Hồ chứa nước Cánh Tạng chính thức hoàn thành, mở ra kỳ vọng đổi thay vùng bán sơn địa Phú Thọ

Công trình hồ chứa nước Cánh Tạng, một trong những hồ chứa nước lớn nhất Việt Nam, đã chính thức được bàn giao, đưa vào khai thác sau gần 6 năm thi công. Công trình này thuộc nhóm trọng điểm cấp I, thuộc nhóm A, có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh nguồn nước và phát triển nông nghiệp cho 2 tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa.

Dự án hồ Cánh Tạng đã giải quyết tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trong mùa kiệt tại vùng bán sơn địa.
Dự án hồ Cánh Tạng đã giải quyết tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trong mùa kiệt tại vùng bán sơn địa.

Ngày 19/8, tại Phú Thọ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tham dự Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng hồ Cánh Tạng.

Khánh thành đưa vào sử dụng hồ Cánh Tạng là 1 trong 250 công trình, dự án trọng điểm được khánh thành và khởi công trong cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh: “Hồ chứa nước Cánh Tạng không chỉ phục vụ sản xuất và đời sống, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong bảo đảm an ninh nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác an toàn, hiệu quả; đồng thời nghiên cứu phát triển kinh tế du lịch gắn với công trình. Công tác giải phóng mặt bằng còn lại, đặc biệt hệ thống đường ống dẫn nước, cần hoàn thành chậm nhất vào tháng 12/2025 để toàn bộ dự án phát huy tối đa hiệu quả.

Hồ chứa nước Cánh Tạng là công trình đa mục tiêu: vừa điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, vừa góp phần bảo vệ nhân dân trước thiên tai ngày càng phức tạp và cực đoan.

Giải cơn “khát” nước kéo dài nhiều thập kỷ

Dự án hồ Cánh Tạng được triển khai nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trong mùa kiệt tại vùng bán sơn địa, nơi có tới 24.235ha đất nông nghiệp nhưng chỉ khoảng 12,5% diện tích được tưới tiêu bằng hệ thống thủy lợi.

Nguồn nước khan hiếm khiến tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao (khoảng 20%), trong khi khu vực này lại có tiềm năng lớn để chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế như cam, bưởi, mía tím, nhãn…

Hồ Cánh Tạng được xây dựng trên sông Sào, nguồn nước duy nhất còn lại có thể khai thác, mục tiêu cấp nước tưới trực tiếp cho 2.230ha, tạo nguồn cho 4.230ha đất canh tác của 13 xã thuộc hai huyện Lạc Sơn và Yên Thủy (nay thuộc tỉnh Phú Thọ).

Ngoài ra, hồ còn bổ sung nước cho 2.500ha đất nông nghiệp ở huyện Thạch Thành (cũ, thuộc tỉnh Thanh Hóa); cấp nước cho 200ha Khu công nghiệp Lạc Thịnh và phục vụ sinh hoạt cho 3.500 người dân xã Vụ Bản.

Công trình kỹ thuật phức tạp, vượt bão lũ và đại dịch

Thượng tá Hoàng Văn Nên, Bí thư Đảng ủy Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 17 (Binh đoàn 12), đơn vị trực tiếp thi công dự án, cho biết: “Trong quá trình triển khai, chúng tôi phải đối mặt với nhiều thách thức như thời tiết bất thường, mưa lũ trái quy luật, siêu bão số 3 Yagi năm 2024, biến động giá vật tư và cả đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với tinh thần người lính Trường Sơn, đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, linh hoạt tổ chức thi công, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân ủng hộ, tạo điều kiện cho dự án hoàn thành đúng tiến độ”.

Đây là công trình có quy mô lớn, diện tích thu hồi đất lên tới 1.200ha, ảnh hưởng đến hơn 600 hộ dân. Để bảo đảm ổn định đời sống, dự án đã xây dựng 8 khu tái định cư đồng bộ, có hạ tầng thiết yếu và điều kiện sống tốt hơn cho người dân.

Đồng thuận của người dân vùng dự án

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2025-08-19t123513485.png
Cán bộ Binh đoàn 12 gặp gỡ cảm ơn người dân đã di dời nơi ở tạo điều kiện cho đơn vị thi công dự án.

Ông Bùi Văn Kiên (xóm Trắng Đá, xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: “Từ cuối năm 2019, chúng tôi đã được tuyên truyền về việc di dời để nhường đất cho dự án. Hôm nay chứng kiến công trình hoàn thành khang trang, sừng sững, chúng tôi rất vui. Hơn thế, tại khu tái định cư mới, môi trường sạch đẹp, đường sá thuận tiện, con cháu đi học an toàn, cuộc sống của gia đình tôi thay đổi vượt ngoài mong đợi”.

Bà Bùi Thị Nưa, người dân sống gần hồ Cánh Tạng, cũng phấn khởi: “Trước đây, sống trong vùng lòng hồ rất vất vả, đặc biệt những khi lũ về, đi lại khó khăn và luôn thấp thỏm lo âu. Giờ có nguồn nước sạch, đường sá thông suốt, cuộc sống yên tâm hơn nhiều”.

Thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển bền vững

Công trình được giám sát bởi Tổ chuyên gia kỹ thuật gồm các chuyên gia đầu ngành; kiểm định chất lượng bởi Văn phòng Tư vấn giám định Trường đại học Thủy lợi. Hệ thống quan trắc tự động, camera, thiết bị đo mưa, đo dòng chảy… cũng được lắp đặt để bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi bàn giao cho Công ty khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình, hồ Cánh Tạng đã phát huy hiệu quả, vận hành an toàn trong mùa mưa bão năm 2025, đặc biệt khi bão số 3 Wipha đổ bộ.

Hồ Cánh Tạng không chỉ giải quyết bài toán nước tưới, mà còn tạo tiền đề quan trọng cho tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển cây trồng hàng hóa, du lịch, công nghiệp và cải thiện sinh kế cho người dân. Đây là dự án nằm trong định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của tỉnh Phú Thọ.

Việc hoàn thành công trình không chỉ là thành quả của ngành nông nghiệp, mà còn là minh chứng cho sự đồng thuận, niềm tin và đóng góp to lớn của người dân, những người đã nhường đất, di dời để chung tay xây dựng một dự án mang tầm chiến lược, phục vụ lâu dài cho cả vùng trung du phía bắc.

Có thể bạn quan tâm

Từ 17/8, Trường nội trú liên cấp Thanh Nưa đã tổ chức tiếp nhận, dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 tại ngôi trường mới. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên giảm 272 đơn vị, cơ sở giáo dục công lập

Tại Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 22/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê duyệt phương án sắp xếp tổng thể các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, toàn tỉnh Điện Biên giảm từ 466 đơn vị xuống còn 194 đơn vị (giảm 272 đơn vị).

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại xã Thanh Yên do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng đô thị số 6 - Điện Biên (thuộc Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên) thực hiện. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại xã biên giới Thanh Yên

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội của cán bộ, viên chức và nhân dân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư (không thông qua đấu thầu) dự án Nhà ở xã hội thôn Yên Trường, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân cùng các đồng chí thành viên đoàn công tác Quân khu 2 trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Lãnh đạo Quân khu 2 thăm, động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại Điện Biên

Ngày 24/8, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, tỉnh Điện Biên.

Lãnh đạo các địa phương tham dự Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Thúc đẩy liên kết toàn tuyến trên hành lang kinh tế Việt-Trung

Sáng 24/8, tại phường Sa Pa (Lào Cai), Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII chính thức diễn ra. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, thống nhất định hướng mới nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của hành lang kinh tế.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sa Pa-Thu về trên miền di sản” đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đáng nhớ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Khai mạc Lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2026

Tối 23/8, tại khu vực Sân Quần, Ủy ban nhân dân phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) tổ chức khai mạc Lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2026 với chủ đề “Sa Pa-Thu về trên miền di sản”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Đoạn tuyến từ Km66+200, tuyến Quốc lộ 4B, thuộc địa phận xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn xảy ra sạt trượt nền, mặt đường dẫn đến đứt gãy, trồi lún, biến dạng. (Ảnh: Sở Xây dựng Lạng Sơn)

Tổ chức phân luồng giao thông tạm thời trên tuyến Quốc lộ 4B

Đoạn tuyến từ Km66+200, tuyến Quốc lộ 4B, thuộc địa phận xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn xảy ra sạt trượt nền, mặt đường dẫn đến đứt gãy, trồi lún, biến dạng mặt đường trên phạm vi khoảng 50m, gây mất an toàn giao thông. Sở Xây dựng Lạng Sơn vừa ban hành thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông tạm thời qua khu vực này.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận chuyên đề giao thông vận tải, logistics. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Thúc đẩy hợp tác trên hành lang kinh tế Việt-Trung

Chiều 23/8, tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, 3 phiên thảo luận chuyên đề đồng loạt diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII.

Lãnh đạo xã Na Rì kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Na Rì)

Thái Nguyên phát cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Trong vòng 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số khu vực, nhất là tại vùng phía bắc, mô hình độ ẩm đất đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ lớn xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tuyến Quốc lộ 4B xuất hiện các điểm sụt lún khiến các phương tiện có tải trọng lớn không thể di chuyển. (Ảnh: Sở Xây dựng Lạng Sơn cung cấp)

Mưa bão gây thiệt hại hệ thống đường giao thông của tỉnh Lạng Sơn

Ảnh hưởng của bão số 4 đã gây thiệt hại lớn đến hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh Lạng Sơn. Nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh xảy ra sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, ngập úng cục bộ. Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đang tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm giao thông đi lại của người dân.

Toàn cảnh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thanh Thủy.

[Ảnh] Trường biên giới Thanh Thủy trước ngày khai giảng

Những ngày này, chủ đầu tư, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang để kịp bàn giao, vận hành thử nghiệm ngày 25/8 trước khi đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tổ chức vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân đang bị chia cắt tại khu vực biên giới. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cung cấp)

Biên phòng Lạng Sơn giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão

Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều khu vực. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã chỉ đạo các đồn biên phòng huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả.

Khu vực trung tâm tỉnh Lạng Sơn gồm các phường Đông Kinh, Lương Văn Tri, Kỳ Lừa đã có nhiều điểm ngập sâu. (Ảnh: Duy Dũng)

Lạng Sơn gặp nhiều thiệt hại do mưa bão

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu cơn bão số 4, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn từ ngày 21/8 đến sáng 23/8 đã có mưa to đến mưa rất to kèm dông.

Lực lượng quân sự Lạng Sơn hỗ trợ vận chuyển hàng hóa. (Ảnh: QSLS)

Kịp thời hỗ trợ tiểu thương chợ Giếng Vuông sơ tán hàng hóa

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 2 ngày 21 và 22/8 mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, chia cắt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt rạng sáng 22/8, khu vực chợ Giếng Vuông, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn đã bị ngập úng nghiêm trọng, khiến hàng trăm tiểu thương phải ngừng kinh doanh.