Hậu Giang thực tập phương án chữa cháy rừng cấp tỉnh

Ngày 19/4, Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hậu Giang tổ chức thực tập phương án chữa cháy rừng cấp tỉnh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng ở xã phương Bình, huyện Phụng Hiệp.
Lực lượng tại chỗ đang thực tập chữa cháy.
Lực lượng tại chỗ đang thực tập chữa cháy.

Tình huống giả định, người trực camera quan sát thấy có cháy xảy ra tại Khoảnh 72, Trạm bảo vệ rừng Long Phụng, thuộc phân khu Dịch vụ-Hành chính của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, rừng tràm trồng năm 1995, hướng gió đông, tốc độ gió mạnh, vật liệu cháy dày và khô nên lửa lan nhanh. Sau khoảng 45 phút phát sinh thêm đám cháy mới cách đám cháy thứ nhất khoảng 200m về hướng tây. Nguyên nhân, dự đoán ban đầu do người dân đốt phá rừng.

Tại buổi họp rút kinh nghiệm, các thành viên Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đều đánh giá buổi diễn tập diễn ra thành công theo kịch bản, phương án đã đề ra, điểm cháy được khống chế tốt và thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, nhất là bảo đảm an toàn cho người tham gia chữa cháy. Đặc biệt, điểm mới của buổi thực tập chữa cháy là có bay flycam trên cao để quan sát được bao quát tình huống, từ đó giúp cho công tác chỉ đạo được nhanh chóng, hiệu quả và kịp thời.

Về một số điểm cần lưu ý trong thực tập lần này là cần linh hoạt hơn với mọi tình huống trong thực hiện chữa cháy theo tình hình thực tế, không nên quá cứng nhắc theo kịch bản. Việc báo cháy cũng cần thông báo nhanh chóng cho chủ rừng và Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy cấp huyện để có sự phối hợp chữa cháy đạt hiệu quả; đồng thời trang bị thêm bộ đàm để công tác chỉ huy đạt hiệu quả hơn...

Lực lượng chữa cháy tại chỗ phun nước ngăn chặn cháy lan.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ phun nước ngăn chặn cháy lan.

Theo ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hậu Giang, qua đợt thực tập chữa cháy lần này, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị chủ rừng và quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa không để cháy xảy ra rừng; đồng thời, giúp nâng cao năng lực chỉ huy, kỹ năng, kỹ thuật chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng tại chỗ, làm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra. Nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng trong chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ.

Hậu Giang có diện tích đất rừng trên 5.883ha, trong đó, có gần 3.800ha có rừng. Qua kiểm tra phương án phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2023-2025 của các đơn vị chủ rừng, xác định các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng là 1.656ha...

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.