Hậu Giang phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Ngày 3-6, tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6; triển khai thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh” năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại lễ phát động.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại lễ phát động.

Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ý thức chấp hành pháp luật về môi trường, bảo vệ cảnh quang, hệ sinh thái tự nhiên, hướng tới xây dựng môi trường sống trong lành, nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn. 

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên khẳng định: Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội hài hòa với bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cần tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo phương châm ứng xử hài hòa với thiên nhiên, kết hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đồng thời, bảo vệ môi trường cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân.

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai thác các loài hoang dã di cư theo Chỉ thị số 29 ngày 23-7-2020 và quản lý, kiểm soát động vật ngoại lai xâm hại theo Chỉ thị số 42 ngày 8-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen; đặc biệt là áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới hệ sinh thái.

Hậu Giang phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới -0
Trồng cây xanh hưởng ứng ngày môi trường thế giới. 

Các cấp, ngành, địa phương chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh”. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chăn nuôi; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái chế. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh…

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây thực hiện Mô hình tuyến đường ấp kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp” tại ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân.

Có thể bạn quan tâm

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.