Hàng nghìn người dân Khu đô thị Thanh Hà bị thiếu nước sinh hoạt

Mặc dù đang được khắc phục tạm thời, nhưng tình trạng mất nước sinh hoạt vẫn khiến cuộc sống của hàng nghìn người dân tại Khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) bị đảo lộn.
Người dân Khu đô thị Thanh Hà hứng từng xô nước từ xe khắc phục sự cố khẩn cấp.
Người dân Khu đô thị Thanh Hà hứng từng xô nước từ xe khắc phục sự cố khẩn cấp.

Cuộc sống bị đảo lộn vì thiếu nước

Trong nhiều ngày qua, hàng trăm người dân tại Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê (Thanh Oai, Hà Nội) đã phải tìm mọi cách để khắc phục khó khăn do tình trạng thiếu nước kéo dài.

Anh Nguyễn Văn Toản, hiện đang sống tại tòa HH02-1C Khu đô thị Thanh Hà vừa hứng từng giọt nước ri rỉ chảy ra từ vòi chính, vừa ngao ngán kể: Tình trạng mất nước chung xảy ra vào khoảng ngày 14/10. Riêng tòa HH02-1C của anh mất muộn hơn, vào ngày 16/10.

"Ban đầu, chúng tôi thấy nước bắt đầu chảy yếu nhưng nghĩ do áp lực chưa đủ nên không lo lắng nhiều. Tuy nhiên, không lâu sau, nước tại căn hộ của tôi đã gần như ngừng chảy", anh Toản kể lại.

Người dân xếp hàng hứng nước về sử dụng.

Người dân xếp hàng hứng nước về sử dụng.

Tình trạng trên cũng xảy ra tại nhiều tòa nhà khác của khu đô thị. Đáng chú ý, phía đơn vị cấp nước, Công ty cổ phần Nước sạch Thanh Hà đã không hề báo trước cho cư dân trước khi cắt nước.

Bày tỏ sự bức xúc, chị T. Trà, hiện đang ở tại tòa HH02-1A cho biết: Phải sau khi tình trạng mất nước xuất hiện, đơn vị cấp nước mới ban hành văn bản.

"Điều này khiến chúng tôi không ai kịp tích trữ nước cho sinh hoạt. Chính vì vậy, cuộc sống của tất cả đều bị đảo lộn", chị Trà chia sẻ.

Để khắc phục tạm thời, trong vài ngày qua, người dân đã phải khổ sở đi một số tòa nhà lân cận để xin từng xô nước. Nhiều người do phải đi làm, thậm chí còn phải mua nước đóng chai về dùng tạm.

Thiếu nước cũng khiến cho mọi sinh hoạt bình thường nhất cũng bị thay đổi. Chỉ tay vào chậu quần áo đầy ở góc nhà tắm, anh Toản kể: Do không có nước, nên sau mỗi bữa ăn, bát đũa đều phải dồn lại... đợi. Máy giặt cũng không thể hoạt động được, buộc anh phải giặt tay theo cách tiết kiệm nhất.

Cảnh xếp hàng hứng nước xuất hiện nhiều ngày qua tại Khu đô thị Thanh Hà.

Cảnh xếp hàng hứng nước xuất hiện nhiều ngày qua tại Khu đô thị Thanh Hà.

"Ngày ngày, cả nhà chúng tôi phải di tản sang nhà người thân để tắm rửa, giặt giũ. Sau khi mất nước, gia đình cũng phải mua thêm 2 chiếc xô cỡ lớn để hứng nước", anh Toản nói.

Theo ông Phan Minh Châu, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 cho biết, để khắc phục tạm thời, người dân đã thống nhất góp tiền để mua nước sạch về dùng. Sau khi đàm phán, Công ty Nước sạch Hà Đông đã thống nhất hỗ trợ tiền nước.

"Người dân chỉ mất 600 nghìn đồng cho tiền vận chuyển. Tuy nhiên, lượng nước được cấp vẫn rất hạn chế, không đủ phục vụ nhu cầu bà con. Phía công ty nước cũng thông báo tình trạng trên có khả năng kéo dài để phục vụ việc nâng cấp hệ thống, chuẩn hóa quy chuẩn", ông Châu thông tin.

Mất nước khiến cho cuộc sống của hàng nghìn người dân bị đảo lộn.

Mất nước khiến cho cuộc sống của hàng nghìn người dân bị đảo lộn.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều ngày qua, hàng trăm người dân phải thức đêm, trực chờ để hứng từng xô nước về dùng. Anh Toản thông tin thêm, vài ngày qua, vào buổi tối hằng ngày, Ban quản lý tòa nhà đã bơm nước cho cư dân khoảng 2-3 tiếng.

"Tranh thủ lúc này, chúng tôi sẽ tích trữ nước. Chúng tôi chỉ mong tình trạng này sớm được khắc phục", anh Toản nói.

Đáng chú ý, trước đó, đầu tháng 10/2023, người dân sinh sống tại khu đô thị này cũng phản ánh tình trạng nguồn nước sạch xuất hiện mùi thuốc tẩy. Sau đó, không ít người, trong đó có cả trẻ nhỏ, người già xuất hiện tình trạng mẩn ngứa, dị ứng da.

Khẩn trương tháo gỡ khó khăn

Trước tình trạng khó khăn kể trên, cộng đồng cư dân tại Khu đô thị Thanh Hà đã gửi kiến nghị tới Sở Xây dựng Hà Nội cùng nhiều cơ quan chức năng khác.

Đại diện Công ty Nước sạch Thanh Hà xác nhận: Việc công ty tạm ngừng cấp nguồn nước khai thác từ trạm cấp nước là để nâng cấp, điều chỉnh công nghệ. Hiện tại nước (sông Đuống qua Công ty cổ phần nước sạch Hà Đông) vẫn đang về nhưng lưu lượng thấp nên cần thời gian mới có nước.

Nhiều đơn vị, tổ chức cũng chung tay hỗ trợ nguồn nước sạch tạm thời cho cư dân Khu đô thị Thanh Hà.

Nhiều đơn vị, tổ chức cũng chung tay hỗ trợ nguồn nước sạch tạm thời cho cư dân Khu đô thị Thanh Hà.

Trong khi đó, lãnh đạo Chi nhánh dịch vụ nhà ở Thanh Hà cũng cho biết, phía chi nhánh đang trao đổi với Công ty cổ phần nước Thanh Hà để điều chỉnh phân bổ nước về đều cho các tòa nhà trong khu đô thị.

Liên quan đến sự việc, Sở Xây dựng Hà Nội đã có yêu cầu Công ty Nước sạch Hà Đông phối hợp với Công ty cổ phẩn Nước mặt sông Đuống, Công ty cổ phẩn Đầu tư Nước sạch sông Đà cùng các đơn vị liên quan điều tiết nguồn cấp ổn định cho Khu đô thị Thanh Hà với sản lượng khoảng 2.000m3/ngày-đêm. Nguồn cấp này được lấy từ nguồn Nhà máy nước sông Đuống với các trạm cấp nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước sạch Hà Đông quản lý.

Hơn lúc nào, người dân mong mỏi tình trạng mất nước sẽ sớm được khắc phục.

Hơn lúc nào, người dân mong mỏi tình trạng mất nước sẽ sớm được khắc phục.

Để bảo đảm cấp nước ổn định cho Khu đô thị Thanh Hà về lâu dài, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 phối hợp Công ty cổ phần Nước sạch Thanh Hà khẩn trương xây dựng kế hoạch cải tạo trạm cấp nước cục bộ trong khu đô thị trên. Kế hoạch cần bảo đảm công suất thiết kế và chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, hoàn thành trước ngày 31/1/2024.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện công tác nội kiểm, thông báo công khai cho người dân, báo cáo gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và cơ quan có thẩm quyền để giám sát theo quy định, trước khi cấp nước cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.