Hàn Quốc đón đầu làn sóng trí tuệ nhân tạo

Cuộc đua phát triển công nghệ thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành trọng tâm chiến lược ở nhiều quốc gia. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol mới đây đã công bố kế hoạch hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân, hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế của quốc gia Đông Bắc Á trong lĩnh vực AI toàn cầu.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg/TTXVN)

Tháng 4 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã khởi động Sáng kiến AI-Chip bán dẫn, với kế hoạch đầu tư 9,4 triệu tỷ won (khoảng 6,9 tỷ USD) để phát triển AI và chip AI đến năm 2027. Đồng thời, Chính phủ Hàn Quốc tạo ra quỹ 1,4 triệu tỷ won nhằm hỗ trợ sự phát triển của các công ty chip AI và thành lập Ủy ban AI của Tổng thống. Nhấn mạnh các nền kinh tế lớn đang đầu tư mọi nguồn lực để phát triển công nghệ AI và nỗ lực giành ưu thế trong cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực kỹ thuật số, Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định, AI quyết định năng lực quốc gia và tăng trưởng kinh tế, đang trở thành yếu tố then chốt trong kinh tế và an ninh của Hàn Quốc.

Nhằm hiện thực hóa tham vọng đưa Hàn Quốc trở thành một trong ba quốc gia dẫn đầu thế giới về AI, Ủy ban AI của Tổng thống gồm 30 chuyên gia, quan chức Chính phủ và Trợ lý Tổng thống, sẽ điều phối các nỗ lực nghiên cứu và phát triển AI, nhất là định hướng tầm nhìn phát triển tổng thể. Theo Tổng thống Yoon Suk Yeol, Hàn Quốc sẽ cùng lúc thiết lập trung tâm điện toán AI quốc gia thông qua đầu tư công-tư, thúc đẩy chuyển đổi AI trong các ngành và xã hội, cũng như khuyến khích thêm đầu tư từ khu vực tư nhân cho các dự án AI.

Khẳng định những cam kết cải cách mạnh mẽ các quy định về sở hữu trí tuệ và bảo vệ khu vực tư nhân, bảo đảm các giá trị cốt lõi không trở thành rào cản cho quá trình đổi mới, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ mong muốn thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng, khung pháp lý và các chiến lược về nghiên cứu và phát triển (R&D) trí tuệ nhân tạo. Hàn Quốc cũng hợp tác với Mỹ, thành lập nhóm làm việc về AI và mở một phòng thí nghiệm tiên phong toàn cầu cho nghiên cứu và phát triển chung giữa hai quốc gia.

Với sự ủng hộ từ Chính phủ, nhà mạng di động hàng đầu của Hàn Quốc, Tập đoàn KT, mới đây đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Tập đoàn Microsoft của Mỹ. Thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD, kéo dài trong 5 năm, hướng đến phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo cho Hàn Quốc và xây dựng một trung tâm đổi mới công nghệ. Theo đại diện KT, với thỏa thuận này, hai tập đoàn đã nhất trí hợp tác trong các lĩnh vực AI, công nghệ đám mây, công nghệ thông tin và Microsoft sẽ cam kết đầu tư nguồn lực phát triển các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và đào tạo.

Tổng Giám đốc điều hành KT Kim Young Shub nhận định, quan hệ đối tác với Microsoft mang đến cơ hội quan trọng, không chỉ cho sự hợp tác công nghệ mà còn cho việc mở rộng nền tảng AI của Hàn Quốc và thúc đẩy đổi mới mang tính cách mạng trong nhiều ngành công nghiệp cũng như trong cuộc sống hằng ngày tại quốc gia Đông Bắc Á. KT đặt mục tiêu nhanh chóng phát triển thành một công ty AICT, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với công nghệ thông tin và truyền thông (CT), có khả năng cạnh tranh và dẫn dắt thị trường trong nước và trên toàn cầu. KT và Microsoft sẽ thành lập một công ty dịch vụ chuyên về AI mới để giúp các doanh nghiệp trên khắp châu Á áp dụng công nghệ AI một cách suôn sẻ.

Hàn Quốc cũng sẽ nỗ lực thành lập hai trung tâm điện toán AI quốc gia với tư cách là đối tác công-tư thông qua dự án trị giá 2.000 tỷ won nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng siêu máy tính của quốc gia. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, mỗi trung tâm điện toán sẽ có rất nhiều đơn vị xử lý cũng như trung tâm dữ liệu hoạt động. Dự án cho phép năng lực siêu máy tính AI của Hàn Quốc nhanh gấp 15 lần hiện nay khi hai cơ sở kết hợp sẽ xử lý 2 tỷ tỷ phép tính (exaflops) mỗi giây.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.