Hiểm họa từ các ổ gà, ổ voi trên các tuyến đường ở Vĩnh Long

Sau các đợt triều cường vừa qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện tình trạng ổ gà, ổ voi. Nhiều nơi bị bong tróc tạo nên những cái “hố tử thần” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao cho người và phương tiện giao thông bất cứ lúc nào.

Tuyến đường H20 từ phường Thanh Đức đến xã Bình Phước bị hư hỏng nặng.
Tuyến đường H20 từ phường Thanh Đức đến xã Bình Phước bị hư hỏng nặng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, triều cường dâng cao, kết hợp với mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ 5/9 tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh với chiều dài khoảng 7,32km; đường giao thông địa phương với chiều dài 29,47km…

Xuất hiện ổ gà, ổ voi

Nổi bật là nhiều tuyến đường đô thị tại trung tâm tỉnh Vĩnh Long ở các phường Long Châu, Thanh Đức có nơi ngập sâu 0,25–0,4m, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, giao thông và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Từ nhiều ngày qua, người dân ở phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long phản ánh tình trạng ổ gà, ổ voi xuất hiện trên các tuyến đường gây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Nhiều tuyến đường liên phường, liên xã trước đây đã xuống cấp, bị ngập trầm trọng làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân.

ndo_tr_anh-2-nhieu-doan-h20-hu-hong.jpg
Nhiều đoạn trên đường H20 bị hư hỏng nặng.

Tuyến đường từ phường Thanh Đức đi xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long (trước đây gọi là Huyện lộ 20) có chiều dài khoảng 7km. Trong các đợt triều cường tháng 8, tháng 9 Âm lịch vừa qua cộng với mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày liền đã làm cho mặt đường xuống cấp rất nhanh chóng. Mặt đường bị bong tróc, tạo nên các hố lớn, xuất hiện các ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long, bức xúc: “Con lộ trước nhà đã xuống cấp cùng với triều cường đã làm hư hỏng nặng nề hơn.

Những buổi chiều phụ huynh đi rước học trò về, nước ngập hết trơn, không thấy nơi nào bằng, nơi nào lỗ hang nên nhắm hướng chạy đại.

Nhiều người bị trợt té, ướt hết đồ đạc, nhìn mấy em nhỏ tội nghiệp lắm. Ban đêm thì tuyến đường này không có đèn đường nên việc đi lại của người dân càng nguy hiểm hơn. Mong muốn là Nhà nước sửa dùm cho con đường nó bằng thẳng để bà con chúng tôi đi lại cho an toàn”.

ndo_br_anh-3-duong-tinh-902-xuat-hien-o-ga.jpg
Đường tỉnh 902 cũng bị hư hỏng do triều cường.

Trước tình trạng trên, Ủy ban nhân dân phường Thanh Đức đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 20 khối đá để san lấp tạm thời những đoạn xuống cấp nặng nề nhất. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn thì tình trạng mặt đường vẫn đâu lại vào đấy.

Tại tuyến đường tỉnh lộ 902 từ phường Thanh Đức đi xã Nhơn Phú cũng bị hư hỏng nặng sau các đợt triều cường vừa qua. Theo người dân nơi đây, việc đường hỏng gây khó khăn cho người đi đường, nhất là vào đêm tối, nhiều vụ tai nạn cũng đã xảy ra.

Anh Nguyễn Văn Hiền, phường Thanh Đức, phản ánh: “Nhiều lỗ sâu như cái bẫy ngầm cho phương tiện giao thông. Không ít người dân thấy vậy đã đem gạch, đá đổ lên cho đỡ sâu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Lẽ ra, ngành chức năng phải đi tuần tra, kiểm soát các tuyến đường sau mỗi đợt triều cường, nếu có nơi nào hư hỏng sẽ đắp vá tạm thời cho người dân yên tâm tham gia giao thông an toàn hơn”.

ndo_tl_anh-4-nguoi-dan-va-tam-o-ga.jpg
Người dân đem gạch đá vá tạm các ổ gà trên đường.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Đức Nguyễn Thế Anh, cho biết: “Phường Thành Đức có 3 tuyến đường đi qua đó là, quốc lộ 57, tỉnh lộ 902 và huyện lộ 20 (H20). Cả 3 tuyến đường này đều bị xuống cấp.

Quốc lộ 57 được đầu tư không đồng bộ, bên thấp bên cao nên các đợt triều cường vừa qua đều gây ngập nặng, ảnh hướng đến đời sống của người dân. Tuyến Tỉnh lộ 902 là do Sở Xây dựng quản lý cũng đã xuống cấp. Phường cũng đã có đề nghị với Sở và tỉnh hỗ trợ khắc phục tạm thời cho bà con đi lại dễ dàng nhưng vẫn chưa được thực hiện.

Riêng tuyến đường H20, trong tháng 12 tới thì phường sẽ bố trí ngân sách, san lấp mặt đường, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con lưu thông, nhất là trong dịp Tết sắp đến.

Tuy nhiên, kinh phí của xã cũng rất giới hạn. Phường đã làm văn bản đề nghị tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho phường đầu tư mới mở rộng hệ thống đường, vỉa hè, đèn chiếu sáng, cũng như hệ thống thoát nước vừa tạo vẻ mỹ quan đô thị cho phường vừa tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại dễ dàng và thuận tiện hơn”.

Thiệt hại nặng do triều cường

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 136 điểm sạt lở với tổng chiều dài 7.611m, ảnh hưởng 521 hộ dân, ước thiệt hại hơn 25 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng trên diện rộng, làm tổng thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Cụ thể, triều cường đã làm ngập 348,4ha lúa, 3.223,9ha cây ăn trái, 15,7ha cây hằng năm, 290ha hoa kiểng và 227,39ha hoa màu, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản; nhiều diện tích cây trồng bị ngập sâu, có nguy cơ mất trắng hoặc phải gieo trồng lại.

Trong đó, có hơn 70km bờ bao bị tràn, 101 vị trí sạt lở, vỡ bờ bao, đê, kè với tổng chiều dài hơn 5km, thiệt hại hơn 6,7 tỷ đồng…

Đặc biệt, triều cường dâng cao, kết hợp với mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ 5/9 tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh với chiều dài khoảng 7,32km; đường giao thông nông thôn với chiều dài 29,47km…

ndo_tr_anh-5-trieu-cuong-gay-thiet-hai-nan-ne.jpg
Triều cường gây thiệt hại nặng đến tài sản, đường sá và sinh hoạt của người dân.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, mực nước đỉnh triều cao nhất hằng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh lên dần từ ngày 19 đến ngày 23, xuống chậm trong ngày 24, xuống dần từ ngày 25 đến ngày 27. Mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm trong đợt triều cường này xuất hiện trong các ngày 22-24/11 (nhằm các ngày 3-5/10 Âm lịch). Dự báo các trạm triều cường sẽ cao hơn mức báo động 3.

Theo Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long Đặng Hoàng Lam, triều cường sắp tới có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp trên phạm vi toàn tỉnh. Ngập lụt có khả năng tác động xấu đến môi trường, các hoạt động giao thông đường bộ-đường thủy, các khu dân cư; vùng trồng cây ăn trái, khu vực chăn nuôi, vùng nuôi trồng thủy sản…

Khuyến nghị các địa phương cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, kê cao đồ đạc và vật dụng, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp nước thượng nguồn, gió Đông Bắc và các tác nhân khác.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ ký kết, bàn giao sản phẩm và ra mắt mô hình Chợ Cái Khế trên nền tảng số 247. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ đưa chợ truyền thống lên nền tảng số 247

Mô hình Chợ số Cái Khế tại thành phố Cần Thơ bước đầu thu hút 99 lô kinh doanh, hơn 400 sản phẩm được niêm yết và hơn 1.000 lượt truy cập, góp phần kết nối tiểu thương với người tiêu dùng, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại truyền thống.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).