Hải Phòng: Số ca mắc sốt xuất huyết Dengue tăng cao, vượt hơn 10 nghìn ca

Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn đang gia tăng, thành phố Hải Phòng đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống, kiểm soát và ngăn chặn bệnh dịch lan rộng.
Các địa phương tập trung phun thuốc trừ muỗi tại các ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hải Phòng.
Các địa phương tập trung phun thuốc trừ muỗi tại các ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hải Phòng.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hải Phòng, tổng số ca mắc sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ đầu năm 2024 đến nay đã tăng nhanh, vượt hơn 10 nghìn ca và xuất hiện ở 14/15 quận, huyện.

Từ đầu năm 2024 đến ngày 17/8, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã ghi nhận 10.277 ca mắc sốt xuất huyết Dengue.

Trong đó, tại một số địa phương ghi nhận có số ca mắc sốt xuất huyết Dengue cao như các quận: Lê Chân 4.812 ca, Hải An 1.632 ca, Ngô Quyền 1.580 ca…; các huyện: An Dương, Vĩnh Bảo và các quận: Kiến An, Hồng Bàng cũng ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết Dengue từ 302 đến 441 ca; các huyện: Kiến Thụy, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, An Lão cũng ghi nhận từ 132-157 ca mắc…

Theo CDC Hải Phòng

Lãnh đạo quận Hải An (Hải Phòng) kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Lãnh đạo quận Hải An (Hải Phòng) kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn triển khai phương án và các biện pháp tích cực nhằm kiểm soát, khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Sở Y tế Hải Phòng cũng tổ chức họp với các đơn vị trong ngành, các địa phương, Sở Xây dựng và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị… triển khai hàng loạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trong đó, Sở Y tế Hải Phòng tập trung triển khai các hoạt động như: đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch; vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật đựng nước đọng; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các phường, xã trên địa bàn…

Đồng thời, các ngành, các địa phương, đơn vị cũng phát động chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy đến các thôn, xóm, tổ dân phố; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các điểm nóng về sốt xuất huyết….

Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng kiểm tra công tác triển khai phòng, chống sốt xuất huyết tại các địa phương. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng kiểm tra công tác triển khai phòng, chống sốt xuất huyết tại các địa phương. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Theo đại diện Sở Xây dựng Hải Phòng, Sở đã ban hành công văn và đôn đốc các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp thuộc sở chủ động thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom vật dụng xây dựng tại các khu đất trống, công trường đang thi công và nơi ăn, ở, sinh hoạt của công nhân; chủ động diệt bọ gậy, ngủ màn để tránh muỗi đốt...

Cùng với đó, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng đề nghị với chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ với công ty để quản lý các bãi rác thải tự phát trên địa bàn các quận, huyện.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phan Huy Thục, trong thời gian qua, các địa phương, đơn vị đã nỗ lực, quyết liệt trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch; tuy nhiên, công tác phòng chống dịch gặp rất nhiều khó khăn do yếu tố thời tiết, môi trường, quá trình đô thị hóa…., nên dịch bệnh vẫn gia tăng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Thục đề nghị Sở Xây dựng Hải Phòng tiếp tục đôn đốc các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue; thành lập đoàn kiểm tra tập trung vào các điểm trọng yếu tại các địa phương có số ca mắc tăng cao.

Ngành y tế tăng cường tuyên truyền lưu động về công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Ngành y tế tăng cường tuyên truyền lưu động về công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Cùng với đó, các ngành, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nhất là việc phun thuốc muỗi ở những nơi có nguy cơ muỗi nhiều, tuyên truyền cho công nhân về các việc cần làm để phòng, chống dịch.

Mặt khác, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân các địa phương rà soát toàn bộ công trường dang dở, bãi đất trống, các công trình thuộc thẩm quyền của địa phương và huy động toàn hệ thống chính trị ra quân tổng vệ sinh diệt loăng quăng, bọ gậy, phun thuốc muỗi; tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm các trường hợp không hợp tác trong phòng, chống dịch…

Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cũng đề nghị CDC Hải Phòng tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue; chỉ đạo các đơn vị tuyến dưới thực hiện tốt công tác giám sát dịch (giám sát ca bệnh, giám sát véc-tơ, giám sát ổ dịch...); nâng cao chất lượng công tác giám sát phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, khoanh vùng xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để…

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.