Hệ lụy khôn lường từ biến chứng áp xe sau tiêm chất làm đầy

Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp biến chứng thẩm mỹ nghiêm trọng sau tiêm chất làm đầy.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh biến chứng tiêm filler. (Ảnh minh họa)
Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh biến chứng tiêm filler. (Ảnh minh họa)

Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, nhập viện trong tình trạng vùng đùi trái sưng nề, nóng, đỏ, đau dữ dội, khối tổn thương có đường kính lên tới khoảng 10cm. Thăm khám cho thấy tại vị trí này đã hình thành nhiều lỗ rò, liên tục chảy dịch mủ vàng đục.

Theo khai thác bệnh sử, các triệu chứng xuất hiện ngay sau khi bệnh nhân thực hiện thủ thuật tiêm và tiêm “giải” chất làm đầy tại vùng mông và đùi ở một cơ sở chưa được cấp phép.

Để đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI). Kết quả cho thấy nhiều ổ áp xe lớn tại vị trí tiêm, tình trạng thâm nhiễm lan tỏa sâu vào tổ chức phần mềm và các nhóm cơ lân cận, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng vận động của người bệnh.

Phân tích về mức độ nguy hiểm của ca bệnh, Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trần Thị Quyên (Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đây là tình trạng nhiễm trùng cấp tính, có nguy cơ diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Theo bác sĩ Quyên, áp xe phần mềm sau tiêm chất làm đầy đặc biệt nguy hiểm do ba yếu tố chính.

Một là, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân. Khi ổ mủ không được dẫn lưu đúng cách và điều trị kháng sinh theo phác đồ chuẩn, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng - biến chứng có tỷ lệ tử vong cao.

Hai là, tổn thương mô sâu lan rộng. Áp xe vùng đùi có xu hướng lan theo các khoang cơ, gây hoại tử cơ, viêm xương hoặc tổn thương các bó mạch, thần kinh lớn, đe dọa trực tiếp khả năng vận động của người bệnh.

Ba là, di chứng lâu dài về thẩm mỹ và chức năng. Ngay cả khi kiểm soát được nhiễm trùng, quá trình viêm kéo dài vẫn có thể để lại sẹo xơ co kéo, biến dạng vùng đùi vĩnh viễn, kèm theo đau mạn tính do tổn thương thần kinh cảm giác.

Trước thực trạng biến chứng do các thủ thuật thẩm mỹ nội khoa ngày càng gia tăng, các chuyên gia y tế nhấn mạnh việc lựa chọn cơ sở thực hiện có ý nghĩa quyết định đối với sự an toàn sức khỏe.

Bác sĩ Trần Thị Quyên khuyến cáo, người dân cần trang bị kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình. Theo đó, khi thực hiện các thủ thuật tiêm chất làm đầy chỉ nên thực hiện tại bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ được cấp phép, do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề và nắm vững giải phẫu vùng tiêm thực hiện.

Tuyệt đối không sử dụng các chất làm đầy, thuốc “tiêm giải” không rõ nguồn gốc, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Khi xuất hiện các biểu hiện như sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài sau tiêm, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên môn để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc tiếp tục can thiệp tại các spa, cơ sở không đủ năng lực y khoa có thể làm mất “thời gian vàng”, khiến nguy cơ hoại tử lan rộng và nhiễm trùng máu gia tăng.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, tuy nhiên, sự hiểu biết và lựa chọn đúng đắn chính là “hàng rào” quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe và tương lai của mỗi người.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống virus Nipah

[Video] Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống virus Nipah

Để tăng cường công tác ATVSTP dự phòng bệnh do vi rút Nipah trong cộng đồng và sẵn sàng đáp ứng với các sự cố lây truyền bệnh do vi rút Nipah có thể xảy ra do thực phẩm, Cục ATVSTP vừa có công văn gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp phòng bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ Hà Đông và Trạm Y tế phường Dương Nội ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn giữa hai đơn vị.

Kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chiều 28/1, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông tổ chức ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn với Trạm Y tế phường Dương Nội (Hà Nội). Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sau gần một thập kỷ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thành công 8 loại hình ghép mô, tạng và thực hiện hơn 1.000 ca ghép tạng.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đẩy mạnh kỹ thuật công nghệ cao, hướng tới chuẩn quốc tế

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang từng bước chuẩn bị điều kiện triển khai ghép từ người hiến chết tim và ứng dụng phẫu thuật robot trong lấy-ghép tạng. Các lĩnh vực mũi nhọn như y học chính xác, điều trị cá thể hóa, phẫu thuật công nghệ cao và tạo hình-thẩm mỹ là mục tiêu trọng tâm phát triển của bệnh viện trong năm 2026.