Hãng hàng không quốc gia Philippine Airlines mở đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng

Ngày 1/7, chuyến bay mang số hiệu PR585 của Hãng hàng không Philippine Airlines đã hạ cánh lần đầu tiên tới sân bay Đà Nẵng mang theo 193 hành khách.

Hãng hàng không quốc gia Philippine Airlines mở đường bay trực tiếp tới Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Hãng hàng không quốc gia Philippine Airlines mở đường bay trực tiếp tới Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chuyến bay đánh dấu việc Hãng hàng không Philippine Airlines chính thức khai trương đường bay trực tiếp kết nối Manila-Đà Nẵng, với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ Ba, Năm, Bảy.

Và dự kiến tăng lên 4 chuyến/tuần từ tháng 11/2025, sử dụng tàu bay Airbus A321 với 199 chỗ ngồi trong đó có 12 chỗ hạng thương gia.

Tại ga đi quốc tế (sân bay Đà Nẵng), Philippine Airlines cũng phối hợp Công ty cổ phần dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam tổ chức chào mừng và tặng quà cho các hành khách đầu tiên trên chuyến bay PR586 từ Đà Nẵng đi Manila khởi hành lúc 13 giờ 35 phút cùng ngày.

dsc-0773-1433.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng chính thức đón đường bay trực tiếp của Hãng hàng không quốc gia Philippine Airlines đến Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, chia sẻ: Việc Philippine Airlines khai trương chuyến bay diễn ra vào ngày đầu tiên thành phố Đà Nẵng (mới) chính thức đi vào hoạt động với không gian địa lý và hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ du lịch được mở rộng.

Ngành du lịch Đà Nẵng xác định tiếp tục đa dạng hóa thị trường, trong đó có thị trường Đông Nam Á bằng các chương trình xúc tiến, quảng bá, đặc biệt chú trọng việc mở thêm các đường bay đến thành phố biển miền trung.

Đường bay mới này đã nâng tổng số chuyến bay từ Manila đến Đà Nẵng lên 12 chuyến/tuần.

dsc-0807-8978-891.jpg
Những hành khách đầu tiên trên chuyến bay trực tiếp của Hãng hàng không Philippine Airlines đến Đà Nẵng trưa 1/7. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chủ tịch Hãng hàng không Philippine Airlines Richard Nuttall cho biết: "Chúng tôi mong được chào đón du khách từ khu vực miền trung Việt Nam trên các chuyến bay thẳng đến Manila, nơi họ sẽ được trải nghiệm lòng hiếu khách đậm chất Philippines, cùng với mạng lưới bay thuận tiện đến các thành phố và đảo nghỉ dưỡng khác của Philippines, Hoa Kỳ, Canada, Australia và Nhật Bản".

Theo Cục Thống kê, năm 2024, tổng lượt khách Philippines đến Đà Nẵng đạt hơn 65 nghìn lượt. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, con số này là hơn 49 nghìn lượt, tăng 2,26 lần so cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.