Biến đổi khí hậu là nhân tố chính gây ra đợt nắng nóng tháng 7

Theo một đánh giá được các nhà khoa học công bố ngày 25/7, biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân chính gây ra các đợt nắng nóng khắc nghiệt hoành hành tại khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á tháng này.
Máy bay tham gia dập đám cháy rừng trên đảo Rhodes, Hy Lạp, ngày 24/7/2023. (Ảnh: Reuters)
Máy bay tham gia dập đám cháy rừng trên đảo Rhodes, Hy Lạp, ngày 24/7/2023. (Ảnh: Reuters)

Trong suốt tháng 7 này, thời tiết khắc nghiệt đã khiến nhiệt độ tại Mỹ, Trung Quốc và Nam Âu lập kỷ lục mới, gây ra các đám cháy rừng, tình trạng thiếu nước và số ca nhập viện liên quan đến nắng nóng gia tăng.

Cuối tuần qua, hàng nghìn du khách đã được sơ tán khỏi đảo Rhodes của Hy Lạp để thoát khỏi những đám cháy rừng do đợt nắng nóng kỷ lục gây ra. Ngày 24/7, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cảnh báo nước này đang trong tình trạng “chiến tranh” khi phải đối phó với các đám cháy rừng lan rộng.

Theo nghiên cứu của tổ chức hợp tác quốc tế chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu World Weather Attribution (WWA), nếu không có biến đổi khí hậu, đợt nắng nóng trong tháng 7 này sẽ "rất hiếm khi xảy ra".

Ông Izidine Pinto (Viện Khí tượng Hoàng gia Hà Lan), một trong những tác giả của nghiên cứu nêu trên, phát biểu trong buổi họp báo, nhiệt độ cao tại châu Âu và Bắc Mỹ hầu như không thể xuất hiện nếu không có tác động của biến đổi khí hậu.

Nhóm nghiên cứu của WWA ước tính nồng độ khí nhà kính tăng cao khiến đợt nắng nóng ở châu Âu nóng hơn 2,5 độ C và nắng nóng ở Bắc Mỹ tăng lên 2 độ C so với trước đây.

Các nhà khoa học cho biết, ngoài tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, nắng nóng còn gây thiệt hại lớn đối với mùa màng và vật nuôi, trong đó có ngô và đậu tương của Mỹ, gia súc của Mexico, ô liu của Nam Âu...

Cũng theo nhóm nghiên cứu này, El Nino có thể đã góp phần làm tăng nhiệt độ ở một số khu vực, nhưng khí nhà kính gia tăng là vẫn là yếu tố chính, và các đợt nắng nóng sẽ ngày càng có nhiều khả năng xảy ra nếu lượng khí thải không được cắt giảm.

Tại buổi họp báo công bố kết quả nghiên cứu, bà Friederike Otto, nhà nghiên cứu của Viện Grantham về biến đổi khí hậu tại Anh, nhấn mạnh: "Chừng nào chúng ta còn tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch, chúng ta sẽ thấy những điều cực đoan này xảy ra ngày càng nhiều".

Nhóm các nhà khoa học ước tính, các đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài có khả năng xuất hiện sau 2 đến 5 năm nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ trung bình hiện nay được đánh giá đã tăng hơn 1,1 độ C.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng.