Hậu Giang kiểm tra, xác minh hình ảnh lợn bị nhiễm bệnh

Ngày 2/6, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang đến kiểm tra 2 cơ sở giết mổ gia súc gia công cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Hậu Giang.

Đoàn kiểm tra làm việc với cơ sở giết mổ gia súc V.N (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp).
Đoàn kiểm tra làm việc với cơ sở giết mổ gia súc V.N (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp).

Hai cơ sở giết mổ gia súc gia công nói trên ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp và xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.

Tại mỗi cơ sở, đoàn tiến hành kiểm tra về điều kiện cơ sở giết mổ, đặc biệt là hồ sơ lưu trữ giết mổ vào ngày 26/3/2022, vì đây là thời điểm có liên quan đến nội dung phản ánh của người dân về hình ảnh lợn bị bệnh được lan truyền trên mạng xã hội và tạo sự quan tâm của dư luận trong nhiều ngày qua.

Tại cơ sở giết mổ gia súc V.N (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp), Đoàn tiến hành kiểm tra các giấy tờ, thủ tục liên quan.

Đồng thời thu thập thông tin, kiểm tra thông tin phản ánh của người dân về những mảng thịt lợn có dấu hiệu bất thường được chụp và lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây được cho là xuất phát từ cơ sở giết mổ V.N - nơi thực hiện giết mổ lợn gia công cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Hậu Giang.

2.jpg
Đoàn kiểm tra làm việc với với đại diện Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Hậu Giang.

Thời điểm kiểm tra, xác minh thông tin tại cơ sở giết mổ gia súc V.N, đại diện Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Hậu Giang, ông Hà Hữu Tâm xác nhận hình ảnh thịt lợn lan truyền trên mạng xã hội xuất phát từ cơ sở giết mổ V.N.

Ông Tâm cho biết, lúc 2 giờ 30 phút ngày 26/3/2022, sau khi giết mổ lợn xong và kiểm tra lại thì thấy có 2 mảng thân thịt lợn bị viêm nặng, không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y với trọng lượng 72,6kg, nên đã làm đơn đề nghị ban lãnh đạo công ty cho tiêu hủy 2 mảnh thịt lợn nói trên.

Trong quá trình này, ông Tâm có làm đơn, chụp hình lại và gửi lên nhóm zalo của ban lãnh đạo công ty và nhân viên bán hàng biết. Khi tiêu hủy thân thịt lợn không bảo đảm điều kiện vệ sinh có sự chứng kiến của đại diện công ty và chủ cơ sở.

Nhân viên trực kiểm soát giết mổ ngày 26/3/2022, ông Nguyễn Long Cương cũng cho biết, sau khi kiểm tra thân thịt lợn và phát hiện không bảo đảm điều kiện vệ sinh, nên báo cho chủ cơ sở và nhân viên công ty để xử lý, đồng thời có giám sát việc chủ cơ sở và nhân viên tiêu hủy thân thịt lợn không bảo đảm điều kiện vệ sinh nói trên.

5.jpg
Cơ sở giết mổ gia súc V.N (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp) tại thời điểm kiểm tra

Đại diện Đoàn kiểm tra, ông Trịnh Hùng Cường, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y-Thủy sản tỉnh Hậu Giang cho biết: “Sau khi thu thập hồ sơ, thông tin liên quan, chúng tôi sẽ sớm có báo cáo, thông tin chính thức. Đồng thời, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường Hậu Giang phản hồi lại công văn 1784 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng ”.

Trước đó, qua thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng về việc Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam sản xuất, chế biến thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, để làm rõ thông tin dịch bệnh và hình ảnh lợn bệnh trong nội dung phản ảnh của người dân có ghi chú địa điểm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin, hình ảnh có liên quan đến tình hình dịch bệnh tại địa phương và cung cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

Có thể bạn quan tâm

Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Công an Đồng Tháp lan tỏa yêu thương đến trẻ hoàn cảnh khó khăn

Trong Tháng hành động vì trẻ em, nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động tặng quà, nhận đỡ đầu trẻ em và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động được triển khai tại nhiều địa phương, góp phần chăm lo đời sống và tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà đợt 1 cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân khó khăn

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội, Công an thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai chương trình vận động xây dựng 1.000 căn nhà dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển là một trong những nơi sắp diễn ra sự kiện lớn mừng 1 năm Cà Mau hợp nhất tỉnh.

Cà Mau sẵn sàng chuỗi sự kiện quy mô kỷ niệm sau 1 năm hợp nhất tỉnh

Ngày 27/6, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen cho biết, tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động đánh dấu cột mốc kỷ niệm 1 năm hợp nhất tỉnh và 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn liền với việc phát động Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (thứ 4 từ phải qua, hàng đầu tiên), và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, Công an thành phố Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm với Đại tá Lê Mạnh Hùng.

Bộ Công an bổ sung nhân sự cấp phó tại Công an Cà Mau

Ngày 27/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.