Hàn Quốc ghi nhận 23 ca tử vong liên quan nắng nóng

Số ca tử vong liên quan đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay tại Hàn Quốc đã tăng lên 23 người, cao gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Nước này vừa nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp độ.
(Ảnh minh họa: Yonhap)
(Ảnh minh họa: Yonhap)

Số ca tử vong liên quan đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay tại Hàn Quốc đã tăng lên 23 người, cao gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo hãng thông tấn Yonhap, cơ quan cứu hỏa của nước này cho biết, tổng cộng 21 người đã tử vong vì các bệnh được cho là có liên quan tới nắng nóng từ ngày 20/5 đến cuối tháng 7 vừa qua.

Riêng ngày 1/8, thêm 2 trường hợp tử vong được ghi nhận. Cụ thể, cụ bà trong độ tuổi 70 đã tử vong vào ban trưa khi đang làm việc ngoài trời tại Yeongcheon, cách thủ đô Seoul khoảng 243km. Một nông dân khác trong độ tuổi 80 tại Jeongeup, cách Seoul khoảng 217km về phía nam, đã tử vong sau khi nhập viện do làm việc ngoài trời dưới nhiệt độ cao.

Ngày 2/8, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc thông báo nước này đã nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất trong bối cảnh nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận nhiệt độ hơn 38 độ C.

Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết, nhiệt độ được đo tại thành phố Yeoju, phía nam thủ đô Seoul, ngày 1/8, đã lên tới 38,4 độ C.

Ngày 1/8 đánh dấu lần đầu tiên trong 4 năm Chính phủ Hàn Quốc nâng cảnh báo nắng nóng lên mức nghiêm trọng - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp độ: quan tâm, chú ý, cảnh giác, nghiêm trọng.

Mức cảnh báo nghiêm trọng được ban bố khi nhiệt độ hằng ngày duy trì từ 35 độ C trở lên tại nhiều khu vực trên cả nước trong ít nhất 3 ngày hoặc khi nhiệt độ hằng ngày duy trì ở mức 38 độ trở lên tại một số khu vực trên cả nước trong ít nhất 3 ngày.

Tổng thống Yoon Suk Yeol hôm qua đã kêu gọi các quan chức tăng cường các biện pháp để ngăn chặn các trường hợp thương vong liên quan đến nắng nóng, đặc biệt là đối với những người làm việc ngoài trời, người già và những người sống trong những ngôi nhà tạm bợ không có hệ thống điều hòa không khí phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.