Hiệu quả nhân văn từ chương trình luân phiên bác sĩ nơi đầu sóng

Những chuyển biến rõ nét trong công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh tại Côn Đảo thời gian qua không chỉ nhờ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, mà còn là kết quả của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ tuyến cuối ra công tác tại đảo...

Ca phẫu thuật nội soi ruột thừa đầu tiên tại Côn Đảo, sau khi các bác sĩ chuyên khoa luân phiên ra đảo công tác
Ca phẫu thuật nội soi ruột thừa đầu tiên tại Côn Đảo, sau khi các bác sĩ chuyên khoa luân phiên ra đảo công tác

...Đây là chủ trương đúng, thể hiện trách nhiệm của chính quyền với người dân nơi đầu sóng, ngọn gió.

Chủ trương đúng, trúng và kịp thời

Trước đây, Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo hoạt động trong điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị thiếu thốn, khiến việc khám, chữa bệnh gặp nhiều hạn chế. Người dân khi mắc bệnh nặng thường phải chuyển viện vào đất liền, vừa tốn kém chi phí, vừa tiềm ẩn rủi ro trong quá trình di chuyển, nhất là với các ca cấp cứu.

Nhận thức rõ yêu cầu cấp thiết đó, tháng 7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây) đầu tư xây dựng mới Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng, quy mô 60 giường bệnh, trên diện tích hơn 12.000 m², cùng hệ thống thiết bị hiện đại, đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại chỗ.

Đặc biệt, sau khi Côn Đảo được sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh vực y tế nơi đây đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu vốn chỉ thực hiện tại các bệnh viện tuyến cuối nay đã được triển khai ngay tại đảo như: Phẫu thuật nội soi cắt u xơ tử cung, mổ lấy thai, nội soi tiêu hóa, dẫn lưu màng phổi, cắt thận, xử lý tổn thương mạch thần kinh phức tạp, sốc điện chuyển nhịp, tiêu sợi huyết trong điều trị đột quỵ, chụp cắt lớp vi tính kết nối hệ thống PACS…

Để có được kết quả đó, yếu tố then chốt chính là việc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện lớn ra công tác tại Côn Đảo từ đầu tháng 9/2025. Đây là giải pháp linh hoạt, tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao sẵn có, thay vì phải chờ đợi bổ sung nhân lực tại chỗ trong thời gian dài.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Quốc Trung, Khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, một trong những bác sĩ tham gia luân phiên đợt 8 (từ ngày 26/2 đến 1/4/2026), chia sẻ: Việc luân phiên không chỉ giúp người dân Côn Đảo tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho du khách khi đến với đảo. “Tôi ra đảo với mong muốn góp phần nhỏ bé vào một chính sách đúng đắn và nhân văn, để người dân nơi đây được chăm sóc sức khỏe tốt hơn”, bác sĩ Trung nói.

Đáng chú ý, chương trình được tổ chức khoa học, bảo đảm tính liên tục. Giữa các đợt luân phiên luôn có thời gian “gối đầu”, giúp các bác sĩ phối hợp, bàn giao chuyên môn, nhất là đối với các ca bệnh nặng, điều trị kéo dài. Nhờ đó, hoạt động khám, chữa bệnh tại trung tâm diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn.

Theo bác sĩ Huỳnh Anh Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo, từ tháng 9/2025 đến 3/2026 đã có tám đợt luân phiên, với hơn 50 bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối tình nguyện ra đảo công tác. Con số này không chỉ phản ánh hiệu quả tổ chức mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẵn sàng cống hiến của đội ngũ thầy thuốc.

Người dân an tâm, niềm tin được củng cố

Sự thay đổi rõ rệt nhất có thể cảm nhận từ chính người dân Côn Đảo. Từ chỗ lo lắng mỗi khi đau ốm, nay họ đã dần yên tâm khi được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, với chất lượng ngày càng được nâng cao. Nhiều ca bệnh nặng, phức tạp trước đây buộc phải chuyển viện khẩn cấp nay đã được xử lý thành công tại đảo.

Hàng nghìn lượt trẻ em được khám và điều trị kịp thời, giúp các gia đình không còn nỗi lo “vượt biển” chữa bệnh. Chị Phạm Thị Thu, người dân tại Tiểu khu 3, chia sẻ: “Bây giờ, nếu không may bị bệnh nặng cũng có thể chữa ngay tại đảo, không còn phải lo chạy vạy vào đất liền. Nhiều lúc tôi thấy như mình đang sống giữa thành phố chứ không phải ở đảo xa”.

Không chỉ người dân, du khách đến Côn Đảo cũng được hưởng lợi từ sự nâng cấp hệ thống y tế. Một trường hợp điển hình là bệnh nhân H.V.N. (59 tuổi, quê ở tỉnh Thái Nguyên) bị đột quỵ khi đang du lịch tại đảo vào ngày 15/3/2026. Nhờ được cấp cứu kịp thời trong “giờ vàng”, sử dụng thuốc tiêu sợi huyết và hội chẩn từ xa với các chuyên gia, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Trong quá trình chuyển viện bằng máy bay lên thẳng vào đất liền, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát sao và duy trì điều trị. Tại Bệnh viện Nhân dân 115, ê-kíp bác sĩ đã can thiệp nội mạch, lấy huyết khối thành công. Đến ngày 20/3, bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục tích cực.

Theo bác sĩ Trung, nếu không được xử trí kịp thời, nguy cơ tàn phế suốt đời là rất lớn. Sự hồi phục của bệnh nhân không chỉ là thành công về mặt chuyên môn, mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình kết hợp giữa y tế tại chỗ và hỗ trợ từ xa, giữa tuyến cơ sở và tuyến cuối. Những kết quả đạt được tại Côn Đảo thời gian qua cho thấy một cách tiếp cận đúng đắn trong tổ chức hệ thống y tế: không chỉ đầu tư hạ tầng mà còn phải chú trọng yếu tố con người, nhất là đội ngũ bác sĩ chuyên khoa.

Đồng chí Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Côn Đảo, khẳng định: Y tế là lĩnh vực có sự chuyển biến rõ nét nhất kể từ khi Côn Đảo trở thành một phần của Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình luân phiên bác sĩ không chỉ nâng cao năng lực khám, chữa bệnh mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, để người dân ở bất cứ đâu, kể cả nơi xa xôi nhất, đều được chăm sóc sức khỏe một cách kịp thời, chất lượng.

Tại buổi làm việc với ngành y tế Côn Đảo vào tháng 1/2026, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Việc đưa bác sĩ chuyên khoa ra công tác tại Côn Đảo không chỉ là giải pháp chuyên môn, mà còn là biểu hiện sinh động của trách nhiệm chính trị, của sự quan tâm sâu sắc đối với người dân nơi đảo xa.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng và hiệu quả, mô hình tại Côn Đảo có thể xem là một điểm sáng, cần tiếp tục được hoàn thiện và nhân rộng.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác