Hàng chục nghìn bước chân của nhân dân tỉnh Đắk Lắk “Cùng Việt Nam tiến bước” vào kỷ nguyên mới

Sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước" không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, mà còn khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc gắn kết công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển xã hội bền vững, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu ở điểm cầu Đắk Lắk chào cờ và hát Quốc ca.
Các đại biểu ở điểm cầu Đắk Lắk chào cờ và hát Quốc ca.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), ngày 16/8, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” tại điểm cầu trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, cùng với sự tham gia của nhân dân và các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

Ngay từ sáng sớm 16/8, cùng với hơn 1 triệu người dân cả nước, gần 6.000 người ở Đắk Lắk đã đến tham dự chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” diễn ra tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột.

Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng, tất cả cùng hướng về Quảng trường Ba Đình, Hà Nội theo dõi Lễ Thượng cờ, đồng loạt hát Quốc ca thể hiện tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc và hòa cùng 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới.

ndo_br_img-3113-1825-4992.jpg
Lực lượng Công an nhân dân tham gia chương trình.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, tham dự chương trình có đồng chí Y Jăn Buôn Krông, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các phường trung tâm của tỉnh Đắk Lắk, cùng gần 6.000 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các nhà báo, phóng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

ndo_br_img-3072-2392.jpg
Đông đảo người dân ở Đắk Lắk tham gia chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước".

“Cùng Việt Nam tiến bước” là một sự kiện cộng đồng có quy mô chưa từng có, mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

ndo_br_img-3031-6096.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an đăng ký tham gia chương trình.

Từ ngày 25/7 đến 16/8/2025, người dân tỉnh Đắk Lắk cùng cả nước đã tích cực tham gia đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin chính thức cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn đóng góp vào hành trình “1 tỷ bước chân”. Mỗi bước chân được ghi nhận thông qua nền tảng số của chương trình là một “bước xanh”, góp phần giảm phát thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Tại lễ phát động sáng 16/8, gần 6.000 người ở Đắk Lắk cùng hơn 1 triệu người tham gia trên toàn quốc đã khoác áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để theo dõi Lễ Thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca và thực hiện hành trình đi bộ.

Sự kiện không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, mà còn khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc gắn kết công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển xã hội bền vững, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

ndo_br_img-3106-1179.jpg
Những người tham gia ở điểm cầu Đắk Lắk theo dõi điểm cầu ở Hà Nội.

Phát biểu tại điểm cầu Đắk Lắk, Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Đối với Công an tỉnh Đắk Lắk, tham gia hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước -1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” là dịp để cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh, trí tuệ; tiếp tục phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

ndo_br_img-3160-1291.jpg
Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại điểm cầu Đắk Lắk.

Với sự tham gia của hàng nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ từ cấp tỉnh đến cấp xã, với tinh thần “1 giờ- 1 tỷ bước chân-vì một Việt Nam khỏe mạnh, đoàn kết, tiến bộ”, hoạt động sẽ lan tỏa tinh thần tích cực, lối sống trách nhiệm với cộng đồng, đến từng cơ quan, đơn vị, từng xã, phường để mỗi bước chân hôm nay là một bước vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

ndo_br_img-3207-3465.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân tham gia chương trình xuất phát đi bộ.

Ngay sau buổi lễ, trong không khí trong lành, vui tươi, phấn khởi và thời tiết mát mẻ của những ngày đầu Thu, hàng nghìn người dân ở Đắk Lắk cùng nhau đi bộ trên các tuyến phố rợp mát bóng cây gồm Trường Chinh, Trần Nhật Duật, Lê Thánh Tông, Lý Nam Đế ở trung tâm phường Buôn Ma Thuột với lộ trình 2km.

ndo_br_img-3527-8626.jpg
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia đi bộ.

Anh Tô Viết Vinh, Chánh văn phòng Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội Chạy bộ tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Tham gia Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, tôi cảm nhận rõ sức mạnh của từng bước chân. Không chỉ là rèn luyện sức khỏe, mỗi bước còn chứa đựng tinh thần yêu nước, niềm tự hào và sự gắn kết cộng đồng.

Khi cùng nhau đi bộ, chúng ta trao nhau nụ cười, chia sẻ năng lượng tích cực và lan tỏa lối sống lành mạnh. Hành trình này không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, chỉ cần trái tim muốn bước, đôi chân sẽ đồng hành.

Hy vọng, tại Đắk Lắk, Báo Nhân Dân và Bộ Công an sẽ duy trì, tổ chức thường niên những chương trình ý nghĩa như thế, để phong trào thể thao và tinh thần đoàn kết lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

ndo_br_img-3372-3119.jpg
Hàng nghìn người dân ở Đắk Lắk đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" bước vào kỷ nguyên mới.

Còn anh Y Sinh Niê ở buôn Akô Dhông, phường Buôn Ma Thuột hồ hởi cho biết: Khi biết có chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, tôi thấy đây là một chương trình đặc biệt vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân, vừa tuyên truyền thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và pháp luật.

Chương trình này không chỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, mà còn góp phần giới thiệu, lan tỏa vẻ đẹp của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung… Qua đó, quảng bá, thúc đẩy phát triển ngành du lịch, tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Ngay sau chương trình, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh về tổ chức các hoạt động thiết thực phục vụ nhân dân như: Tổ chức thu nhận và đổi thẻ đảng viên; hỗ trợ giúp nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính, chuyển đổi số; tuyên truyền, phố biến pháp luật cho nhân dân ở các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa… Qua đó, tạo mối quan hệ đoàn kết quân-dân ngày càng chặt chẽ.

Có thể bạn quan tâm

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.