Hàng chục học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

NDĐT- Ngày 23-8, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đác R’lấp, tỉnh Đác Nông Đào Kim Nghiệp cho biết, khoảng 21 giờ ngày 22-8, Trung tâm Y tế huyện Đác R’lấp tiếp nhận 30 học sinh có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm. Sau khi khám sàng lọc, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, có 12 học sinh phải nhập viện để điều trị. Hiện sức khỏe của 11 học sinh đã cơ bản ổn định và được xuất viện, còn một học sinh vẫn phải tiếp tục theo dõi.

Trường THCS Trần Quang Khải, xã Kiến Thành, huyện Đác R’lấp (Đác Nông), nơi xảy ra ngộ độc thực phẩm khi tổ chức Hội trại hè cho học sinh.
Trường THCS Trần Quang Khải, xã Kiến Thành, huyện Đác R’lấp (Đác Nông), nơi xảy ra ngộ độc thực phẩm khi tổ chức Hội trại hè cho học sinh.

Trước đó, vào tối 22-8, sau khi ăn cơm xong, nhiều học sinh tham gia Hội trại Thiếu nhi hè huyện Đác R’lấp năm 2019 (tổ chức tại Trường THCS Trần Quang Khải, xã Kiến Thành) đã có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy.

Phó Bí thư Đoàn thị trấn Kiến Đức, huyện Đác R’lấp Lê Công Bình cho biết, ban đầu phát hiện khoảng sáu học sinh bị đau bụng bất thường, tiêu chảy nên chưa nghĩ tới việc ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên khoảng hai giờ sau đó số học sinh bị các triệu chứng tương tự liên tục tăng, nên đã báo với Ban Tổ chức là Huyện đoàn Đác R’lấp biết và đưa các cháu đến Trung tâm Y tế huyện Đác R’lấp khám và điều trị.

Ông Bình cũng kiến nghị, các lần tổ chức sau Ban Chấp hành Huyện đoàn Đác R’lấp cần phải cẩn trọng hơn, nhất là vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cháu học sinh để Hội trại Thiếu nhi hè của huyện hằng năm thực sự thành công, ý nghĩa, tạo sân chơi học đường cho học sinh trên địa bàn.

Chị Lê Thị Lệ, thôn 3, xã Kiến Thành, mẹ của cháu Nguyễn Trí Thành, lớp 7A, Trường THCS Trần Quang Khải, một trong 10 học sinh của Đoàn xã Kiến Thành bị ngộ độc thực phẩm cho biết, từ trước đến nay Thành tham gia rất nhiều hoạt động do Huyện đoàn, Đoàn xã tổ chức. Các chương trình diễn ra đều rất an toàn, các cháu được tham gia nhiều hoạt động bổ ích và vui chơi. Tuy nhiên, lần này không biết vì sao mà việc ăn uống của các cháu lại bất cẩn dẫn đến bị ngộ độc. Rất may là Thành cũng như các học sinh khác không bị ảnh hưởng nặng đến sức khỏe và tính mạng.

Các học sinh ra về do hội trại bị kết thúc giữa chừng vì xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23-8, tại Trung tâm Y tế huyện Dác R’lấp, em Nguyễn Ngọc Trầm Hương, học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Khuyến, xã Nhân Đạo, huyện Đác R’lấp vẫn chưa được xuất viện, các bác sĩ phải thăm khám thường xuyên theo dõi diễn biến. Hiện sức khỏe của em Hương vẫn chưa hồi phục. Được biết, Hương là học sinh cuối cùng được giữ lại để theo dõi thêm trong vòng 24 giờ.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đác R’lấp, tỉnh Đác Nông Đào Kim Nghiệp cho biết, khi đến khám và điều trị tại Trung tâm, các cháu đều có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy. Qua khám sàng lọc ban đầu xác định bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm thể nhẹ. Cũng theo ông Nghiệp, trong sáng nay, 23-8, Trung tâm Y tế huyện Đác R’lấp đã phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành kiểm tra, khảo sát tại nơi tổ chức hội trại, lấy mẫu thực phẩm nơi cung cấp thức ăn cho các cháu để kiểm tra xác định nguyên nhân. Sau khi có kết quả chính thức sẽ báo cáo cho cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc theo quy định.

Hội trại Thiếu nhi hè huyện Đác R’lấp năm 2019 do Huyện đoàn Đác R’lấp tổ chức với sự tài trợ của một đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh. Chương trình được tổ chức tại Trường THCS Trần Quang Khải, xã Kiến Thành trong hai ngày 22 và 23-8 với chủ đề “Kỹ năng sống cho các em thiếu nhi” và phát động phong trào chống rác thải nhựa.

Tham gia hội trại có 244 học sinh tiểu học và THCS tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đác R’lấp. Trong ngày 22-8, một cơ sở nấu ăn trên địa bàn thị trấn Kiến Đức, huyện Đác R’lấp đã cung cấp hai bữa ăn trưa và tối tại hội trại, mỗi bữa ăn là 275 phần cơm và thức ăn.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.