ra.

Lũ lụt do bão số 11 gây ra “cú sốc” đối với doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh ở Thái Nguyên bởi thiệt hại quá lớn, Nhà máy may mặc xuất khẩu TNG Võ Nhai bị thiệt hại hơn 100 tỷ đồng do toàn bộ máy móc, thiết bị của 41 dây chuyền may bị ngập, phải thay mới hoàn toàn; quần áo đã may xong, đang may, vải, phụ liệu bị ngập bê bết bùn đất, không sử dụng được... Hay như Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, hàng loạt ô-tô, vật tư, trang thiết bị, hệ thống phần mềm,… bị ngập, thiệt hại khoảng 8,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên bị ngập hai nhà máy sản xuất nước sạch, máy móc, thiết bị hư hỏng phải thay thế, thiệt hại gần 20 tỷ đồng… Theo Phó Chi Cục trưởng Thủy lợi Thái Nguyên Nguyễn Văn Bắc, thiệt hại đối với hộ sản xuất, kinh doanh chưa thống kê được.

Chị Nguyễn Thị Ngân, chủ cơ sở sơn, thạch cao Cường Ngân ở tổ 17, phường Phan Đình Phùng cho biết: "Lũ lụt làm phương tiện bị ngập hư hỏng; nhiều thùng sơn, bột, tấm thạch cao bị ngập nước không sử dụng được, thiệt hại hơn một tỷ đồng. Thời gian qua, chúng tôi tập trung dọn dẹp, chưa thống kê cụ thể để báo cáo chính quyền, cơ quan chức năng".

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế (Bộ Tài chính), Thuế tỉnh Thái Nguyên đang tập trung triển khai chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại bởi lũ lụt do bão số 10, đặc biệt bão số 11 gây ra. Qua đó hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục.

Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa cho biết: “Sau khi lũ rút, chúng tôi đã cử các đoàn công tác đến thăm, động viên, nắm tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra tại một số doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Ngay sau đó triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, người nộp thuế bị thiệt hại do lũ lụt theo quy định để họ vượt qua khó khăn, yên tâm khôi phục sản xuất”.

Triển khai các chính sách thuế áp dụng đối với doanh nghiệp, người nộp thuế bị tổn thất do bão lũ gây ra một cách kịp thời, hiệu quả, Thuế tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản hướng dẫn các chính sách, giải pháp hỗ trợ; trong đó hướng dẫn cụ thể việc xử lý hóa đơn, tài liệu kế toán bị mất, hư hỏng do thiên tai, chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Theo đó, các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại được áp dụng các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, phí, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, chậm nộp mà không bị phạt. Mỗi chính sách thuế được áp dụng đối với lĩnh vực, thiệt hại cụ thể.

Đồng thời, Thuế tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho người nộp thuế bị thiệt hại với sự tham gia của hơn 3.500 đại diện doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn. Qua hội nghị, đại diện doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh nắm bắt chi tiết các quy định và hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục để được hưởng chính sách; vướng mắc thực tế về thủ tục chứng minh thiệt hại, thời hạn nộp hồ sơ, các loại thuế được áp dụng hỗ trợ và phương án gia hạn nộp thuế trong thời gian khôi phục sản xuất… được Thuế tỉnh Thái Nguyên giải đáp chu đáo, tận tình.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Thái Nguyên, toàn ngành sẽ tiếp tục cải cách, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục để hỗ trợ tốt nhất, hiệu quả nhất cho doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh vượt qua khó khăn do hậu quả mưa lũ bão số 10 và nhất là bão số 11 gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".