[Ảnh] Thế giới trong đợt nắng nóng gay gắt dai dẳng

Theo Đài quan sát khí hậu của Liên minh châu Âu (EU), thế giới đang trên đà trải qua tháng 7 nóng nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu đo nhiệt độ. Đợt nắng nóng gay gắt tại nhiều khu vực của châu Âu đang kéo theo những đám cháy rừng dai dẳng và các cảnh báo về sức khỏe. Một số khu vực của châu Á và châu Mỹ cũng đang chứng kiến các kỷ lục về nhiệt độ cao liên tục bị xô đổ.
Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Fort St. John, British Columbia, Canada, ngày 2/7/2023. Canada đang trải qua mùa cháy rừng tàn khốc nhất khi có gần 1.000 đám cháy bùng phát trên khắp đất nước. (Ảnh: AP)

Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Fort St. John, British Columbia, Canada, ngày 2/7/2023. Canada đang trải qua mùa cháy rừng tàn khốc nhất khi có gần 1.000 đám cháy bùng phát trên khắp đất nước. (Ảnh: AP)

Cô gái chụp ảnh bên đài phun nước công cộng ở Bucharest, Romania, ngày 17/7/2023. (Ảnh: AP)

Cô gái chụp ảnh bên đài phun nước công cộng ở Bucharest, Romania, ngày 17/7/2023. (Ảnh: AP)

Du khách làm mát cơ thể trong lúc xếp hàng vào thăm Đấu trường La Mã tại Rome, Italia, ngày 18/7/2023. Trong ngày này, đợt nắng nóng bất thường đã khiến nhiều thành phố ở Italia ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục, trong đó, nhiệt độ tại thủ đô Rome lên tới mức cao mới là 42°C. (Ảnh: AP)

Du khách làm mát cơ thể trong lúc xếp hàng vào thăm Đấu trường La Mã tại Rome, Italia, ngày 18/7/2023. Trong ngày này, đợt nắng nóng bất thường đã khiến nhiều thành phố ở Italia ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục, trong đó, nhiệt độ tại thủ đô Rome lên tới mức cao mới là 42°C. (Ảnh: AP)

Xưởng đóng tàu bị đám cháy rừng ở phía tây thủ đô Athens, Hy Lạp, thiêu trụi, ngày 18/7/2023. Hy Lạp đang trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua với nền nhiệt tăng lên tới 45 độ C. Nhiệt độ cao bất thường cùng với độ ẩm cao làm gia tăng nguy cơ cháy rừng lan rộng. (Ảnh: AP)

Xưởng đóng tàu bị đám cháy rừng ở phía tây thủ đô Athens, Hy Lạp, thiêu trụi, ngày 18/7/2023. Hy Lạp đang trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua với nền nhiệt tăng lên tới 45 độ C. Nhiệt độ cao bất thường cùng với độ ẩm cao làm gia tăng nguy cơ cháy rừng lan rộng. (Ảnh: AP)

Cô gái uống nước từ vòi công cộng ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 18/7/2023. Những ngày vừa qua, nước này đã ban bố cảnh báo nguy hiểm cực độ do nắng nóng tại một số vùng trên cả nước. (Ảnh: AP)

Cô gái uống nước từ vòi công cộng ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 18/7/2023. Những ngày vừa qua, nước này đã ban bố cảnh báo nguy hiểm cực độ do nắng nóng tại một số vùng trên cả nước. (Ảnh: AP)

Một thanh niên lặn xuống eo biển Bosphorus trong ngày hè nóng nực ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 19/7/2023. (Ảnh: AP)

Một thanh niên lặn xuống eo biển Bosphorus trong ngày hè nóng nực ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 19/7/2023. (Ảnh: AP)

Những người vô gia cư trong nền nhiệt 45 độ C tại bang California, Mỹ, ngày 10/7/2023. (Ảnh: AP)

Những người vô gia cư trong nền nhiệt 45 độ C tại bang California, Mỹ, ngày 10/7/2023. (Ảnh: AP)

Người đàn ông đội ô trên đầu để che nắng khi di chuyển tại quận Eminonu, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 20/7/2023. (Ảnh: AP)

Người đàn ông đội ô trên đầu để che nắng khi di chuyển tại quận Eminonu, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 20/7/2023. (Ảnh: AP)

Bơi lội trên biển Địa Trung Hải tại Beirut, Lebanon, ngày 20/7/2023. (Ảnh: AP)

Bơi lội trên biển Địa Trung Hải tại Beirut, Lebanon, ngày 20/7/2023. (Ảnh: AP)

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc liên tục lập kỷ lục về nhiệt độ. Tính đến ngày 19/7, Bắc Kinh trải qua 28 ngày liên tục nhiệt độ hơn 35 độ C, vượt mức kỷ lục 26 ngày của năm 2000. (Ảnh: AP)
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc liên tục lập kỷ lục về nhiệt độ. Tính đến ngày 19/7, Bắc Kinh trải qua 28 ngày liên tục nhiệt độ hơn 35 độ C, vượt mức kỷ lục 26 ngày của năm 2000. (Ảnh: AP)
Chú bé bán nước dạo trên con đường dọc biển Địa Trung Hải tại Beirut, Lebanon, ngày 20/7/2023. (Ảnh: AP)

Chú bé bán nước dạo trên con đường dọc biển Địa Trung Hải tại Beirut, Lebanon, ngày 20/7/2023. (Ảnh: AP)

Đội chèo thuyền di chuyển trên sông Potomac đoạn qua Đài tưởng niệm Washington trong lúc mặt trời mọc, ngày 20/7/2023. (Ảnh: AP)

Đội chèo thuyền di chuyển trên sông Potomac đoạn qua Đài tưởng niệm Washington trong lúc mặt trời mọc, ngày 20/7/2023. (Ảnh: AP)

Chú chó được tắm mát trong một ngày oi bức tại Lebanon. (Ảnh: AP)

Chú chó được tắm mát trong một ngày oi bức tại Lebanon. (Ảnh: AP)

Các thành viên của Cộng đồng Tiên cá Israel trên bãi biển gần Tel Aviv, Israel, ngày 21/7/2023. (Ảnh: AP)

Các thành viên của Cộng đồng Tiên cá Israel trên bãi biển gần Tel Aviv, Israel, ngày 21/7/2023. (Ảnh: AP)

Du khách rời khỏi đảo Rhodes, Hy Lạp, ngày 22/7/2023, do cháy rừng. Cháy rừng tiếp tục lan rộng trên đảo Rhodes khiến hàng nghìn người dân địa phương và du khách phải sơ tán tới các trường học và nơi trú ẩn tạm thời. (Ảnh: AP)

Du khách rời khỏi đảo Rhodes, Hy Lạp, ngày 22/7/2023, do cháy rừng. Cháy rừng tiếp tục lan rộng trên đảo Rhodes khiến hàng nghìn người dân địa phương và du khách phải sơ tán tới các trường học và nơi trú ẩn tạm thời. (Ảnh: AP)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.